Tọa đàm "50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic" diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội, là dịp nhìn lại, tri ân những đóng góp của các thế hệ nữ vận động viên, huấn luyện viên và nhà quản lý, đồng thời đề cập định hướng phát triển bền vững cho thể thao nữ Việt Nam.
Tọa đàm "50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic" diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội, là dịp nhìn lại, tri ân những đóng góp của các thế hệ nữ vận động viên, huấn luyện viên và nhà quản lý, đồng thời đề cập định hướng phát triển bền vững cho thể thao nữ Việt Nam.
Chương trình do Ban Phụ nữ và Thể thao thuộc Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam (1976-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tọa đàm quy tụ hơn 70 đại biểu, đại diện cho nhiều thế hệ và lĩnh vực của thể thao.
Tại chương trình, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ và Thể thao, nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn việc tri ân những đóng góp trong quá khứ với các hành động thiết thực. Những định hướng được đề cập gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, mở rộng cơ hội để phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý thể thao và tăng cường hợp tác quốc tế.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ và Thể thao (Ủy ban Olympic Việt Nam) - phát biểu tổng kết Tọa đàm - Ảnh: Bùi Lượng
Một nội dung đáng chú ý là việc hỗ trợ nữ vận động viên sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Quá trình chuyển đổi nghề nghiệp đặt ra yêu cầu về đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tâm lý, bảo đảm quyền lợi và tạo thêm cơ hội phát triển trong các lĩnh vực liên quan.
Ở thế hệ vận động viên hiện nay, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm chia sẻ về tấm huy chương bạc ASIAD 20 và mục tiêu tiếp tục chinh phục các đấu trường lớn. Cô hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM vào tháng 11/2026, giải vô địch thế giới dự kiến diễn ra tháng 4/2027 và mục tiêu giành suất tham dự Olympic. Trong khi đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được nhắc đến với thành tích giành 2 huy chương vàng tại ASIAD 20.

Các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên tham dự Tọa đàm - Ảnh: Bùi Lượng
Những thành tích này tiếp nối hành trình của các thế hệ đi trước, vốn phải tập luyện trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và dinh dưỡng còn hạn chế. Cựu huấn luyện viên điền kinh Nguyễn Hoàng An bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự tiến bộ của các nữ vận động viên ngày nay.
Cựu vận động viên bơi lội Vũ Thị Sen, nhà vô địch châu Á tại GANEFO năm 1966, cũng chia sẻ kỷ niệm được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời căn dặn về tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản".
Qua 50 năm, dấu ấn của phụ nữ trong thể thao Việt Nam không chỉ thể hiện ở huy chương mà còn ở ý chí vượt khó, tinh thần cống hiến và khát vọng tiếp tục vươn lên.