Tại cuộc họp báo chiều 11/9 thông tin về Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, mùa lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt.
Tại cuộc họp báo chiều 11/9 thông tin về Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, mùa lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt; là mùa lễ hội đầu tiên kể từ khi Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới do đó đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo tồn, thực hành và phát huy các giá trị di sản. Năm nay, các nghi lễ truyền thống vẫn giữ vị trí trung tâm và không gian phần hội được mở rộng.
Không chỉ là dịp tưởng niệm các bậc tiền nhân, thực hành các nghi lễ và phong tục truyền thống, đây còn là cơ hội để những giá trị của di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Lễ hội năm nay hướng tới việc đưa giá trị Di sản Văn hóa Thế giới đến gần hơn với công chúng, du khách trong nước và quốc tế; kết nối bảo tồn di sản với phát triển văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh Hải Phòng.
Lễ hội diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10/2026 với nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng: Tưởng niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; các nghi lễ dâng hương, rước, tế…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thành Trung phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm di sản, quảng bá du lịch, làng nghề, sản phẩm địa phương và xúc tiến thương mại được tổ chức trong không gian Côn Sơn - Kiếp Bạc, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng và các điểm đến trên địa bàn thành phố.
Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 là công bố "Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc". Đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình của Quần thể sau khi được UNESCO ghi danh, đánh dấu bước chuyển từ việc được ghi danh sang chủ động xây dựng, nhận diện và lan tỏa thương hiệu Di sản thế giới; để danh hiệu không chỉ được nhắc đến như một thành quả, mà trở thành nguồn lực văn hóa được cộng đồng và các địa phương cùng gìn giữ, phát huy và giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế.
Dự kiến, tại khu di tích Kiếp Bạc, Lễ cáo yết mở đầu cho chuỗi nghi lễ chính của mùa hội (ngày 20/9), Khai hội, tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản (ngày 26/9), Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc (đêm 26/9), Trình diễn Hầu Thánh (từ ngày 27-29/9), Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu (đêm 28/9), Lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần (ngày 30/9). Tại khu di tích Côn Sơn diễn ra các nghi lễ: Lễ dâng hương, rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (ngày 26/9), Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại (từ 26/9 - 4/10) và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thành Trung cho biết, Hải Phòng mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các giá trị di sản đến với đông đảo người dân và du khách. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đang tập trung công tác chuẩn bị để mùa lễ hội năm nay mang lại trải nghiệm đặc biệt với du khách. Không gian lễ hội tiếp tục được chỉnh trang, làm đẹp và đồng bộ gắn với cảnh quan tự nhiên, kiến trúc và không gian văn hóa của di tích. Bên cạnh đó, việc tích hợp mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng cung cấp các thông tin về hoạt động lễ hội, các tour tuyến tham quan và điểm du lịch… để du khách thuận tiện tra cứu, tìm hiểu về di sản.
Bên cạnh đó, để giới thiệu các hoạt động lễ hội đến với những người chưa có điều kiện trực tiếp về dự lễ hội và thêm những cách tiếp cận giúp công chúng hiểu sâu hơn về vùng đất, lễ hội năm nay đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung. Cùng với các hoạt động tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, mùa hội năm nay có sự kết nối với các cơ quan Trung ương, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các địa phương có thành phần thuộc Quần thể Di sản, các đơn vị quản lý di tích, tổ chức du lịch, doanh nghiệp và cộng đồng.