thethaovanhoa.vn

Tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Lâm Chi 21/10/2026 13:42 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 37 thế giới, thứ 6 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố ngày 21/10.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 37 thế giới, thứ 6 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố ngày 21/10.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển nữ Việt Nam không có sự thay đổi về thứ hạng so với lần cập nhật trước đó. Với vị trí thứ 37 thế giới, thầy trò đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 6 đội tuyển hàng đầu châu Á, sau Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đáng chú ý, bóng đá nữ Việt Nam vẫn duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự ổn định về thứ hạng của đội tuyển trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực và châu lục ngày càng cạnh tranh.

Tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 37 thế giới.Ảnh: VFF

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, đội tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục giữ ngôi số 1, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Mỹ lên gần 80 điểm. Đội tuyển Đức đứng thứ ba sau khi toàn thắng cả hai trận giao hữu trên sân nhà.

Trong top 10 thế giới, Đan Mạch là đội tuyển duy nhất cải thiện thứ hạng khi tăng hai bậc, vươn lên vị trí thứ 10. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu trở lại nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới kể từ tháng 8/2010.

Bảng xếp hạng FIFA lần này được cập nhật dựa trên kết quả 183 trận đấu quốc tế, trong đó có các trận vòng loại World Cup nữ 2027 tại châu Âu và châu Phi, vòng loại Olympic nữ khu vực châu Phi cùng nhiều trận giao hữu quốc tế.

Một trong những biến động đáng chú ý nhất thuộc về Malawi. Đội tuyển châu Phi tăng tới 49 bậc, lên vị trí thứ 104 thế giới sau những kết quả ấn tượng tại Cúp bóng đá nữ châu Phi 2026, giải đấu mà họ giành quyền vào chung kết và có vé dự World Cup nữ 2027 lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong khi đó, Cameroon tăng 9 bậc lên hạng 62 sau chức vô địch châu Phi, còn Tanzania tăng 11 bậc lên vị trí thứ 111.

Việc tiếp tục góp mặt trong top 40 thế giới, top 6 châu Á và giữ ngôi đầu Đông Nam Á là cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến những mục tiêu tiếp theo, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì khả năng cạnh tranh trước sự tiến bộ của các đối thủ trong khu vực.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN