Thể thao Việt Nam đang xây dựng phương án cử một số đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 2026) tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, lịch thi đấu trùng với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và những quan ngại về tình hình an ninh khu vực đang đặt ra yêu cầu tính toán kỹ lưỡng về lực lượng cũng như kế hoạch chuyên môn.
Thể thao Việt Nam đang xây dựng phương án cử một số đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 2026) tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, lịch thi đấu trùng với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và những quan ngại về tình hình an ninh khu vực đang đặt ra yêu cầu tính toán kỹ lưỡng về lực lượng cũng như kế hoạch chuyên môn.
Cân đối lực lượng giữa hai đấu trường
Theo kế hoạch, AIMAG 2026 sẽ diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia, từ ngày 11 đến 21/12/2026. Đây là một trong những sự kiện thể thao đa môn đáng chú ý của châu lục, quy tụ các vận động viên tranh tài ở nhiều môn thể thao trong nhà và võ thuật.
Tuy nhiên, thời điểm tổ chức AIMAG 2026 trùng với giai đoạn diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại Việt Nam. Điều này khiến ngành thể thao phải tính toán kỹ lưỡng trong việc bố trí lực lượng, đặc biệt đối với những môn có vận động viên đang tham gia tranh tài ở các giải đấu trong nước.
Theo thông tin được công bố, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng các bộ môn có đội tuyển quốc gia nằm trong kế hoạch tham dự AIMAG 2026 đang xây dựng phương án chuyên môn, nhằm lựa chọn lực lượng phù hợp cho đấu trường châu lục.
Quan điểm được đặt ra là bảo đảm các tuyển thủ hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế, tránh để lịch thi đấu giữa hai sự kiện ảnh hưởng lẫn nhau.
Việc phân bổ lực lượng không chỉ liên quan đến số lượng vận động viên mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa các đội tuyển, ban huấn luyện và đơn vị quản lý chuyên môn. Những vận động viên có khả năng thi đấu ở cả hai đấu trường cần được tính toán lịch trình phù hợp, bảo đảm điều kiện tập luyện, hồi phục và duy trì phong độ.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tình hình an ninh tại khu vực cũng là vấn đề được các đoàn thể thao quan tâm khi chuẩn bị cho chuyến đi Saudi Arabia. Vì vậy, việc xây dựng phương án tham dự AIMAG 2026 cần gắn với công tác theo dõi tình hình thực tế và các khuyến cáo an toàn liên quan.

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sang Nga tập huấn để chuẩn bị cho AIMAG 2026. Ảnh: VFF
18 môn thể thao, 122 bộ huy chương
Theo chương trình do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức nước chủ nhà công bố, AIMAG 2026 dự kiến tổ chức 18 môn thể thao, với tổng cộng 122 bộ huy chương.
Các môn thi đấu gồm bóng rổ 3x3, boxing, billiards, cờ, futsal, bóng ném, judo, jujitsu, kabaddi, karate, võ thuật tổng hợp MMA, muay, padel, squash, taekwondo, teqball, cử tạ và vật.
Nhiều môn trong chương trình có sự kết hợp giữa các nội dung kỹ thuật, đối kháng và thi đấu đồng đội. Chẳng hạn, karate gồm kata (biểu diễn quyền) và kumite (đối kháng); taekwondo có các nội dung quyền biểu diễn và đối kháng. Trong khi đó, MMA sẽ tổ chức các nội dung MMA hiện đại và MMA truyền thống.
Đáng chú ý, MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á. Đây là dấu mốc đáng quan tâm đối với môn thể thao đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
MMA cũng đã xuất hiện tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan và được tổ chức tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản. Việc tiếp tục góp mặt trong chương trình AIMAG 2026 cho thấy môn võ thuật tổng hợp đang có thêm cơ hội phát triển trên hệ thống thi đấu thể thao đa môn của khu vực và châu lục.
Saudi Arabia kỳ vọng đón hơn 4.000 vận động viên

MMA, squash, padel và teqball là những môn thể thao mới được đưa vào chương trình thi đấu tại AIMAG 2026. Ảnh: AIMAG
Theo kỳ vọng của OCA và Ban tổ chức AIMAG 2026, Đại hội sẽ quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á.
Nước chủ nhà dự kiến tổ chức nơi lưu trú theo mô hình Làng vận động viên, tạo điều kiện để các đoàn thể thao ăn ở và sinh hoạt trong thời gian thi đấu. Giám đốc AIMAG 2026 của Saudi Arabia, bà Moneerah Al-Sudairy, cũng cho biết Ban tổ chức hướng tới việc bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho Đại hội.
Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi ở và các dịch vụ phục vụ vận động viên là những yếu tố quan trọng đối với một sự kiện có quy mô lớn, đặc biệt khi chương trình thi đấu trải rộng trên nhiều môn thể thao.
AIMAG là sự kiện thể thao đa môn do Hội đồng Olympic châu Á tổ chức, hướng tới các môn thể thao trong nhà và võ thuật. Đại hội tạo cơ hội để các quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục đánh giá trình độ vận động viên, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phát triển những môn thể thao có tính cạnh tranh cao.
Năm 2021, OCA từng trao quyền đăng cai kỳ AIMAG thứ 6 cho Thái Lan. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức sau đó bị hủy bỏ do nhiều yếu tố khách quan.