Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã trực tiếp đến thăm, động viên ban huấn luyện và các vận động viên bơi lội tại Nagoya (Nhật Bản), trước ngày thi đấu quan trọng của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.
Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã trực tiếp đến thăm, động viên ban huấn luyện và các vận động viên bơi lội tại Nagoya (Nhật Bản), trước ngày thi đấu quan trọng của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.
Ngày 21/10, Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) bước vào ngày thi đấu chính thức thứ ba. Trong bối cảnh cuộc đua huy chương đang diễn ra quyết liệt, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục đặt kỳ vọng vào hai môn trọng điểm là bơi lội và điền kinh.
Trước giờ tranh tài, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã trực tiếp đến thăm, động viên ban huấn luyện cùng các kình ngư tại Bể bơi Rainbow, thuộc Nhà thi đấu Tổng hợp Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Sự hiện diện của lãnh đạo Ủy ban Paralympic Việt Nam là nguồn khích lệ tinh thần đối với các vận động viên và ban huấn luyện trong quá trình chuẩn bị cho những nội dung thi đấu quan trọng. Tại một đại hội quy tụ nhiều đối thủ mạnh của châu lục, bên cạnh công tác chuyên môn, sự động viên kịp thời cũng góp phần giúp các tuyển thủ thêm tự tin trước khi bước vào tranh tài.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã trực tiếp đến thăm, động viên ban huấn luyện và các vận động viên bơi lội tại Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: Cục Thể dục Thể thao Việt Nam
Tâm điểm của môn bơi trong ngày 21/10 là nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5, nơi hai kình ngư Việt Nam Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải cùng góp mặt.
Tại Asian Para Games 4 tổ chức ở Hàng Châu năm 2023, Lê Tiến Đạt từng giành huy chương vàng nội dung này, trong khi Đỗ Thanh Hải đoạt huy chương bạc. Thành tích ấy tạo cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào màn thể hiện của bộ đôi tuyển thủ Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.
Tuy nhiên, việc bảo vệ thành tích trước những đối thủ mạnh của châu Á sẽ là thử thách không nhỏ. Các vận động viên cần duy trì phong độ, phát huy kỹ thuật và có chiến thuật hợp lý để đạt kết quả tốt nhất.
Ngoài nội dung 100m ếch SB5, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam còn có nhiều vận động viên tranh tài trong ngày 21/10. Ở nội dung 100m ếch, Võ Thanh Tùng thi đấu tại nhóm SB4, còn Trịnh Thị Bích Như góp mặt ở nhóm SB5. Vi Thị Hằng tranh tài ở nội dung 50m bướm nhóm S7, trong khi Hồ Văn Đao tham dự hai nội dung 100m tự do và 50m tự do nhóm S8. Theo lịch thi đấu, các nội dung vòng loại bơi dự kiến bắt đầu lúc 9h00, còn các cuộc tranh tài chung kết diễn ra từ 17h00 theo giờ địa phương.
Ở môn điền kinh, các vận động viên Việt Nam cũng đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương trong ngày 21/10.
Ba nữ tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Kiều và Trương Bích Vân sẽ tham dự chung kết ném đĩa nữ thuộc nhóm hạng thương tật F56/F57, dự kiến diễn ra lúc 9h00 theo giờ địa phương.
Kinh nghiệm thi đấu quốc tế là một trong những yếu tố quan trọng đối với các vận động viên trong cuộc tranh tài này. Trước sự cạnh tranh của các đối thủ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam là phát huy tối đa năng lực, hướng tới kết quả tốt nhất.
Sau khi Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành huy chương đồng ở nội dung ném lao nữ hạng F54, điền kinh tiếp tục được kỳ vọng đóng góp thêm thành tích cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Trước ngày tranh tài 21/10, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 2 huy chương tại Asian Para Games 2026, gồm 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Tấm huy chương bạc đầu tiên thuộc về lực sĩ Lê Văn Công ở hạng cân 49kg nam môn cử tạ. Trong cuộc tranh tài ngày 19/10, đô cử Việt Nam nâng thành công mức tạ 171kg, xếp sau Qarada Omar của Jordan. Tấm huy chương còn lại là huy chương đồng của vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở nội dung ném lao nữ hạng F54 môn điền kinh.
Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Aichi - Nagoya, Nhật Bản, quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội với 21 vận động viên, thi đấu ở 5 môn gồm điền kinh, bơi lội, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.