thethaovanhoa.vn

Olaha Mạnh Đức có lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang Sik?

VH 09/10/2026 13:21 GMT+7

Chấn thương của Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son khiến bài toán hàng công đội tuyển Việt Nam trở nên đang lo hơn bao giờ hết. Việc tiền đạo vừa nhập tịch thành công Olaha Mạnh Đức bắt đầu thể hiện vai trò ở CLB Công an TP.HCM có thể khiến HLV Kim Sang Sik chú ý.

Chấn thương của Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son khiến bài toán hàng công đội tuyển Việt Nam trở nên đang lo hơn bao giờ hết. Việc tiền đạo vừa nhập tịch thành công Olaha Mạnh Đức bắt đầu thể hiện vai trò ở CLB Công an TP.HCM có thể khiến HLV Kim Sang Sik chú ý.

Tiền đạo gốc Nigeria đã lập siêu phẩm vào lưới Ratchaburi tại Shopee Cup ngày 7/10. Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp. 

Nó gợi lại hình ảnh Olaha từng nhiều năm thể hiện tại V-League với sự mạnh mẽ, trực diện, có khả năng tự tạo cơ hội và đặc biệt nguy hiểm với những cú sút xa.

HLV Kim Sang Sik cân nhắc trường hợp Olaha Mạnh Đức - Ảnh 1.

Olaha Mạnh Đức nổi bật với những cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Ảnh: VPF

Ở tuổi 30, Olaha Mạnh Đức đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Từ khi gia nhập SLNA năm 2022, cầu thủ đã ghi 35 bàn sau 5 mùa giải, được trao băng đội trưởng và trở thành điểm tựa hàng đầu của đội bóng xứ Nghệ. 

HLV Kim Sang Sik cân nhắc trường hợp Olaha Mạnh Đức - Ảnh 2.

Tiền đạo 30 tuổi đã có bàn đầu tiên cho CLB Công an TP.HCM sau 4 trận mùa này. Ảnh: VPF

Với chiều cao trên 1,80 m, nền tảng thể lực tốt cùng khả năng chơi trung phong, tiền đạo cánh hoặc hộ công phía sau mũi nhọn, Olaha sở hữu những phẩm chất mà hàng công tuyển Việt Nam không phải lúc nào cũng có.

Màn trình diễn trước Ratchaburi càng đáng chú ý. Olaha chơi trọn 360 phút trong 4 trận cho Công an TP.HCM mùa này và đặc biệt nổi bật ở trận hòa trên đất Thái Lan. Cầu thủ 30 tuổi không chỉ ghi bàn mà còn suýt có cú đúp nếu cú sút xa hiểm hóc trong hiệp một không bị cột dọc từ chối. Đó là thứ vũ khí đội tuyển Việt Nam đang thiếu, một cầu thủ có thể xử lý bóng trong không gian hẹp nhưng đồng thời đủ sức tung ra cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên, câu chuyện Olaha cũng chạm đến một vấn đề của bóng đá Việt Nam, đó là việc HLV triệu tập cầu thủ gốc Phi trên đội tuyển. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến Hoàng Vũ Samson có quốc tịch Việt Nam từ năm 2013 nhưng chưa một lần được trọng dụng. 

Nhiều CĐV tiếc cho cầu thủ suýt gia nhập CLB lừng danh Atletico Madrid nhưng cuối cùng không trở thành phương án của đội tuyển. Đặc biệt, nhiều CĐV mường tượng nếu có Hoàng Vũ Samson trong tay ở triều đại HLV Park Hang Seo, kỳ tích có thể sẽ còn ấn tượng hơn.

Lịch sử bóng đá Việt Nam thực tế chứng kiến xu hướng dùng những cầu thủ Brazil trên tuyển, bởi lối chơi kỹ thuật, mềm mại và hình ảnh có thể ấn tượng hơn với nhiều CĐV. Với HLV Kim Sang Sik, phương án Olaha Mạnh Đức vì thế còn cần được cân nhắc thêm. 

Olaha có thể là phương án hữu ích khi Asian Cup 2027 đang đến gần và dàn sao nhập tịch của đội tuyển Việt Nam đều đang phải nghỉ ngơi do chấn thương. Tuy vậy, cánh cửa đội tuyển sẽ mở ra cho nhiều gương mặt khác nếu thể hiện được ở V-League trong thời gian tới. 

Từ nay đến giải đấu hàng đầu châu lục còn khoảng hai tháng và các trận đấu liên tục diễn ra, lại có thêm kỳ FIFA Days tháng 11 nên HLV Kim Sang Sik có thể xem xét nhiều trường hợp để thử sức. 

Đây là lúc để mở ra một chương mới cho đội tuyển Việt Nam, với các cầu thủ có động lực thể hiện bản thân để chứng tỏ mình hữu dụng với màu cờ sắc áo. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN