Diego Costa bị nghi CẮN Barry, nhận thẻ đỏ, Chelsea thảm bại

13/03/2016 06:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp của Romelu Lukaku giúp Everton thắng Chelsea 2-0 ở Tứ kết FA Cup không phải là tâm điểm của cuộc chạm trán tại Goodison Park, mà phải là tình huống Diego Costa cắn vào cổ tiền vệ Gareth Barry.
Costa, người bị đuổi khỏi sân ở phút 84 không lâu sau khi Chelsea bị dẫn trước 2-0, đã tỏ ra rất giận dữ với một pha phạm lỗi của Barry, người đã theo sát anh trong cả trận đấu, và mặt đối mặt với tiền vệ của Everton. Sau đó dường như Costa đã cắn vào cổ Barry dù cuối cùng anh có vẻ như lại ôm tiền vệ người Anh. Chính Barry sau đó cũng bị đuổi vì nhận 2 thẻ vàng như Costa.



Hiện vẫn chưa rõ ràng (thông qua hình ảnh trên tivi) liệu Costa đã cắn Barry hay chưa, nhưng chắc chắn hành động của tiền đạo Chelsea sẽ bị Ủy ban kỷ luật của FA xem xét. May cho Costa là không có vết cắn rõ ràng nào trên cổ của Barry trong khi HLV của Everton Roberto Martinez và chính Barry lại ủng hộ tiền đạo người Tây Ban Nha. Do đó, khó có khả năng Costa sẽ bị treo giò 10 trận như Luis Suarez cách đây 3 năm, sau khi tiền đạo người Uruguay cắn vào tay Branislav Ivanovic của Chelsea.

Sau trận, HLV Martinez nói: “Barry nói với tôi rằng chẳng có vấn đề gì cả. Anh ấy nói anh ấy chỉ thất vọng về việc phải nhận thẻ vàng thứ Hai. Diego Costa là một cầu thủ có tinh thần chiến đấu dữ dội. Tôi không nghĩ như thế là quá nghiêm trọng. Tôi cho rằng cả Diego Costa và Gareth Barry bị đuổi là đúng”.


Costa bị đuổi sau pha va chạm với Barry

“Cho dù điều gì xảy ra với Costa, thì tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên thấy điều đó trong các trận đấu cúp, những cảm xúc thực sự. Và tôi chắc chắn rằng các cầu thủ cũng sẽ bỏ qua hết khi kết thúc trận đấu và chẳng có gì để nhìn lại cả”.

Khi được hỏi liệu Costa đã cắn Barry, HLV Guus Hiddink của Chelsea bày tỏ quan điểm: “Tôi chưa được xem tình huống này. Tôi không muốn đưa ra một phán xét vào thời điểm này nhưng sự thật là Costa đã bị săn đuổi ráo riết và khiêu khích trong trận đấu. Lẽ ra trọng tài phải bảo vệ anh ấy nhiều hơn. Khi đội bóng thua trận, các cầu thủ sẽ thất vọng và phản ứng”.

Trọng tài Michael Oliver đã phạt Costa thẻ vàng thứ hai vì hành vi bạo lực với Barry, chứ ông chưa xác định được tiền đạo của Chelsea có cắn đối thủ hay không. Vì vậy, nếu FA muốn phạt Costa, họ sẽ phải xem lại băng hình trận đấu để đưa ra quyết định.

Nói trên BBC, cựu tiền đạo Alan Shearer cho biết: “Thật mệt mỏi. Costa dành quá nhiều thời gian để tranh đấu và cãi vã. Bạn không thể lúc nào cũng làm thế ở mỗi trận đấu bởi bạn khiến trọng tài chống lại mình”.


Costa giơ ngón tay phản ứng lại CĐV Everton

Costa đã hai lần phải nhận án treo giò 3 trận từ khi gia nhập Chelsea năm 2014 đến nay, và cả hai lần này, FA đều phải dựa vào chứng cứ từ băng hình sau trận đấu để đưa ra quyết định. Không chỉ bị nghi đã cắn Barry, Costa còn gây phản cảm với phản ứng với các CĐV Toffees khi rời sân sau chiếc thẻ đỏ. Costa đã giơ ngón tay một cách lỗ mãng. Năm 2011, Luis Suarez của Liverpool từng bị treo giò 1 trận vì giơ ngón tay “thối” với CĐV Fulham.


Suarez từng bị treo giò 10 trận vì cắn Ivanovic

Chưa hết, Costa còn bị phát hiện nhổ vào chân trọng tài Oliver sau khi ông này phạt anh thẻ vàng đầu tiên ở phút 11.

Nếu Costa phải nhận án phạt nặng, đó sẽ là một tổn thất lớn cho Chelsea. Cựu tiền đạo của Atletico đã ghi 15 bàn sau 40 trận trên mọi đấu trường mùa này, với 3 bàn trong 5 trận gần nhất. Trong đó, chỉ riêng dưới thời Hiddink, Costa đã ghi 11 bàn.

Video clip trận thua của Chelsea:


V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm