thethaovanhoa.vn

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia được chuyển giao về Bộ Quốc phòng quản lý

Lâm Chi 22/10/2026 17:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển giao Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý. Việc chuyển giao bao gồm công tác tổ chức, quản lý, sử dụng tài sản và các hoạt động tại khu liên hợp, trong đó có sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển giao Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý. Việc chuyển giao bao gồm công tác tổ chức, quản lý, sử dụng tài sản và các hoạt động tại khu liên hợp, trong đó có sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ngày 22/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý.

Theo quyết định, Bộ Quốc phòng tiếp nhận nguyên trạng Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bộ máy, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội được giao tiếp nhận một phần diện tích đất thuộc khu liên hợp theo phương án được phê duyệt.

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia được chuyển giao về Bộ Quốc phòng quản lý - Ảnh 1.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thuộc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia được chuyển giao về Bộ Quốc phòng quản lý. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Việc chuyển giao phải bảo đảm đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính và nhân sự. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của khu liên hợp.

Trong thời gian chuyển tiếp, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tiếp tục duy trì các chức năng, nhiệm vụ và hoạt động hiện hành cho đến khi hoàn tất việc bàn giao và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý mới.

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia nằm trên địa bàn Hà Nội, là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn trong nước và quốc tế. Công trình nổi bật nhất tại đây là sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi thường xuyên diễn ra các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Sân Mỹ Đình được đưa vào sử dụng năm 2003, phục vụ SEA Games 22 do Việt Nam đăng cai. Sân có sức chứa khoảng 40.000 khán giả, từng tổ chức nhiều trận đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam, trong đó có các trận đấu tại AFF Cup, vòng loại World Cup và SEA Games.

Ngoài các trận đấu bóng đá, khu liên hợp còn phục vụ tập luyện, thi đấu điền kinh và tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa khác.

Trong những năm qua, một số hạng mục tại sân Mỹ Đình từng xuất hiện tình trạng xuống cấp, đặc biệt là mặt cỏ, đường chạy điền kinh và các công trình phụ trợ. Công tác bảo trì, sửa chữa và khai thác cơ sở vật chất của khu liên hợp cũng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau khi tiếp nhận, Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện công tác quản lý Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành.

Quyết định chuyển giao có hiệu lực từ ngày 22/10/2026. Các nội dung cụ thể liên quan đến phương án cải tạo, nâng cấp sân vận động quốc gia Mỹ Đình chưa được công bố.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN