thethaovanhoa.vn

Sau HCV Olympic, nữ xạ thủ 18 tuổi Hàn Quốc đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở ASIAD 2026

Sơn Tùng 09/09/2026 19:53 GMT+7

ĐT bắn súng Hàn Quốc sau khi gặt hái thành công ở Olympic 2024 đang hướng tới những tấm HCV tại ASIAD 2026.

ĐT bắn súng Hàn Quốc sau khi gặt hái thành công ở Olympic 2024 đang hướng tới những tấm HCV tại ASIAD 2026.

Bắn súng trở thành môn thi đấu chính thức từ ASIAD Manila 1954. Đây là môn thể thao đòi hỏi khả năng tập trung tinh thần và kiểm soát tâm lý ở mức rất cao. Các nội dung bắn súng tại ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ 20/9 đến 1/10 tại trường bắn tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Các xạ thủ sẽ tranh tổng cộng 28 HCV, giảm 5 HCV so với con số 33 HCV tại ASIAD Hàng Châu 2022.

Một thay đổi đáng chú ý tại giải năm nay là nội dung bia di động (running target), vốn không nằm trong chương trình Olympic, bị loại bỏ.

Nữ xạ thủ Ban Hyo Jin là niềm hy vọng vàng của ĐT bắn súng Hàn Quốc ở ASIAD 2026 - Ảnh: Yonhap

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội tuyển bắn súng Trung Quốc, cùng sự vươn lên của Ấn Độ khiến cuộc cạnh tranh HCV môn bắn súng tại ASIAD năm nay được đánh giá có độ khó tương đương Olympic.

Tuy nhiên, với sự tiến bộ vượt bậc của bắn súng Hàn Quốc tại Olympic Paris, cuộc tranh tài lần này được hãng thông tấn Yonhap dự báo sẽ hình thành thế "tam mã" giữa ĐT Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ.

Kể từ ASIAD Jakarta 1962, ĐT bắn súng Hàn Quốc chưa từng vắng mặt trên bục cao nhất ở đấu trường châu Á.

Tại ASIAD Hàng Châu, ĐT Hàn Quốc chỉ giành được 2 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ. Nhưng đến Olympic Paris, họ giành tới 3 HCV và 3 HCB, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ.

Tại ASIAD 2026, ĐT Hàn Quốc đặt mục tiêu giành 5 HCV, 9 HCB và 5 HCĐ. Dẫn đầu chiến dịch săn vàng là "thế hệ vàng", những xạ thủ từng giành HCV tại Olympic Paris. Ban Hyo Jin, nhà vô địch Olympic ở nội dung 10 m súng trường hơi nữ; Oh Ye Jin, HCV 10 m súng ngắn hơi nữ và Yang Ji In, HCV súng ngắn 25 m nữ, đều góp mặt tại ASIAD lần này.

Trong đó, Ban Hyo Jin (18 tuổi), nhà vô địch Olympic Paris 2024 ở nội dung 10 m súng trường hơi, đang hướng tới mục tiêu hoàn tất "Grand Slam" cá nhân tại ASIAD 2026. Cô đã giành HCV Olympic và HCV thế giới năm 2025, nên nếu vô địch ASIAD, Ban Hyo Jin sẽ trở thành nữ xạ thủ Hàn Quốc đầu tiên đạt thành tích này.

Trong môn bắn súng, một vận động viên được xem là hoàn tất "Grand Slam" khi vô địch ba giải đấu lớn gồm Olympic, Giải vô địch thế giới và ASIAD. Trong lịch sử bắn súng Hàn Quốc, chỉ có ba vận động viên từng đạt thành tích này là "Hoàng đế bắn súng" Jin Jong Oh, nhà vô địch Olympic Barcelona 1992 Lee Eun Chul và nhà vô địch Olympic London 2012 Kim Jang Mi. Tuy nhiên, Jin Jong Oh và Kim Jang Mi hoàn thành điều kiện HCV ASIAD thông qua các nội dung đồng đội. Vì vậy, Lee Eun Chul là người duy nhất từng hoàn tất Grand Slam hoàn toàn ở các nội dung cá nhân.

HLV trưởng Jang Gap Seok, người tiếp tục dẫn dắt đội tuyển sau Olympic Paris, tuyên bố quyết tâm: "Tôi sẽ đặt niềm tự hào của Hàn Quốc vào từng phát bắn bằng tất cả tâm huyết", đồng thời nhấn mạnh: "Bắn súng là môn thể thao không cho phép mắc sai lầm dù chỉ 0,1 điểm, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết sức cho đến cuối cùng".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN