thethaovanhoa.vn

Hàn Quốc đứng trước nguy cơ có thành tích ASIAD tệ nhất sau 44 năm

cẩm oanh 01/10/2026 18:30 GMT+7

Đoàn thể thao Hàn Quốc đang đối mặt nguy cơ khép lại ASIAD 2026 với số HCV thấp nhất kể từ Đại hội tại New Delhi năm 1982, khi mới giành 30 HCV tính đến thời điểm hiện tại.

Đoàn thể thao Hàn Quốc đang đối mặt nguy cơ khép lại ASIAD 2026 với số HCV thấp nhất kể từ Đại hội tại New Delhi năm 1982, khi mới giành 30 HCV tính đến thời điểm hiện tại.

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya chỉ còn vài ngày trước khi bế mạc, nhưng đoàn Hàn Quốc vẫn chưa thể cải thiện đáng kể vị trí trên bảng tổng sắp. Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc giành 30 HCV, 30 HCB và 52 HCĐ, đứng thứ ba sau Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản.

Khoảng cách với hai đoàn dẫn đầu đang rất lớn. Trung Quốc đã có 152 HCV, 71 HCB và 62 HCĐ, trong khi Nhật Bản giành 58 HCV, 78 HCB và 79 HCĐ.

Hàn Quốc vẫn còn cơ hội bổ sung huy chương vàng ở những ngày cuối, với các môn như bắn cung, judo, taekwondo, Esports, golf, leo núi thể thao và bóng đá nam. Theo Yonhap, Hàn Quốc có thể giành thêm khoảng 10 HCV trong những ngày còn lại. Tuy nhiên, nếu không đạt mục tiêu 40 HCV, đoàn thể thao nước này sẽ trải qua kỳ ASIAD có số HCV thấp nhất kể từ New Delhi 1982.

Tại New Delhi 1982, Hàn Quốc giành 28 HCV, 28 HCB và 37 HCĐ. Sau đó, từ Seoul 1986 đến Incheon 2014, đoàn thể thao Hàn Quốc luôn giành ít nhất 50 HCV ở mỗi kỳ ASIAD. Đặc biệt, trong 8 kỳ ASIAD từ Seoul 1986 đến Incheon 2014, Hàn Quốc có tới 7 lần vượt qua Nhật Bản để đứng thứ hai toàn đoàn.

Tuy nhiên, thành tích bắt đầu đi xuống từ ASIAD Jakarta-Palembang 2018. Hàn Quốc chỉ giành 49 HCV, 58 HCB và 70 HCĐ, lần đầu tiên kể từ New Delhi không đạt mốc 50 HCV và rơi xuống vị trí thứ ba.

Tại ASIAD Hàng Châu 2022, tổ chức vào năm 2023, Hàn Quốc tiếp tục đứng thứ ba với 42 HCV, 59 HCB và 89 HCĐ. Nhật Bản khi đó giành 52 HCV, hơn Hàn Quốc 10 HCV và đứng thứ hai sau Trung Quốc. Tại Aichi-Nagoya, khoảng cách hiện tại còn lớn hơn nhiều. Tính đến 18h30 ngày 1/10, Hàn Quốc kém Nhật Bản 28 HCV và khoảng cách này có thể tiếp tục nới rộng trong những ngày cuối. 

Trong những ngày thi đấu cuối, bắn cung được kỳ vọng mang về từ 4 đến 6 HCV cho Hàn Quốc. Judo có thể đóng góp 1-3 HCV, taekwondo 3-5 HCV, trong khi Esports, golf, leo núi thể thao và bóng đá nam mỗi môn có thể mang về thêm một HCV.

Hàn Quốc đứng trước nguy cơ có thành tích ASIAD tệ nhất sau 44 năm - Ảnh 1.

Hàn Quốc đặt mục tiêu giành 40 HCV tại ASIAD 2026. Ảnh: Yonhap News

Nếu tận dụng tốt các cơ hội còn lại, Hàn Quốc vẫn có thể tiến gần mục tiêu 40 HCV. Tuy nhiên, với số HCV hiện tại, khả năng cán mốc này đang trở thành vấn đề đáng chú ý.

Một trong những nguyên nhân được Yonhap phân tích là sự phát triển mạnh của Trung Quốc và Nhật Bản, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn Quốc tại châu Á. Tại Olympic Paris 2024, Trung Quốc đứng thứ hai và Nhật Bản đứng thứ ba trên bảng tổng sắp, cho thấy hai nền thể thao này đang sở hữu lực lượng mạnh ở nhiều môn khác nhau.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng có kỳ Olympic thành công với 13 HCV và vị trí thứ tám toàn đoàn. Tuy nhiên, thành tích này tập trung khá nhiều ở một số môn thế mạnh như bắn cung với 5 HCV, bắn súng 3 HCV và đấu kiếm 2 HCV.

Theo Yonhap, Hội đồng Thể thao Hàn Quốc hiện phân loại các môn thể thao theo nhóm chiến lược và không chiến lược, với mức độ hỗ trợ khác nhau. Cách phân bổ nguồn lực này được cho là có thể ảnh hưởng tới thành tích ở ASIAD, nơi chương trình thi đấu có rất nhiều môn thể thao.

Chủ tịch Hội đồng Thể thao Hàn Quốc Yoo Seung Min thừa nhận sự cần thiết phải mở rộng phạm vi đầu tư. Ông cho biết tại ASIAD 2026, những VĐV ở các môn trước đây chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ cũng đang tạo dấu ấn, trong đó có Lee Jun Seok giành HCV môn teqball.

Ông Yoo cho biết Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ nhiều môn thể thao hơn trong thời gian tới, đồng thời xem xét mở rộng danh sách các môn chiến lược. Hiện 5 môn được xác định là môn chiến lược gồm bắn cung, bắn súng, đấu kiếm, bơi và cầu lông.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN