Phiếm mà không phiếm: Rễ quế - Móng trâu

26/09/2010 07:03 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - Những ngày qua, sự kiện nóng nhất trong làng thể thao nước ta là việc AVG đang thương lượng để mua độc quyền bản quyền truyền hình của 20 liên đoàn thể thao trong vòng 20 năm, đã tạo nên những luồng dư luận rất trái chiều.

Người mừng ra mặt, kẻ dè dặt. Không ít người vắt tay lên trán trầm ngâm. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Vương Bích Thắng chỉ khuyến cáo rằng, nhiệm kỳ của một liên đoàn chỉ kéo dài từ 4 đến 5 năm. Do đó, nếu liên đoàn nào bán bản quyền truyền hình 20 năm cho AVG thì phải lưu ý đến quyền lợi của các nhiệm kỳ sau. Đó là những khuyến cáo không thừa. Điều này khiến người viết nhớ tới 2 câu chuyện cạnh tranh trong giới làm kinh tế :


Chuyện thứ nhất, có 2 công ty lớn đang cạnh tranh nhau quyết liệt về độc quyền mặt hàng quế. Công ty nọ bèn nghĩ ra một chiêu, thu mua rễ quế với giá cực sốc. Nhiều người hám lợi thế là đào từng cây quế lên lấy rễ bán. Hám lợi trước mắt, người nông dân quên một điều, quế bị bật rễ, quế sẽ chết. Khi rừng quế đã tàn lụi, phía bên kia mặc sức rung đùi, thao túng thị trường.

Chuyện thứ hai, về cạnh tranh sức kéo, phía đối tác nghĩ ra một chiêu cực độc, thu mua móng trâu với giá cao hơn vàng. Thế là người ta đua nhau giết trâu lấy móng, cho dù thịt trâu có phải bán đổ bán tháo vẫn cứ lời. Đó là chưa kể ban đêm, nhiều kẻ đi lột trộm móng trâu sống. Chỉ thời gian ngắn, phía đối tác hết sạch trâu và phải sang bên kia xuống nước để mua lại sức kéo.

Dù sao, trâu và quế là những sản phẩm người nông dân tự nuôi, trồng, họ bán. Bản quyền truyền hình thể thao không phải “vốn tự có” của mỗi liên đoàn. Thực tế, trong hệ thống giải của mỗi liên đoàn, còn có nhiều đơn vị khác đứng ra tổ chức. Ví dụ như xe đạp có Cúp truyền hình TP.HCM, Cúp đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi giải có những nhà tài trợ riêng và họ đều yêu cầu phải được truyền hình. Nay khi AVG thâu tóm bản quyền, sẽ rất khó cho các nhà tổ chức. Không loại trừ khả năng nếu không mua lại được sóng, các nhà tài trợ rút lui, giải bị vỡ.


Việc Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng lưu ý các liên đoàn cân nhắc trước khi bán bản quyền truyền hình là rất cần thiết. Đừng để xảy ra tình trạng rễ quế, móng trâu, lúc đó có hối thì đã muộn.


Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm