Thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 từng để lại một khoảng trống lớn với đội tuyển Anh. Họ đã tiến rất gần đến trận chung kết nhưng không thể vượt qua nhà đương kim vô địch.
Thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 từng để lại một khoảng trống lớn với đội tuyển Anh. Họ đã tiến rất gần đến trận chung kết nhưng không thể vượt qua nhà đương kim vô địch.
Thomas Tuchel sau đó đã phải đối mặt với không ít câu hỏi về khả năng xây dựng lại đội tuyển, cách sử dụng những ngôi sao lớn và đặc biệt là làm thế nào để đội bóng không tiếp tục bị ám ảnh bởi thất bại ấy.
Nỗ lực đáng khen của Tuchel
Nhưng sau 4 trận Nations League, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Anh thua Tây Ban Nha 2-3 trong trận mở màn, sau đó thắng 3 trận liên tiếp trước Croatia và CH Czech (2 lần), ghi 12 bàn và không để thủng lưới.
Harry Kane vẫn là trung tâm trong hệ thống của Tuchel. Ở trận thắng Czech 3-0 rạng sáng qua, Kane ghi 2 bàn, nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những bàn thắng, anh ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức tấn công, kết nối với Jude Bellingham và những cầu thủ hoạt động ở hai biên. Bellingham, trong khi đó, đang được Tuchel sử dụng theo cách linh hoạt hơn, có thể xuất hiện giữa các tuyến hoặc thậm chí đá cao nhất khi cần.
HLV người Đức cũng nhấn mạnh rằng không thể kỳ vọng bóng đá Anh sản sinh một "Harry Kane thứ 2", mà phải tìm những cách tiếp cận khác để duy trì sức mạnh tấn công. Đó là sự thay đổi đáng kể trong tư duy. Thay vì tìm người sao chép Kane, Tuchel đang tìm cách xây dựng một hàng công có thể vận hành ngay cả khi vai trò của tiền đạo chủ lực thay đổi.
Bên cạnh Kane và Bellingham, những cái tên như Morgan Rogers, Anthony Gordon, Bukayo Saka hay Eberechi Eze cũng cung cấp thêm nhiều phương án.
Bộ khung ấy vẫn chưa thể xem là hoàn thiện. Tuy nhiên, nó đang dần trở nên rõ ràng: Kane giữ vai trò đầu tàu, Bellingham là cầu nối quan trọng giữa tuyến giữa và hàng công, trong khi các cầu thủ trẻ và những nhân tố mới được trao nhiều không gian hơn để tạo ra sự khác biệt.

Đội tuyển Anh thắng 3 trận liên tiếp để đặt một chân vào tứ kết Nations League 2026/27
Một trong những vấn đề lớn nhất của tuyển Anh trong nhiều năm qua là sự chênh lệch giữa đội hình chính và nhóm dự bị. Tuchel đang cố gắng thay đổi điều đó bằng cách tạo ra sự cạnh tranh ở gần như mọi vị trí.
Trận thắng CH Czech 3-0 vừa qua là ví dụ rõ ràng. Sau trận thắng Croatia 7-0, Tuchel tiếp tục điều chỉnh đội hình. Ông trao cơ hội cho những cầu thủ khác nhưng sức mạnh tổng thể của Anh không suy giảm.
Tuchel từng gây chú ý khi sử dụng Alex Scott trong chiến thắng 7-0 trước Croatia. Scott chơi nổi bật bên cạnh Elliot Anderson, tạo ra thêm sự cạnh tranh cho vị trí vốn được xem là của Declan Rice.
Tuchel đang không chỉ tìm kiếm một đội hình mạnh nhất. Ông muốn có nhiều cầu thủ đủ khả năng đá chính.
Đã thực sự "quên" thất bại ở World Cup?
Không ai có thể xóa bỏ 1 thất bại ở Bán kết World Cup chỉ bằng vài chiến thắng. Chính Tuchel cũng thừa nhận tuyển Anh sẽ luôn mang một "vết sẹo" từ trải nghiệm ấy. Nhưng điều quan trọng là đội bóng không còn bị mắc kẹt trong thất bại đó.
Sau trận thua Argentina, Anh không chọn cách phủ nhận quá khứ. Tuchel cho rằng đội tuyển cần tiếp tục phát triển từ những gì đã trải qua thay vì bắt đầu lại từ đầu. Sau chiến thắng 3-0 trước Czech, ông nhấn mạnh rằng việc Anh không bị loại sớm tại World Cup và những trải nghiệm ở giải đấu ấy đã giúp đội bóng trưởng thành hơn. Có lẽ đó mới là cách thích hợp nhất để nhìn vào quá trình hồi phục của tuyển Anh. Họ không cần phải quên World Cup theo nghĩa phủ nhận những gì đã xảy ra. Họ cần quên cảm giác thất vọng, nhưng giữ lại những bài học đắt giá từ thất bại.
Bellingham: "Kane là cầu thủ Anh hay nhất mọi thời đại"
Harry Kane đánh dấu lần thứ 125 khoác áo đội tuyển Anh bằng một cú đúp tại Wembley vào lưới Czech. Đây là lần thứ 18 Kane ghi từ 2 bàn trở lên trong một trận đấu cho đội tuyển Anh.
"Chúng tôi gần như không còn mỹ từ nào để nói về anh ấy. Kane là cầu thủ Anh hay nhất từng khoác chiếc áo này và thật vinh dự khi được thi đấu cùng anh ấy", Bellingham chia sẻ. Kane hiện đã có 91 bàn cho tuyển Anh và đang hướng tới cột mốc 100 bàn.
Vũ Mạnh