thethaovanhoa.vn

Cuộc đua tranh ghế chủ tịch FIFA: Ai đủ sức tranh ghế với Gianni Infantino?

24/09/2026 20:10 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục vận động cho việc tái đắc cử trong bối cảnh hiện chưa có ứng viên nào khác xuất hiện để thách thức ông. Câu hỏi lớn nhất là giờ đây ai đủ sức cạnh tranh với ông Infantino?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục vận động cho việc tái đắc cử trong bối cảnh hiện chưa có ứng viên nào khác xuất hiện để thách thức ông. Câu hỏi lớn nhất là giờ đây ai đủ sức cạnh tranh với ông Infantino?

Theo tờ The Guardian, cuộc bầu cử chủ tịch FIFA diễn ra vào tháng 3 năm sau đang bị đặt dấu hỏi. Nhiều nguồn tin nói rằng họ ngày càng mất hy vọng tìm được một ứng viên có thể đánh bại Infantino.

Infantino không có đối thủ trong cuộc tranh cử?

Mặc dù hàng chục trong số 200 liên đoàn thành viên từng gửi thư ủng hộ Infantino đã rút lại sự ủng hộ sau khi kế hoạch bán cổ phần quyền thương mại World Cup qua dự án công ty Forward Enterprise (FFE), quan điểm phổ biến hiện nay là đa số các liên đoàn chưa lên tiếng vẫn kiên định đứng sau Infantino.

Một nguồn tin nói: "Chừng nào Gianni còn tranh cử, tôi không nghĩ bất kỳ ai khác sẽ giơ tay. Trên thực tế, họ sẽ phải tranh cử chống lại chính FIFA với tư cách một tổ chức. FIFA đã tuyên bố ông ấy là ứng viên, cung cấp nhân viên, máy bay và ô tô, thậm chí cả một đội quay video cá nhân". "Nếu ông ấy không từ chức trước tháng 3, cuộc bầu cử sẽ không có đối thủ. UEFA và những bên khác có thể tổ chức tẩy chay, khiến chiến thắng trở nên thiếu thuyết phục, nhưng Gianni sẽ giành đa số rõ ràng trong số những người tham dự", nguồn tin này khẳng định.

Infantino lần đầu tuyên bố ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 và cũng là nhiệm kỳ cuối tại Đại hội FIFA tháng 4/2026 ở Vancouver. Điều lệ FIFA giới hạn chủ tịch ở 3 nhiệm kỳ đầy đủ, nhưng theo một thay đổi gần đây, ông được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 bởi nhiệm kỳ đầu tiên của ông chỉ kéo dài 3 năm thay vì 4 năm như thông lệ, sau khi ông được bầu năm 2016 để thay thế Sepp Blatter, người khi đó đang chịu tai tiếng.

Ở thời điểm hiện tại, Infantino được xem là không có đối thủ, dù UEFA, CONCACAF và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã kêu gọi ông ra đi. Ngoài những khó khăn rõ ràng khi phải đối đầu với một người đang nắm quyền và kiểm soát bộ máy điều hành cũng như ngân sách tài trợ, còn có những lý do cụ thể khiến các ứng viên tiềm năng chưa tuyên bố tranh cử.

Cuộc đua tranh ghế chủ tịch FIFA: Ai đủ sức tranh ghế với Gianni Infantino? - Ảnh 1.

Ông Gianni Infantino gần như “một mình một ngựa” trong cuộc tranh cử FIFA vào năm sau

Vì sao không ai cạnh tranh được với Infantino?

Ứng viên được đánh giá là có khả năng thách thức đáng kể nhất là chủ tịch CONCACAF, Victor Montagliani. Tuy nhiên, ông Montagliani đang cam kết tranh cử nhiệm kỳ mới tại liên đoàn của mình, với cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027. Việc tranh cử cả hai cuộc bầu cử được cho là không khả thi. Montagliani cũng có lý do để không muốn rời CONCACAF để bước vào một cuộc chiến có nguy cơ thất bại trước Infantino.

Lập trường của Qatar dường như cũng loại trừ khả năng Nasser al-Khelaifi, chủ tịch Hiệp hội các Câu lạc bộ châu Âu (EFC), đứng ra thách thức. Trong khi đó, một cuộc vận động công khai của châu Âu do chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin dẫn đầu được cho là sẽ không có cơ hội thành công. Bản thân Ceferin cũng phải tập trung vào cuộc bầu cử chủ tịch UEFA diễn ra vào tháng 3.

Tình hình trở nên khó khăn hơn đối với những người muốn thách thức Infantino là việc cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo hình thức bỏ phiếu kín, khiến những cam kết của các liên đoàn thành viên trong thời gian vận động tranh cử gần như không có giá trị bảo đảm.

UEFA đã có động thái được xem là nhượng bộ đối với FIFA khi rút lại lời đe dọa tẩy chay World Cup U20 nữ 2026. Infantino cũng đồng ý với yêu cầu của UEFA về việc tiến hành một cuộc đánh giá độc lập bên ngoài đối với công tác quản trị FIFA.

Tuy nhiên, những người thân cận với ban lãnh đạo UEFA không đánh giá cao khả năng động thái này dẫn tới một thỏa thuận "đình chiến" giữa hai bên. Đối với những người muốn Infantino rời vị trí, cuộc bầu cử chủ tịch không nhất thiết là điểm kết thúc của quá trình. 

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đồng ý tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về công tác quản trị sau khi chịu sức ép ngày càng lớn về vấn đề này, trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến kế hoạch bán quyền thương mại World Cup gây nhiều bất ổn.

Infantino đã không trực tiếp đối thoại với những thành viên Hội đồng FIFA bất mãn. Tuy nhiên, trong một bức thư gửi tới cả 211 liên đoàn thành viên FIFA, ông lần đầu tiên cho thấy sẵn sàng để hoạt động quản trị của FIFA chịu sự xem xét từ bên ngoài.

Ngoài ra, Infantino cũng mời các đề xuất nhằm đánh giá quy trình ra quyết định nội bộ của FIFA. Ông cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp Hội đồng FIFA tiếp theo ở Zurich vào ngày 15/10.

  Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN