AVG thâu tóm bản quyền truyền hình TTVN?

17/09/2010 10:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Không dừng lại ở bản quyền truyền hình V-League, trong kế hoạch của mình, AVG (Công ty nghe nhìn toàn cầu) muốn ký hợp đồng với hơn 20 LĐ thể thao VN, và điều đáng nói là hợp đồng có thời hạn lên tới 20 năm.

V-League đã xong xuôi?


Nguồn tin của TT&VH cho biết, AVG về cơ bản đã đạt được thỏa thuận bước đầu với một số LĐ như bóng đá, điền kinh, bóng chuyền….Trong số trên, LĐBĐ VN (VFF) là một trong những đơn vị nhận được đề nghị sớm nhất từ phía AVG.


Cụ thể, tại thời điểm tài trợ cho ĐT U23 QG và ĐT nữ QG tham dự SEA Games 25 tại Lào, AVG đã nêu vấn đề với VFF về việc mua lại bản quyền truyền hình V-League. Trả lời báo chí vào chiều qua, PCT VFF Lê Hùng Dũng cho biết 2 bên vẫn đang trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, theo nguồn tin của TT&VH, bên cạnh một số LĐ khác, AVG cơ bản đã “xong xuôi” với VFF. Nếu sớm, ngay cuối tháng 10 này, hợp đồng giữa AVF với các đơn vị trên sẽ được ký kết.



V-League sẽ không phải là sự kiện thể thao duy nhất mà AVG nắm giữ bản quyền phát sóng?

Ở đây cần phải nói thêm, là trên thực tế, VFF cũng rất hào hứng với việc bắt tay cùng AVG. Lý do là lợi nhuận thu lại từ hợp đồng cùng tập đoàn này, theo tính toán của VFF, sẽ vượt xa so với các hợp đồng nhỏ lẻ cùng các nhà đài VN hiện nay.

Trong hợp đồng của mình, AVG thậm chí còn chấp nhận chia % lợi nhuận (có thể lên tới 20-30%) thu được từ các hoạt động truyền hình trên sóng phát các trận đấu. Cơ chế thanh toán của AVG cũng khá chóng vánh, không đôi khi phiền phức như với các đài (như ý kiến một lãnh đạo VFF).


Bản thân chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng không phủ nhận những lợi ích đem lại từ hợp đồng với AVG. Dĩ nhiên, ông Hỷ cũng có nhắc đến chuyện phải thực hiện hợp đồng trên các nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho hoạt động truyền thông của bóng đá, quảng bá hình ảnh V-League đến đông đảo người dân. “Nhưng mấu chốt quan trọng nhất vẫn là lợi ích với số đông đem lại từ hợp đồng cùng AVG và cao hơn nữa là tính chuyên nghiệp của giải đấu. V-League nếu không ngày một hấp dẫn, thì chắc sẽ không ai xem và cũng không ai muốn mua”, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh.


Và không chỉ V-League


Như trên đã nói, ngoài VFF, trong kế hoạch của mình, AVG muốn ký hợp đồng với hơn 20 LĐ đoàn thể thao khác. Một cách dễ hình dung nhất, đơn vị này sẽ thâu tóm gần như toàn bộ hoạt động truyền hình các môn thể thao của VN, như điền kinh, bóng chuyền, các môn võ…


Hôm qua, AVG đã tiến hành đàm phán với đại diện LĐ điền kinh VN, và có cả luật sư của AVG cùng tham dự. Được biết, sau khi nhận được đề nghị của AVG từ cách đây hơn nửa năm, LĐ điền kinh đã thành lập tổ đàm phán hợp đồng với AVG.


Đa số các thành viên của LĐ điền kinh đều nhất trí bắt tay cùng AVG. Một lãnh đạo LĐ điền kinh cho biết, nếu thuận lợi, chậm nhất đến cuối năm 2010, hợp đồng giữa 2 bên sẽ được ký kết. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ, nhưng AVG sẽ bao thầu bản quyền truyền hình các giải đấu của LĐ điền kinh trong 20 năm. Đổi lại, các hoạt động của điền kinh VN sẽ được quảng bá và khuếch trương trên sóng AVG.


Cho đến hôm qua, một số LĐ đã xác nhận có nhận được đề nghị từ phía AVG. Thực tế, đầu tháng 5/2010, Bộ VH-TT&DL cũng đã triệu tập cuộc họp với các LĐ để bàn về vấn đề trên. Khá nhiều ý kiến tỏ ra lạc quan đối với đề nghị của AVG, và đây chính là một trong các cơ sở để AVG đặt đề nghị với các LĐ.


Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm