thethaovanhoa.vn

Cristiano Ronaldo rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha: Quyền lực cuối cùng của CR7

04/10/2026 06:57 GMT+7

Bản chất của hành động được xem là giận dỗi khi Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha phức tạp hơn nhiều so với những gì được biết, đồng thời tạo ra mâu thuẫn sâu sắc giữa một biểu tượng với nền bóng đá và tất cả những yếu tố liên quan.

Bản chất của hành động được xem là giận dỗi khi Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha phức tạp hơn nhiều so với những gì được biết, đồng thời tạo ra mâu thuẫn sâu sắc giữa một biểu tượng với nền bóng đá và tất cả những yếu tố liên quan.

Quyết định của số 7 chỉ ra một thực tế: Nhà vô địch Nations League 2025 đang bước vào thời kỳ hậu Ronaldo, dù anh vẫn còn hiện diện ở đó.

Xung đột không hồi kết

Có những cuộc chia tay được quyết định bởi người ra đi, như Messi với Argentina, nhưng cũng có những cuộc chia tay bắt đầu từ khoảnh khắc phần còn lại nhận ra rằng họ có thể làm được điều gì đó mà không cần đến ngôi sao lớn nhất đội.

Ronaldo hiện chính xác đang đứng giữa 2 trạng thái ấy. Bất chấp việc đã có một kế hoạch để tạo ra cái kết có hậu cho sự nghiệp vĩ đại của mình, chính điều đó lại tạo ra thế khó xử cho tất cả các bên. Số 7 đặt mình vào một tiêu chuẩn cụ thể và xác lập vị thế tạo ra thách thức lớn trong việc xử lý, với tuyên bố úp mở rằng anh sẽ tiếp tục cống hiến nếu còn có ích cho Bồ Đào Nha và chỉ rời đi khi HLV hoặc liên đoàn không còn cần đến mình.

Điều này có thể đồng nghĩa với việc HLV Jorge Jesus hay các quan chức Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha không thể là những người kết thúc kỷ nguyên của anh, bởi quyết định ấy thuộc về tiền đạo 41 tuổi. Với cá tính và quyền lực bóng đá được xây dựng trong hơn 2 thập kỷ dựa trên thành công về thể thao, hình ảnh, thương mại, biểu tượng toàn cầu và có thể còn hơn thế nữa, Ronaldo không phải là một cầu thủ đơn thuần của nền bóng đá xứ sở.

Trước khi số 7 xuất hiện, đội bóng bán đảo Iberia chỉ có một vị trí khiêm tốn trên bản đồ bóng đá châu Âu và thế giới, không có danh hiệu, ít nổi tiếng và gần như vô hại ở mỗi giải đấu lớn. Anh là lịch sử và tạo ra một di sản mà những huyền thoại như Eusebio, Figo hay Rui Costa đều không thể thực hiện được, với chức vô địch EURO 2016 và 2 lần đăng quang Nations League.

Thậm chí, xét trên tổng thể, khó có ai xứng đáng là biểu tượng văn hóa của đất nước hơn tiền đạo 41 tuổi này, kể cả Jose Mourinho. Ronaldo tạo ra một thời đại không chỉ cho bóng đá mà còn cho cả đất nước này trên các phương diện văn hóa, hình ảnh và truyền thông toàn cầu.

Cristiano Ronaldo rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha: Quyền lực cuối cùng của CR7 - Ảnh 1.

Ronaldo tạo ra cuộc tranh luận phức tạp về thể thao, văn hóa khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Nhưng tất cả những di sản, giá trị và kế hoạch với Bồ Đào Nha mà số 7 tạo ra dường như đang dần bị tổn hại bởi quyết định rời đội tuyển sau khi cảm thấy bị phản bội và thiếu sự tôn trọng từ Jorge Jesus, tương tự cách anh từng rời Man United dưới thời Erik ten Hag, Juventus hay Real Madrid.

Ai quyết định được thay Ronaldo?

Những gì xảy ra giữa Ronaldo và Jesus vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được biết đến. Vì thế, cuộc tranh luận xoay quanh việc tiền đạo 41 tuổi còn đủ khả năng chơi bóng hay anh nên đảm nhận một vai trò như thế nào ở thời điểm hiện tại.

Số 7 là lịch sử, nhưng yếu tố cần được nhấn mạnh là đội bóng không thể vận hành mãi trên logic đó, đặc biệt trong thời điểm các xu hướng bóng đá thay đổi với tốc độ chóng mặt, đến mức Ronaldo có thể trở thành lực cản.

Mặt khác, nhược điểm của một biểu tượng chính là luôn có xu hướng coi những quyết định thuần túy về chuyên môn không đơn thuần là vấn đề bóng đá, mà còn liên quan đến danh dự, sự tôn trọng và quyền lực. Đứng trên lập luận cá nhân, Bồ Đào Nha được hưởng lợi rất nhiều từ Ronaldo nhưng theo thời gian lại có thể coi anh là vấn đề cần dần được giải quyết.

Trong một thời gian dài, số 7 tự quyết định rất nhiều thứ trong sự nghiệp. Anh quyết định nơi mình thi đấu, cách mình tập luyện, cách mình đến hoặc đi và cả cách ứng xử với Bồ Đào Nha. Anh có thể quyết định thời điểm giã từ màu áo bã trầu nhưng không còn nắm trong tay quyền lựa chọn khi nào được ra sân thi đấu.

Chắc chắn, sự nghiệp của Ronaldo không thể dừng lại ở khoảnh khắc một ai đó khác bắt đầu có quyền thực hiện điều đó thay anh. 

Ronaldo nắm giữ kỷ lục 234 trận khoác áo Bồ Đào Nha và ghi 146 bàn thắng. Số 7 là cầu thủ lập nhiều hat-trick nhất ở cấp độ đội tuyển với 10 lần, trong sự nghiệp quốc tế kéo dài 23 năm 35 ngày. Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân cho Bồ Đào Nha ở trận gặp Tây Ban Nha tại World Cup 2026, khi 41 tuổi 152 ngày. Đồng thời, anh là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho đội tuyển với pha lập công vào lưới Croatia tại Bắc Mỹ ở tuổi 41 và 147 ngày. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất chạm cột mốc 100 trận cho đội tuyển, ở tuổi 27, 8 tháng và 11 ngày.

  Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN