AVG muốn thâu tóm bản quyền truyền hình TTVN: Rằng hay cũng thật là hay…

18/09/2010 10:50 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Nếu đặt bên cạnh một bản hợp đồng thông thường (với thời hạn kéo dài không quá 5 năm, và chỉ được xem xét gia hạn sau đấy), khoảng thời gian 20 năm mà AVG (Công ty nghe nhìn toàn cầu) đề nghị với các đối tác có thể coi là con số kỷ lục. Đây cũng là lý do khiến AVG gặp khó khăn trong quá trình đàm phán với các Liên đoàn.

Trong một diễn biến có liên quan, đã có những ý kiến quan ngại về khả năng xảy ra tranh chấp mới giữa các đài truyền hình đối với vấn đề bản quyền.

PGĐ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Vũ Quang Huy hôm qua đã tỏ ra lo lắng khi cho rằng, cần thiết phải xem xét kỹ đề nghị của AVG với các Liên đoàn thể thao, để tránh xảy ra những chuyện không hay giữa các đài truyền hình.
Liên đoàn Xe đạp-mô tô thể thao không hào hứng với việc bán đứt bản quyền
cho AVG trong thời hạn 20 năm. Ảnh: VSI
Ông Huy nói: “Câu chuyện K+ là một ví dụ rất cụ thể. Nếu các Liên đoàn chấp thuận ký hợp đồng với AVG, thì cần có điều khoản rõ ràng về việc chia sẻ bản quyền như thế nào nếu các đài khác cùng có nhu cầu”. Cũng theo ông Huy, các Liên đoàn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bởi 20 năm là thời gian rất dài.

“Trong khi đấy, các giải đấu không phải là của riêng liên đoàn. Như VFF, V-League còn là của các CLB, các VĐV. Theo tôi, các Liên đoàn cần tham khảo đầy đủ ý kiến các bên rồi mới nên quyết định”, ông Huy nói. Ông Vũ Quang Huy đồng thời nêu ra một băn khoăn, là AVG dù được cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trực tiếp qua vệ tinh (DTH), nhưng hạ tầng kỹ thuật phát sóng hiện vẫn chưa có gì, nên rất khó hiểu khi đơn vị này lại đưa ra một kế hoạch gây “shock” đến vậy.

Trở lại với kế hoạch của AVG với các Liên đoàn, thực tế, băn khoăn trên không phải của riêng ông Vũ Quang Huy. Đặt vấn đề kỹ thuật sang một bên, chỉ riêng khoảng thời gian 20 năm do AVG đưa ra đã khiến nhiều Liên đoàn không khỏi e dè, dù không phải không hào hứng.

Chính xác hơn thì đây chính là một trong những rào cản khiến quá trình thương thảo của AVG với nhiều Liên đoàn gặp trở ngại. Một ví dụ cụ thể là Liên đoàn cầu lông (LĐCL).

Được biết, cách đây gần nửa năm, AVG đã đặt vấn đề mua lại bản quyền truyền hình các giải đấu của LĐCL. Tuy nhiên, do thời hạn hợp đồng theo yêu cầu của AVG quá dài, Liên đoàn này đã không đồng ý. Thường vụ LĐCL sau khi họp trao đổi ý kiến, đã thống nhất từ chối đề nghị của AVG. Quan điểm của LĐCL là chỉ có thể bán bản quyền cho AVG tối đa trong thời gian 1 nhiệm kỳ, để tránh những rắc rối do việc thay đổi cơ cấu nhân sự gây nên. Nói một
cách đơn giản là, của nhiệm kỳ nào, nhiệm kỳ đó quyết.

Bên cạnh vấn đề thời gian thì còn một lo ngại khác liên quan đến tài chính. Một vài Liên đoàn lo ngại việc bán bán quyền cho riêng AVG sẽ khiến mất các đối tác tài trợ khác.

LĐCL và LĐ xe đạp-mô tô thể thao là một trong số này. TTK Liên đoàn Xe đạp-mô tô thể thao Đoàn Kim Phách hôm qua đã cho biết: “Chúng tôi ghi nhận thiện chí của AVG, nhưng không thể bán bản quyền truyền hình tất cả các giải trong hệ thống thi đấu của mình cho họ được, bởi có nhiều giải do các địa phương và nhà tài trợ đăng cai như giải xe đạp truyền hình TP.HCM, giải đua xe đạp quốc tế Cúp Đài PT-TH Bình Dương…Nếu bán cho AVG, sẽ “đụng” với các đơn vị tổ chức khác. Hơn nữa, nhiều giải đấu mang ý nghĩa về chính trị xã hội, yêu cầu là cần quảng bá cho cả nước thì chỉ có Đài truyền hình trung ương đáp ứng được”. TTK LĐCL Lê Thanh Sang cũng khẳng định, LĐCL có hơn chục giải đấu, không thể bán tất cả cho AVG được, vì các nhà tài trợ chuyên môn khác sẽ “chạy”.

Vĩnh Xuân



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm