Chính phủ Thái Lan đã trao tổng cộng 236,6 triệu baht, tương đương khoảng 183 tỷ đồng, cho các vận động viên, huấn luyện viên và liên đoàn thể thao sau thành tích tại ASIAD 20 Aichi-Nagoya 2026.
Chính phủ Thái Lan đã trao tổng cộng 236,6 triệu baht, tương đương khoảng 183 tỷ đồng, cho các vận động viên, huấn luyện viên và liên đoàn thể thao sau thành tích tại ASIAD 20 Aichi-Nagoya 2026.
Ngày 8-10, tại khách sạn Grand Fourwings Convention ở Bangkok, Chính phủ Thái Lan thông qua Bộ Du lịch và Thể thao, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia và Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) tổ chức lễ vinh danh, trao thưởng cho các VĐV, HLV và liên đoàn thể thao có thành tích tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nhật Bản.
Đoàn thể thao Thái Lan giành tổng cộng 52 huy chương, gồm 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, qua đó đứng thứ 7 toàn châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Sau thành tích này, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan đã chi tổng cộng 236,6 triệu baht (tương đương khoảng 182,9 tỷ đồng) để thưởng cho các cá nhân và tổ chức liên quan.
Trong tổng số tiền trên, các VĐV nhận 165,5 triệu baht (tương đương khoảng 127,9 tỷ đồng); HLV được thưởng 27,05 triệu baht (khoảng 20,9 tỷ đồng); trong khi các liên đoàn thể thao nhận 44,05 triệu baht (tương đương khoảng 34,1 tỷ đồng)

Thái Lan tổ chức lễ vinh danh, chi gần 200 tỷ đồng thưởng cho đoàn thể thao sau ASIAD 2026. Ảnh: Siam Sports
Cầu mây là môn thể thao nhận khoản thưởng lớn nhất trong danh sách. Với thành tích giành 2 HCV và 2 HCB, Liên đoàn Cầu mây Thái Lan được nhận tổng cộng 68,8 triệu baht (tương đương khoảng 53,2 tỷ đồng). Đây tiếp tục là một trong những môn thể thao thế mạnh của Thái Lan tại đấu trường châu Á và đóng góp đáng kể vào thành tích chung của đoàn thể thao nước này.
Xếp sau cầu mây là điền kinh. Liên đoàn Điền kinh Thái Lan giành 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, nhận tổng cộng 27,75 triệu baht (tương đương khoảng 21,5 tỷ đồng). Thể thao điện tử cũng nhận khoản thưởng đáng kể với 23,25 triệu baht (tương đương khoảng 18 tỷ đồng) sau khi giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Teqball, môn thể thao đang được Thái Lan đầu tư mạnh, mang về 3 HCV và được thưởng 18 triệu baht (tương đương khoảng 13,9 tỷ đồng). Các môn thể thao khác cũng nhận những khoản thưởng đáng kể.

Puripol Boonsorn (giữa) nhận thưởng cho thành tích cá nhân xuất sắc. Ảnh: Siam Sports
Bên cạnh khoản thưởng theo thành tích, Chính phủ Thái Lan còn dành phần thưởng đặc biệt cho ngôi sao điền kinh Puripol Boonsorn. Puripol được trao thêm 800.000 baht (tương đương khoảng 618 triệu đồng) nhờ màn trình diễn nổi bật tại ASIAD 2026. Tại Aichi-Nagoya 2026, Puripol giành 2 HCV và 1 HCB, đồng thời phá kỷ lục ASIAD ở các nội dung 100m và 200m nam. Thành tích này giúp anh trở thành một trong những VĐV nổi bật nhất của đoàn thể thao Thái Lan tại Đại hội.
Đáng chú ý, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan đã lựa chọn phương thức chuyển khoản trực tiếp tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của các VĐV.
Thái Lan kỳ vọng thành công tại Aichi-Nagoya 2026 sẽ trở thành nền tảng cho những thành tích lớn hơn trong tương lai, đồng thời tiếp tục thúc đẩy thể thao nước này hướng tới mục tiêu cạnh tranh ổn định và bền vững ở cấp độ thế giới.