thethaovanhoa.vn

Thần đồng bóng chuyền Qatar 13 tuổi cao 2m10 gây sốt thế giới

Phương Chi 05/09/2026 18:18 GMT+7

Làng bóng chuyền thế giới đang dành sự chú ý đặc biệt cho Mubarak Musa Thiik Madut, tài năng trẻ của Qatar mới 13 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao lên tới 2m10, và liên tiếp ghi điểm trước những đối thủ hàng đầu châu Á.

Làng bóng chuyền thế giới đang dành sự chú ý đặc biệt cho Mubarak Musa Thiik Madut, tài năng trẻ của Qatar mới 13 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao lên tới 2m10, và liên tiếp ghi điểm trước những đối thủ hàng đầu châu Á.

"Ngọn tháp" 13 tuổi của bóng chuyền Qatar

Mubarak Musa Thiik Madut sinh ngày 24/11/2012, hiện mới 13 tuổi, nhưng đã cao tới 2m10. Cậu thi đấu ở vị trí chủ công kiêm đối chuyền, mang áo số 29 trong màu áo đội tuyển nam Qatar.

Trong bóng chuyền, chiều cao luôn là một lợi thế quan trọng, đặc biệt ở những vị trí thi đấu trên lưới. Thế nhưng, một VĐV cao 2m10 khi mới 13 tuổi vẫn là trường hợp đặc biệt. Mubarak tạo ra sự tương phản đáng kinh ngạc khi đứng cạnh những đồng đội và đối thủ trưởng thành.

Điều khiến tài năng trẻ Qatar được chú ý không chỉ nằm ở con số 2m10. Mubarak sở hữu điểm chạm cao, khả năng ra tay nhanh và những cú đập có lực. Trên sân, cậu giống như một "ngọn tháp" di động, tạo ra mối đe dọa cả trong những tình huống tấn công lẫn chắn bóng.

Đáng nói hơn, Mubarak đã không còn chỉ thi đấu ở các giải trẻ. Qatar sớm trao cho cậu cơ hội thử sức tại sân chơi quốc tế cấp độ đội tuyển, nơi khoảng cách về tuổi đời, kinh nghiệm và sức mạnh với các đối thủ là rất lớn.

bóng chuyền

Mubarak sinh ngày 24/11/2014 tức là hơn 2 tháng nữa cậu mới trọn 14 tuổi. Ảnh Volleyworld

Ra mắt đội tuyển bằng màn trình diễn không tưởng

Ngày 26/6/2026, Qatar đối đầu Hàn Quốc tại AVC Cup. Đội bóng Tây Á phải nhận thất bại 1-3, nhưng kết quả ấy nhanh chóng bị lu mờ bởi màn trình diễn của cậu bé mới 13 tuổi.

Dù chỉ được sử dụng trong thời gian giới hạn, Mubarak vẫn ghi tới 13 điểm. Đáng chú ý, tài năng trẻ Qatar có tới 11 lần tấn công thành công sau 16 lần dứt điểm, đạt hiệu suất 11/16. Cậu còn đóng góp điểm số từ những tình huống chắn bóng.

Những con số ấy đặc biệt ấn tượng nếu đặt trong bối cảnh Mubarak mới chỉ 13 tuổi và đang đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc, một trong những nền bóng chuyền mạnh của châu Á.

Màn trình diễn nhanh chóng xóa tan những nghi ngờ về việc một cầu thủ ở độ tuổi thiếu niên liệu có thể thích nghi với môi trường bóng chuyền đỉnh cao hay không. Mubarak không xuất hiện trên sân đơn thuần để tích lũy kinh nghiệm. Cậu thực sự tạo ra ảnh hưởng về chuyên môn.

bóng chuyền

Hồi tháng Sáu, Mubarak từng tỏa sáng trước Hàn Quốc

Đáng chú ý, trận gặp Hàn Quốc cũng không phải màn trình diễn duy nhất của Mubarak tại các giải đấu quốc tế. Trong trận Qatar gặp Thái Lan, cậu tiếp tục là điểm sáng khi ghi 12 điểm, trong đó có 5 điểm chắn bóng và 2 cú ace.

Qatar thua Thái Lan 0-3, nhưng cái tên Mubarak lại trở thành tâm điểm sau trận đấu. Một cậu bé 13 tuổi ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển quốc gia trước đối thủ trưởng thành rõ ràng là hình ảnh đủ sức gây sốc với người hâm mộ bóng chuyền.

Mubarak sẽ sánh với Wilfredo León?

Sau màn trình diễn ấn tượng của Mubarak, HLV trưởng đội tuyển Qatar dành những lời khen đặc biệt cho tài năng trẻ này. Ông gọi Mubarak là một "thiên tài trăm năm có một", đồng thời đánh giá tiềm năng phát triển của cậu có thể sánh với Wilfredo León, một trong những tay đập nổi tiếng nhất thế giới.

Đây là nhận xét có sức nặng, nhưng cũng cần được nhìn nhận đúng bản chất. León là ngôi sao đã khẳng định đẳng cấp trong nhiều năm ở bóng chuyền quốc tế. Trong khi đó, Mubarak mới chỉ đứng ở vạch xuất phát của sự nghiệp. Vì thế, sự so sánh hiện tại nên được hiểu là lời đánh giá về tiềm năng và những tố chất đặc biệt mà cậu đang sở hữu, thay vì một sự khẳng định về trình độ.

Tuy nhiên, việc một HLV đội tuyển quốc gia sử dụng những từ ngữ như "thiên tài trăm năm có một" cho một VĐV 13 tuổi cũng cho thấy Qatar nhìn thấy điều gì đó rất đặc biệt ở Mubarak.

bóng chuyền

Không thể tin đây là một cậu bé 13 tuổi

Mubarak còn chơi tốt bóng chuyền bãi biển

Điều đáng chú ý là khả năng của Mubarak không chỉ được thể hiện trên sàn đấu trong nhà. Tài năng trẻ Qatar còn tham dự bóng chuyền bãi biển và từng giành HCĐ tại giải vô địch bóng chuyền bãi biển U18 châu Á. Thành tích này giúp Mubarak cùng đồng đội giành quyền tham dự giải vô địch thế giới U18 tại Hà Lan.

Chi tiết này càng khiến hồ sơ của Mubarak trở nên khác thường. Cậu mới 13 tuổi nhưng đã thi đấu và giành huy chương ở một giải đấu dành cho nhóm tuổi lớn hơn. Bóng chuyền bãi biển cũng đòi hỏi những phẩm chất khác biệt. VĐV phải di chuyển liên tục trên mặt sân cát, xử lý nhiều tình huống hơn và có khả năng đọc trận đấu tốt. Vì thế, những trải nghiệm này có thể giúp Mubarak phát triển nền tảng kỹ thuật và tư duy thi đấu toàn diện hơn.

Nếu chiều cao 2m10 là món quà đặc biệt của tạo hóa, khả năng thích nghi với cả bóng chuyền trong nhà lẫn bãi biển cho thấy Mubarak còn sở hữu những tố chất vận động đáng chú ý khác.

"Viên ngọc thô" và bài toán phát triển dài hạn

Dù vậy, sẽ là quá sớm nếu khẳng định Mubarak chắc chắn trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới. Thách thức lớn nhất với cậu lúc này có thể không phải là việc chứng minh mình có thể ghi bao nhiêu điểm, mà là làm thế nào để phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Ở tuổi 13, cơ thể Mubarak vẫn đang trong quá trình phát triển. Chiều cao 2m10 tạo lợi thế lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu đặc biệt về hệ cơ xương, khả năng giữ thăng bằng, sức mạnh và tốc độ di chuyển.

Những cú bật nhảy và đập bóng liên tục trên sàn gỗ có thể tạo áp lực đáng kể lên đầu gối, mắt cá chân và cột sống. Bởi vậy, nếu Qatar muốn biến Mubarak thành một ngôi sao thực sự, việc xây dựng giáo án tập luyện, thi đấu và phục hồi phù hợp với lứa tuổi sẽ quan trọng không kém việc phát triển kỹ năng chuyên môn.

bóng chuyền

Chiều cao của Mubarak quá lý tưởng, nhưng cậu sẽ còn phải hoàn thiện nhiều yếu tố về kỹ thuật cũng như sự vững vàng về tâm lý

Chiều cao cũng không thể thay thế kỹ thuật. Mubarak sẽ còn phải hoàn thiện rất nhiều yếu tố, từ bước đà, sức mạnh, phát bóng, chắn bóng cho tới khả năng phòng thủ, di chuyển và đọc tình huống.

Một vấn đề khác là áp lực tâm lý. Một đứa trẻ 13 tuổi bỗng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, được gọi là "thiên tài trăm năm có một" và được so sánh với một siêu sao thế giới chắc chắn sẽ phải đối diện với những kỳ vọng rất lớn. Đó có thể là động lực, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu không được kiểm soát.

Vì vậy, Qatar cần nhìn Mubarak như một tài năng cần được nuôi dưỡng trong dài hạn, thay vì một "ngôi sao" phải lập tức gánh vác đội tuyển quốc gia.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN