thethaovanhoa.vn

U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách cầu thủ dự ASIAD 2026: 3 tuyển thủ U20 Việt Nam góp mặt

HT 09/09/2026 15:42 GMT+7

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Đây là lực lượng được xây dựng theo hướng kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các gương mặt trẻ thuộc lứa tuổi 21.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Đây là lực lượng được xây dựng theo hướng kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các gương mặt trẻ thuộc lứa tuổi 21.

Sự kết hợp này vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn trước mắt, vừa phù hợp với định hướng phát triển lực lượng của bóng đá Việt Nam. ASIAD 2026 được xem là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với môi trường thi đấu đỉnh cao và thử sức trước những đối thủ mạnh ở cấp độ châu lục.

Trong năm 2026, U23 Việt Nam đã từng bước triển khai kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế. Hồi tháng 3, đội hội quân và tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026, nơi các cầu thủ có dịp đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Đến cuối tháng 7, ban huấn luyện tiếp tục triệu tập đội trong thời gian ngắn để rà soát, đánh giá phong độ và khả năng cạnh tranh của từng vị trí trước khi chốt danh sách dự ASIAD. 

Trong danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 mới được công bố, có 3 tuyển thủ U20 Việt Nam vừa đá vòng loại châu Á là Xuân Tín, Quang Kiệt và Lê Phát.  Bên cạnh đó, những cầu thủ như Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Văn Thuận, Quốc Phương, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Ngọc Mỹ đều có tên.

U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD 2026. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ cũng mang ý nghĩa dài hạn. Theo định hướng của LĐBĐVN, U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu tại ASIAD mà còn chuẩn bị cho hàng loạt nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, gồm vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á. Sau ASIAD, đội dự kiến tiếp tục có đợt tập trung trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai nhằm duy trì sự ổn định và tiếp tục hoàn thiện lực lượng.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 trước khi lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp không dài, vì vậy việc xây dựng lực lượng từ sớm và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu cùng nhau được xem là yếu tố quan trọng.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, từng trận đấu ở vòng bảng đều có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tiến sâu.

Với lực lượng đã được định hình và quá trình chuẩn bị triển khai theo lộ trình, U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 với quyết tâm cạnh tranh cao nhất. Đồng thời, sân chơi tại Nhật Bản cũng được kỳ vọng trở thành bước đệm quan trọng để thế hệ cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành qua những trận đấu ở cấp độ châu lục.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN