Sau hơn ba năm hình thành và phát triển, Para Pickleball Việt Nam đang đứng trước nhu cầu xây dựng một cơ chế hỗ trợ chuyên môn phù hợp, khi lực lượng người chơi ngày càng đông, nhu cầu tập luyện, giao lưu và thi đấu không ngừng gia tăng.
Sau hơn ba năm hình thành và phát triển, Para Pickleball Việt Nam đang đứng trước nhu cầu xây dựng một cơ chế hỗ trợ chuyên môn phù hợp, khi lực lượng người chơi ngày càng đông, nhu cầu tập luyện, giao lưu và thi đấu không ngừng gia tăng. Việc nội dung phát triển Pickleball dành cho người khuyết tật được đưa vào nghị quyết của Liên đoàn Pickleball Việt Nam mở ra kỳ vọng về một bước phát triển bài bản, bền vững hơn cho phong trào.
Ngày 26/9/2026 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ I (2026-2031), đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn tổ chức, xây dựng hệ thống giải đấu và phát triển phong trào. Đáng chú ý, Pickleball dành cho người khuyết tật được xác định là một trong những nội dung cần được quan tâm trong thời gian tới.
Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh Para Pickleball tại Việt Nam đã không còn là một hoạt động mang tính thử nghiệm hay tự phát. Sau hơn ba năm phát triển, phong trào đã hình thành lực lượng người chơi tương đối đông đảo, với nhiều vận động viên tích cực tập luyện và tham gia các giải đấu trong nước cũng như quốc tế.
Tại hội nghị, TS. Lý Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam, đề xuất nghiên cứu thành lập một tiểu ban chuyên môn nhằm hỗ trợ phát triển Para Pickleball.
Đề xuất này xuất phát trực tiếp từ thực tế phong trào. Khi ngày càng nhiều người khuyết tật tìm đến pickleball, nhu cầu không chỉ dừng ở việc có một sân để chơi. Người tập cần được hướng dẫn đúng phương pháp, có dụng cụ và điều kiện tập luyện phù hợp, có cơ hội giao lưu, thi đấu và quan trọng hơn là có một hệ thống kết nối giữa các câu lạc bộ, người chơi và những người làm chuyên môn.
Sự phát triển của Para Pickleball trong những năm qua cho thấy nền tảng quan trọng nhất đã được hình thành: người chơi và nhu cầu chơi.
Từ những sân tập, các câu lạc bộ và những giải đấu, một cộng đồng đang từng bước hình thành. Chính sức sống ấy đặt ra yêu cầu tiếp theo: làm thế nào để phong trào được tổ chức tốt hơn, kết nối chặt chẽ hơn và có thể phát triển lâu dài.
Một đầu mối chuyên môn, nếu được nghiên cứu và triển khai phù hợp, có thể đóng vai trò kết nối các nguồn lực, hỗ trợ câu lạc bộ, người hướng dẫn, vận động viên và các đơn vị tổ chức hoạt động. Đây cũng là cơ sở để những kinh nghiệm từ thực tiễn được tập hợp, từ đó từng bước hình thành cách thức tổ chức phù hợp với đặc thù của Para Pickleball.

Một số hình ảnh tại Giải Para Natuh Pickleball 2026. Ảnh: ara Natuh Pickleball
Đối với người khuyết tật, thể thao không đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất. Một buổi tập, một trận đấu hay một giải giao lưu còn có thể mở ra cơ hội gặp gỡ, kết nối và khẳng định khả năng của mỗi người.
Vì thế, phát triển Para Pickleball không chỉ nằm ở việc tăng số lượng sân hay số giải đấu. Điều quan trọng là tạo ra một môi trường mà người khuyết tật có thể tiếp cận, tập luyện và thi đấu một cách thuận lợi, an toàn và phù hợp.
Trong đó, những yếu tố tưởng như rất cơ bản lại có ý nghĩa quan trọng: sân bãi thuận tiện tiếp cận, dụng cụ phù hợp, phương pháp hướng dẫn đáp ứng khả năng vận động, cũng như cách thức tổ chức giao lưu và thi đấu phù hợp với người tham gia.
Đặc thù của cộng đồng người khuyết tật cũng đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt. Sự khác biệt về dạng tật, mức độ khuyết tật, khả năng vận động cũng như kinh nghiệm chơi thể thao khiến một mô hình chung khó có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu. Bởi vậy, sự phối hợp giữa người làm chuyên môn, các câu lạc bộ và chính cộng đồng người khuyết tật sẽ là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng phong trào.
Một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với Para Pickleball là tiếng nói của chính người khuyết tật.
Những người trực tiếp ra sân hiểu rõ nhất đâu là trở ngại khi tiếp cận sân bãi, dụng cụ nào phù hợp, phương pháp hướng dẫn nào dễ tiếp cận hay những khó khăn có thể phát sinh trong quá trình tham dự một giải đấu.
Vì vậy, quá trình xây dựng chương trình phát triển Para Pickleball cần có sự tham gia của cộng đồng người chơi. Những ý kiến từ sân tập, kinh nghiệm thi đấu và nhu cầu thực tế sẽ là cơ sở quan trọng để Liên đoàn và các đơn vị liên quan lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp.
Khi được trao cơ hội đóng góp ý kiến và tham gia chủ động, người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách thể thao. Họ còn có thể trở thành những người trực tiếp xây dựng, kết nối và lan tỏa phong trào.
Đây cũng là cách để Para Pickleball phát triển từ nhu cầu thực tế của cộng đồng thay vì chỉ dựa trên một mô hình được xây dựng từ phía quản lý.

Sau hơn ba năm hình thành và phát triển, Para Pickleball Việt Nam đang đứng trước nhu cầu xây dựng một cơ chế hỗ trợ chuyên môn phù hợp. Ảnh: Para Pickleball
Ghi nhận đề xuất tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam đã dành một điều riêng trong nghị quyết để xác định hướng triển khai Pickleball dành cho người khuyết tật.
Theo đó, Ban Thường vụ được giao nghiên cứu phương án bổ sung nội dung Pickleball dành cho người khuyết tật vào cơ cấu hoạt động phù hợp của Liên đoàn; đồng thời xem xét nhân sự phụ trách và xây dựng định hướng phát triển dựa trên điều kiện thực tế.
Như vậy, đề xuất thành lập tiểu ban chuyên môn mới dừng ở phương án cần tiếp tục nghiên cứu và cụ thể hóa. Tuy nhiên, việc Para Pickleball được đưa trực tiếp vào nghị quyết đã tạo ra một cơ sở quan trọng để nội dung này tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.
Nếu có một đầu mối rõ ràng, cùng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp cụ thể, các hoạt động Para Pickleball sẽ có thêm điều kiện để được duy trì thường xuyên, kết nối tốt hơn giữa các địa phương và đáp ứng sát hơn nhu cầu của người chơi.
Trong kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam Lê Văn Thành cũng yêu cầu nghiên cứu phương án phát triển Pickleball dành cho người khuyết tật phù hợp với định hướng chung của Liên đoàn. Nhiệm vụ này được đặt alongside các nội dung trọng tâm khác của nhiệm kỳ như hoàn thiện bộ máy, xây dựng hệ thống giải đấu năm 2027, phát triển hệ thống quản lý và bảo đảm quyền lợi hội viên.
Từ những sân tập đầu tiên đến một cộng đồng ngày càng lớn, Para Pickleball Việt Nam đã có nền tảng được tạo dựng từ chính sự chủ động của người chơi. Chặng đường tiếp theo là biến sức sống ấy thành một phong trào có tổ chức, có chuyên môn và có sự hỗ trợ thường xuyên.