Ngày 17/10, tay vợt Phạm Minh Tuấn tiếp tục gặp khó khăn tại vòng bảng môn bóng bàn Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi để thua đối thủ người Kazakhstan với tỷ số 0-3. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hoa Phượng cũng đối mặt thử thách lớn trước tay vợt từng nằm trong nhóm 5 vận động viên hàng đầu thế giới.
Ngày 17/10, tay vợt Phạm Minh Tuấn tiếp tục gặp khó khăn tại vòng bảng môn bóng bàn Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi để thua đối thủ người Kazakhstan với tỷ số 0-3. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hoa Phượng cũng đối mặt thử thách lớn trước tay vợt từng nằm trong nhóm 5 vận động viên hàng đầu thế giới.
Môn bóng bàn Asian Para Games 2026 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Sky Hall Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản, trong ngày 17/10. Hai đại diện Việt Nam là Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Thị Hoa Phượng bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng sau khi cùng thất bại ở ngày ra quân.
Ở nội dung đơn nam hạng thương tật 8, Phạm Minh Tuấn đối đầu Makhulbekov Ali của Kazakhstan, tay vợt từng tham dự Paralympic Paris 2024 và đạt nhiều thành tích tại các giải đấu quốc tế.
Trước đối thủ giàu kinh nghiệm, đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Minh Tuấn để thua hai ván đầu với các tỷ số 6-11 và 7-11. Sang ván thứ ba, tay vợt Kazakhstan tiếp tục duy trì ưu thế, giành chiến thắng 11-2, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0.

Tay vợt Minh Tuấn (áo vàng) thua đối thủ Kazakhstan 0-3.Ảnh: Hoài Thu
Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Phạm Minh Tuấn tại bảng B. Trước đó, trong trận mở màn ngày 16/10, tay vợt 36 tuổi đã để thua Hayuma Abe của Nhật Bản với tỷ số 0-3, các ván lần lượt là 6-11, 4-11 và 7-11.
Hayuma Abe hiện đứng thứ 6 thế giới ở nội dung đơn nam hạng 8, từng vươn lên vị trí thứ 2 thế giới hồi tháng 5/2026 và giành nhiều huy chương tại các giải đấu quốc tế.
Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ hạng thương tật 9, Nguyễn Thị Hoa Phượng gặp Yerzhankyzy Altynay của Kazakhstan tại lượt trận thứ hai bảng B.
Sinh năm 2004, Altynay là tay vợt có thành tích quốc tế đáng chú ý. Vận động viên Kazakhstan từng vươn lên vị trí thứ 5 thế giới vào tháng 5/2023, giành chức vô địch đôi nữ tại Đại hội Thể thao người khuyết tật trẻ châu Á năm 2025 và huy chương vàng đôi nam nữ tại Kazakhstan Para Open 2024.
Những thành tích này cho thấy thử thách lớn đối với Hoa Phượng, tay vợt từng nhiều lần đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu khu vực và châu lục.
Ở lượt trận ra quân ngày 16/10, Hoa Phượng để thua Baby Sahana Ravi của Ấn Độ với tỷ số 0-3, các ván lần lượt là 6-11, 5-11 và 4-11. Đối thủ người Ấn Độ hiện đứng thứ 10 thế giới ở nội dung đơn nữ hạng 9 và từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu bóng bàn người khuyết tật quốc tế.
Tại Asian Para Games 2026, đội tuyển bóng bàn người khuyết tật Việt Nam chỉ có hai vận động viên tham dự theo suất đặc cách. Cả hai đều phải cạnh tranh với những đối thủ có thứ hạng cao và bề dày thành tích quốc tế ngay từ vòng bảng.
Theo lịch thi đấu, môn bóng bàn diễn ra từ ngày 16 đến 23/10, trong đó các trận vòng bảng đầu tiên được tổ chức ngày 16 và 17/10. Sau ngày nghỉ 18/10, các cuộc tranh tài sẽ tiếp tục từ ngày 19/10.
Dù chưa có được kết quả thuận lợi, việc góp mặt tại sân chơi thể thao người khuyết tật lớn nhất châu Á vẫn là cơ hội để các tay vợt Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, cọ xát với những đối thủ mạnh và tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn.