Ramon Vega, cựu trung vệ Tottenham và tuyển Thụy Sĩ, chính thức tuyên bố tranh cử Chủ tịch FIFA, trở thành ứng viên đầu tiên công khai thách thức đương kim Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới đang đối mặt với những tranh cãi nghiêm trọng về quản trị.
Ramon Vega, cựu trung vệ Tottenham và tuyển Thụy Sĩ, chính thức tuyên bố tranh cử Chủ tịch FIFA, trở thành ứng viên đầu tiên công khai thách thức đương kim Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới đang đối mặt với những tranh cãi nghiêm trọng về quản trị.
Ramon Vega, 55 tuổi, đã chính thức tuyên bố sẽ tranh cử chức Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2027, qua đó trở thành người đầu tiên công khai đứng ra thách thức Gianni Infantino.
Động thái của cựu tuyển thủ Thụy Sĩ diễn ra trong bối cảnh ông Infantino đang chịu sức ép ngày càng lớn từ UEFA, Liên đoàn Bóng đá châu Âu. Dù vậy, người đứng đầu FIFA vẫn khẳng định quyết tâm tiếp tục tại vị và tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba.
Trong sự nghiệp cầu thủ, Vega từng khoác áo Grasshoppers, Cagliari, Tottenham Hotspur, Watford và Celtic. Sau khi giải nghệ năm 2004, ông chuyển sang lĩnh vực tài chính và tiếp tục theo dõi, tham gia vào các hoạt động liên quan đến kinh doanh bóng đá.
"Tôi tranh cử bởi cuộc đời đã chuẩn bị cho tôi để phụng sự môn thể thao này", Vega viết trong hồ sơ tranh cử dài 11 trang.
Cựu trung vệ tuyển Thụy Sĩ cho rằng ông có "bổn phận và trách nhiệm xã hội" trong việc bảo vệ bóng đá, sự trong sạch của môn thể thao này, những con người đang làm nên bóng đá và tương lai của nó. Theo Vega, niềm tin trong đại gia đình bóng đá thế giới đã bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, FIFA cần khôi phục niềm tin, lấy lại uy tín và đoàn kết cộng đồng bóng đá toàn cầu.
Đây không phải lần đầu Vega có ý định bước vào cuộc đua quyền lực tại FIFA. Ông từng cân nhắc tranh cử sau khi Sepp Blatter từ chức năm 2015. Đến năm 2022, Vega tiếp tục tìm cách thách thức Infantino nhưng không thể giành đủ sự ủng hộ để có tên trên lá phiếu.
Lần này, để chính thức được xem xét tư cách ứng viên, Vega phải nhận được sự đề cử từ ít nhất 5 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA.

Ramon Vega (trái), 55 tuổi, đã chính thức tuyên bố sẽ tranh cử chức Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2027. Ảnh: Ramon Vega IG
"Bóng đá phải luôn được đặt lên hàng đầu"
Trong tuyên bố tranh cử, Vega nhấn mạnh thông điệp "bóng đá phải luôn được đặt lên hàng đầu", đồng thời chỉ trích tình trạng chia rẽ ngày càng sâu sắc trong nội bộ bóng đá thế giới.
Theo ông, ban lãnh đạo hiện tại đã khiến bóng đá mất đi tinh thần, trong khi những yếu kém về quản trị làm tổn hại uy tín FIFA và bào mòn niềm tin của cộng đồng bóng đá toàn cầu.
Vega cảnh báo những cuộc đấu đá xuất phát từ cái tôi trong bộ máy quản lý bóng đá không được phép gây tổn hại đến những người quan trọng nhất của môn thể thao này, gồm cầu thủ, HLV, trọng tài và người hâm mộ. "Những người đó không chịu trách nhiệm cho các cuộc xung đột này. Họ xứng đáng nhận được nhiều hơn", Vega nhấn mạnh.
Cựu trung vệ Tottenham thậm chí ví von bóng đá thế giới đang ở trong tình trạng cấp cứu. "Bóng đá đang ở phòng cấp cứu, đang phải duy trì sự sống. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. FIFA cần một hướng đi mới và một cuộc cải tổ căn bản", Vega tuyên bố.
Ông cho rằng FIFA cần đoàn kết lại đại gia đình bóng đá, khôi phục niềm tin, tạo sự ổn định và hiện đại hóa hệ thống quản trị. Theo Vega, đây phải là những thay đổi mang tính quyết định chứ không thể chỉ dừng ở những điều chỉnh mang tính hình thức.

Vega từng khoác áo Grasshoppers, Cagliari, Tottenham Hotspur, Watford và Celtic. Ảnh: Ramon Vega IG
Gianni Infantino giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016, sau khi Sepp Blatter từ chức một năm trước đó giữa hàng loạt bê bối. Ông Infantino tái đắc cử mà không có đối thủ vào các năm 2019 và 2023. Tháng 4 vừa qua, ông tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ 4 năm vào năm 2027.
Ban đầu, ông Infantino nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF).
Tuy nhiên, vị thế của Infantino gần đây chịu ảnh hưởng đáng kể sau khi FIFA từ bỏ kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE). Dự án này từng hướng tới việc bán một phần cổ phần trong các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA, bao gồm cả World Cup nam và nữ, cho các nhà đầu tư tư nhân.
UEFA cũng không che giấu mong muốn Infantino rời khỏi vị trí Chủ tịch FIFA.
Ramon Vega có thực sự là đối thủ của Infantino?

Gianni Infantino (giữa) giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016. Ảnh: Gianni Infantino IG
Dù Vega đưa ra một chương trình cải tổ mạnh mẽ, khả năng tạo nên bất ngờ trong cuộc đua được đánh giá là rất thấp.
Theo phân tích của Matt Slater, cây bút của The Athletic, Vega sở hữu một số điểm mạnh đáng kể. Ông từng thi đấu cho những CLB lớn tại các giải đấu hàng đầu, nói được khoảng nửa tá ngôn ngữ và sau khi giải nghệ đã chuyển sang lĩnh vực tài chính, qua đó có kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh và quản trị. Xét về hồ sơ trước khi trở thành người đứng đầu FIFA, Sepp Blatter hay Gianni Infantino cũng không sở hữu những lý lịch quá vượt trội so với Vega.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cựu trung vệ người Thụy Sĩ là ông thiếu một "cơ sở quyền lực" đủ mạnh. Vega chưa có nhiều năm xây dựng mạng lưới ảnh hưởng trong một liên đoàn châu lục, không sở hữu những mối quan hệ chính trị đủ sâu và cũng chưa có sức ảnh hưởng đủ lớn để vượt qua những rào cản đó.
Theo Slater, ngay cả khi Vega từng có 20 năm làm việc tại UEFA, hiểu rõ cấu trúc quyền lực của CONCACAF và sở hữu danh tiếng ngang Cristiano Ronaldo, điều đó cũng chưa chắc đủ để giúp ông đánh bại Infantino.
Dẫu vậy, việc Ramon Vega chính thức nhập cuộc vẫn khiến cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA 2027 trở nên đáng chú ý hơn, đặc biệt trong bối cảnh Infantino đang phải đối mặt với những tranh luận ngày càng gay gắt về cách điều hành cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất thế giới.