Tuyển Anh chốt danh sách 23 cầu thủ: Walcott bất ngờ bị loại

01/06/2010 23:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Theo Walcott là cái tên gây bất ngờ nhất khi tiền vệ của Arsenal đã không có tên trong danh sách 23 cầu thủ Anh sẽ dự VCK World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Walcott đã không có cơ hội tới Nam Phi - Ảnh Reuters
Xét một cách tổng thể, việc Walcott bị loại không phải quá "sốc" với người dân xứ sở sương mù. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, tiền vệ trẻ này đã không thể hiện được nhiều. Trong những trận giao hữu với Mexico và Nhật Bản, Walcott đều được trao khá nhiều cơ hội nhưng tuyển thủ 22 tuổi này lại gây thất vọng cho dù quãng thời gian anh có mặt trên sân trong 2 trận đấu này gấp đôi số lần Aaron Lennon, cầu thủ được chọn.

Sở dĩ Capello chọn tiền vệ đang chơi cho Tottenham cũng là một điều dễ hiểu. Trong quãng thời gian Walcott chấn thương, Lennon đã làm rất tốt vai trò của một cầu thủ chạy cánh phải. Hai trận giao hữu vừa qua, cầu thủ này chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn thể hiện được khả năng tạo ra đột biến cao với những ý tưởng tấn công mới mẻ thay vì sự bế tắc có phần nhợt nhạt của Walcott.

Thêm một bất ngờ nhỏ nữa là việc HLV Capello vẫn quyết định trao cơ hội cho Michael Carrick, cầu thủ đã gây thất vọng lớn trong các trận đấu với Mexico và Nhật Bản. Ngược lại, một gương mặt gây thất vọng khác là Huddlestone bị loại. Tương tự, tiền vệ của West Ham, Scott Parker cũng không có cơ hội được tới Nam Phi. Đây là một quyết định đã được dự đoán từ trước. Cũng liên quan đến hàng tiền vệ, dù vẫn chưa hồi phục chấn thương nhưng Barry, người được kì vọng sẽ trở lại vào cuối tuần này cũng chắc chắn sẽ tới Nam Phi.

Giống như Parker, trung vệ Dawson, người không được sử dụng một phút nào trong hai trận giao hữu gần đây đã không được chọn. Tuy nhiên, đồng đội của Dawson tại Tottenham là Ledley King đã có tên. Đây là một hệ quả tất yếu sau khi trung vệ này đã gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng 3-1 trước tuyển Mexcio (King là người ghi bàn mở tỷ số). Một bất ngờ khác nằm ở hàng thủ là vị trí cánh trái với quyết định chọn Warnock thay vì Baines, cầu thủ đã chơi khá tốt trong trận đấu với Mexico.

Trên hàng công, trong danh sách chốt cuối cùng, Capello chỉ chọn 4 tiền đạo thuần túy (Rooney, Defoe, Crouch và Heskey) sau khi đã loại Darrent Bent vào phút cuối. Với quyết định này, nhiều khả năng tại Nam Phi sắp tới, lối chơi chính của tuyển Anh sẽ là 4-1-4-1 với một mũi nhọn (nhiều khả năng là Rooney) đá cao nhất trên hàng công.

Hằng Thu

Danh sách 23 tuyển thủ Anh:
Thủ môn: Joe Hart (Manchester City), David James (Portsmouth), Robert Green (West Ham).

Hậu vệ: Jamie Carragher (Liverpool), Ashley Cole (Chelsea), Rio Ferdinand (Manchester United), Glen Johnson (Liverpool), Ledley King (Tottenham), John Terry (Chelsea), Matthew Upson (West Ham), Stephen Warnock (Aston Villa).

Tiền vệ: Gareth Barry (Manchester City), Michael Carrick (Manchester United), Joe Cole (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Aaron Lennon (Tottenham), James Milner (Aston Villa), Shaun Wright-Phillips (Manchester City).

Tiền đạo: Peter Crouch (Tottenham), Jermain Defoe (Tottenham), Emile Heskey (Aston Villa), Wayne Rooney (Manchester United).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm