thethaovanhoa.vn

Asian Para Games 2026: VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam bắt đầu tập luyện tại Nhật Bản

cẩm oanh 12/10/2026 16:20 GMT+7

Các vận động viên Việt Nam đã ổn định nơi ăn ở, bắt đầu tập luyện và làm quen với điều kiện thi đấu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), sẵn sàng bước vào tranh tài tại Asian Para Games 2026.

Các vận động viên Việt Nam đã ổn định nơi ăn ở, bắt đầu tập luyện và làm quen với điều kiện thi đấu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), sẵn sàng bước vào tranh tài tại Asian Para Games 2026. 

Sau khi đặt chân đến Nhật Bản, các thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú, làm quen với địa điểm thi đấu và bắt đầu những buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho Asian Para Games lần thứ 5 năm 2026.

Các buổi tập tập trung vào việc thích nghi với điều kiện sân bãi, duy trì thể lực và hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn. Đây là giai đoạn quan trọng để các vận động viên điều chỉnh trạng thái thi đấu, làm quen với môi trường mới và chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào những cuộc tranh tài chính thức.

Ngày 12/10, tại Aichi-Nagoya, ban tổ chức cũng bắt đầu tiến hành khám và phân hạng thương tật cho các vận động viên. Công tác phân hạng có vai trò quan trọng đối với thể thao người khuyết tật, nhằm xác định nhóm thi đấu phù hợp dựa trên mức độ ảnh hưởng của thương tật đến khả năng thực hiện các hoạt động chuyên môn. Qua đó, ban tổ chức góp phần bảo đảm tính công bằng và điều kiện cạnh tranh phù hợp giữa các vận động viên.

Asian Para Games 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Aichi - Nagoya vào ngày 18/10 đến hết ngày 24/10. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội gồm 36 thành viên. Trong số này có 21 VĐV thi đấu ở 5 môn, gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Cụ thể, đội tuyển điền kinh và bơi mỗi môn có 7 VĐV; cử tạ có 4 VĐV; bóng bàn có 2 VĐV và cầu lông có 1 VĐV. Ngoài ra, đoàn còn có 1 VĐV dẫn đường, 6 HLV cùng các cán bộ quản lý và nhân viên y tế.

Asian Para Games 2026: VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam bắt đầu tập luyện tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Các vận động viên Việt Nam đã ổn định nơi ăn ở, bắt đầu tập luyện và làm quen với điều kiện thi đấu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: Việt Nam Parasports

Theo kế hoạch, ngày 16/10, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ sẽ tham dự lễ thượng cờ. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 18/10. Lực sĩ Lê Văn Công được lựa chọn là người cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc. Đây là sự ghi nhận dành cho một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao người khuyết tật nước nhà, người đã có nhiều năm thi đấu và giành thành tích nổi bật ở các giải đấu quốc tế. Sau lễ khai mạc ngày 18/10, các VĐV sẽ chính thức thi đấu. 

Asian Para Games 2026 tổ chức tại Aichi-Nagoya với 508 nội dung thuộc 19 môn thể thao, quy tụ các vận động viên người khuyết tật hàng đầu châu Á. Các môn thể thao trong chương trình Đại hội gồm bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng đá khiếm thị, boccia, xe đạp, goalball, judo, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền, bơi, bóng bàn, taekwondo, bóng rổ xe lăn, đấu kiếm xe lăn, bóng bầu dục xe lăn và quần vợt xe lăn.

Với số lượng nội dung thi đấu lớn cùng sự góp mặt của nhiều đoàn thể thao trong khu vực, Đại hội là sân chơi quan trọng để các vận động viên thể hiện năng lực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể thao người khuyết tật tại châu Á.

Tại Asian Para Games lần thứ 4, thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 20 huy chương, gồm 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp toàn đoàn. Tấm HCV duy nhất của Việt Nam tại kỳ Đại hội đó thuộc về kình ngư Lê Tiến Đạt ở nội dung 100m bơi ếch hạng thương tật SB5. Tại Asian Para Games 2026, Lê Tiến Đạt tiếp tục góp mặt tại Aichi-Nagoya, mang theo kỳ vọng đóng góp thành tích cho đoàn thể thao nước nhà. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay là giành huy chương vàng. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN