US Open đang đứng trước bài toán không dễ giải: làm thế nào để đưa quần vợt đến với những khán giả mới thông qua các influencer và nhà sáng tạo nội dung, nhưng vẫn bảo đảm những quy tắc ứng xử vốn được xem là bất thành văn của môn thể thao này?
US Open đang đứng trước bài toán không dễ giải: làm thế nào để đưa quần vợt đến với những khán giả mới thông qua các influencer và nhà sáng tạo nội dung, nhưng vẫn bảo đảm những quy tắc ứng xử vốn được xem là bất thành văn của môn thể thao này?
"Ánh sáng. Máy quay. Và xin hãy giữ im lặng…"
Trong quần vợt tồn tại không ít quy tắc ứng xử không được viết thành văn nhưng gần như mọi người chơi và khán giả đều hiểu và tôn trọng.
Đó có thể là lời xin lỗi sau khi một tay vợt ghi điểm nhờ bóng chạm lưới đổi hướng. Đó cũng là sự trung thực trong những tình huống bóng chạm vạch, bóng nảy hai lần hay một tay vợt vô tình đánh bóng hai lần. Sau trận đấu, cái bắt tay giữa hai đối thủ cũng là nghi thức quen thuộc.
Với khán giả, quy tắc cơ bản nhất là không làm ảnh hưởng đến các tay vợt khi một pha bóng đang diễn ra. Tuy nhiên, vấn đề này đang trở thành chủ đề tranh luận tại US Open 2026 sau khi khoảng 100 người có ảnh hưởng (influencer) và nhà sáng tạo nội dung được cấp thẻ tác nghiệp tại giải đấu ở New York. Con số này cao gấp đôi so với năm ngoái.
Sự xuất hiện ngày càng đông của nhóm khán giả đặc biệt này phản ánh nỗ lực của ban tổ chức trong việc đưa quần vợt tiếp cận những đối tượng khán giả mới. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc quảng bá môn thể thao và việc tôn trọng văn hóa, quy tắc ứng xử trên sân đấu.
Tay vợt nữ số 4 thế giới Coco Gauff cho rằng việc mở cửa US Open với một nhóm khán giả mới là điều tích cực. "Tôi chắc chắn nghĩ rằng việc có thêm một nhóm đối tượng khán giả mới là điều thú vị và chắc chắn nó giúp môn thể thao phát triển", Gauff nói.
Tuy nhiên, cô nhấn mạnh điều đó không có nghĩa các quy tắc ứng xử có thể bị bỏ qua. "Nếu bạn được mời đến một buổi thảm đỏ, bạn sẽ không xuất hiện trong một chiếc quần jeans. Tôi nghĩ chỉ cần tuân thủ văn hóa ứng xử của môn thể thao này. Chỉ vậy thôi", Gauff nói.

Trong quần vợt tồn tại không ít quy tắc ứng xử không được viết thành văn nhưng gần như mọi người chơi và khán giả đều hiểu và tôn trọng - Ảnh The Cut.
Tranh luận trở nên nóng hơn sau những sự cố liên quan đến Naomi Osaka trong hai trận đấu đầu tiên của cô tại US Open.
Trong trận ra quân của nhà vô địch US Open hai lần trên sân Arthur Ashe, một nhóm người đã tổ chức chụp ảnh trong khu vực phòng khách dành cho khách mời trong lúc trận đấu vẫn đang diễn ra. Đáng chú ý, nhóm này bật đèn vòng (ring light) để quay chụp đúng thời điểm Osaka chuẩn bị giao bóng. Hành động này khiến trọng tài chính phải nhắc nhở.
Khi Osaka trở lại sân Arthur Ashe vào ngày thứ Năm, trọng tài tiếp tục phải nhiều lần yêu cầu khán giả giữ im lặng.
"Ngày hôm nay, trọng tài yêu cầu mọi người im lặng nhiều hơn bất kỳ lần nào tôi từng nghe một trọng tài nhắc nhở khán giả", Osaka chia sẻ. Tay vợt Nhật Bản cho biết thông thường cô cố gắng chỉ tập trung vào trận đấu và những gì diễn ra trên sân, nhưng lần này có thời điểm tiếng la hét từ khán đài vọng xuống rất rõ. "Có một khoảnh khắc mọi người hét lên và bạn có thể nghe thấy rất rõ. Tôi nghĩ điều đó cũng làm đối thủ của tôi khó chịu", Osaka nói.
Một đoạn video ghi lại cảnh tượng này sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong video, một nhóm người vừa quay nội dung vừa nói chuyện khá lớn tiếng trong trận đấu vòng một của Osaka hôm thứ Ba. Hành động này khiến trọng tài chính phải yêu cầu họ dừng lại.
Osaka cho rằng vấn đề không nằm ở việc các influencer xuất hiện tại giải đấu, mà ở cách họ hành xử. "Tôi nghĩ rõ ràng nếu bạn đến một sự kiện thể thao, bạn phải tôn trọng môn thể thao đó", Osaka nói. "Tôi cảm thấy đó là phép lịch sự tối thiểu khi tìm hiểu về môn thể thao, đặc biệt là những quy tắc ứng xử".
Theo Osaka, việc các nhà sáng tạo nội dung đưa US Open đến với những nhóm khán giả riêng của họ hoàn toàn có thể mang lại lợi ích cho quần vợt. "Có thể đó là điều tốt khi mọi người giúp môn quần vợt trở nên phổ biến hơn với nhóm khán giả của họ. Nhưng tôi nghĩ điều đó cần được quản lý tốt hơn rất nhiều, đặc biệt trong những tình huống như trận đấu đầu tiên của tôi. Nhìn chung, tôi nghĩ có những mặt tích cực rất lớn. Bạn muốn mọi người tiếp tục phát triển môn thể thao này. Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó phải được thực hiện theo cách mà tất cả mọi người đều biết các quy tắc và văn hóa ứng xử", Osaka nhấn mạnh.
Arthur Ashe là sân quần vợt lớn nhất thế giới với sức chứa hơn 23.000 khán giả. Không khí tại đây vốn luôn rất sôi động, với tiếng trò chuyện và cổ vũ liên tục từ các khán đài.
Có những tay vợt yêu thích bầu không khí đó. Nhưng cũng có người cảm thấy khó chịu. Daniil Medvedev, hạt giống số 7 đơn nam, từng có mối quan hệ khá phức tạp với khán giả New York, lại nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. "Tôi nghĩ chúng ta càng cố gắng nâng cao nhận thức về quần vợt thì càng tốt, môn thể thao càng trở nên phổ biến thì càng tốt", tay vợt người Nga nói. "Môn thể thao càng phát triển thì càng tốt. Tôi tin tưởng USTA (Hiệp hội Quần vợt Mỹ), đơn vị tổ chức giải đấu, với những gì họ đang làm. Tôi nghĩ mặt tích cực lớn hơn rất nhiều so với mặt tiêu cực, vì vậy hãy cứ làm điều đó", Medvedev nói.
Frances Tiafoe, hạt giống số 11 của Mỹ, cũng ủng hộ sự đa dạng của khán giả tại New York. "Tôi nghĩ US Open rất tuyệt vì bạn có đủ mọi kiểu người muốn đến xem quần vợt. Những người đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, những kiểu người khác nhau, những nghề nghiệp khác nhau. Cá nhân tôi rất thích điều đó. Tôi không có vấn đề gì với bất kỳ ai làm bất cứ điều gì, miễn là họ đến xem quần vợt", Tiafoe nói.
Tuy nhiên, Jessica Pegula, tay vợt số 3 thế giới người Mỹ, lại có quan điểm thận trọng hơn. Pegula cho rằng một số hành vi của các influencer tại giải đấu là "thiếu tôn trọng". "Tôi có thể hiểu và trân trọng việc các influencer đến đây để giới thiệu trải nghiệm tại US Open", Pegula nói. "Nhưng tôi nghĩ thật khó khi bạn nhìn thấy những video họ chụp ảnh và sử dụng đèn selfie. Có những người đang ở dưới sân và cố gắng thi đấu. Đó là sự nghiệp và công việc của họ. Điều đó có vẻ hơi thiếu tôn trọng. Tôi có thể hiểu một mặt của vấn đề, nhưng khi mặt còn lại thực sự làm gián đoạn các trận đấu thì mọi thứ trở nên khá khó khăn".

Việc các influencer ngày càng xuất hiện nhiều tại US Open nằm trong chiến lược rộng hơn của ban tổ chức - Ảnh minh họa Yahoo Sports.
Việc các influencer ngày càng xuất hiện nhiều tại US Open nằm trong chiến lược rộng hơn của ban tổ chức nhằm biến giải Grand Slam trên đất Mỹ thành một sự kiện giải trí có sức hút với đông đảo công chúng.
Năm 2024, US Open đưa vào áp dụng chính sách cho phép khán giả tự do di chuyển. Theo đó, người hâm mộ không còn phải chờ đến thời điểm đổi sân hoặc đổi bên mới được tìm chỗ ngồi.
Một năm sau, giải đấu được mở rộng lên 15 ngày. Tuần trước khi nội dung đơn chính thức khởi tranh hiện được quảng bá với tên gọi "Fan Week", trong đó có các hoạt động nhằm giới thiệu phiên bản mới của nội dung đôi nam nữ cùng những trận đấu biểu diễn có sự góp mặt của các tay vợt trong quá khứ và hiện tại.
Tất cả nằm trong kế hoạch của Giám đốc điều hành US Open Craig Tiley, người kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành "Disneyland của quần vợt".
Khi được hỏi về việc cấp thẻ cho các influencer trong cuộc họp báo trước giải, Tiley cho biết US Open cần tìm cách tiếp cận những nhóm khán giả mới theo phương thức phù hợp với cách họ tiếp nhận truyền thông hiện đại.
Sau sự cố trong trận đấu đầu tiên của Osaka, ban tổ chức đã tăng cường các thông báo trên màn hình khắp khu vực sân đấu. Khán giả được nhắc nhở "không thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể làm gián đoạn trận đấu", trong đó đặc biệt lưu ý đến mức độ tiếng ồn, việc sử dụng đèn flash khi chụp ảnh và đèn vòng.
Song, USTA cũng khẳng định việc thu hút khán giả mới vẫn là một trong những ưu tiên của họ. "USTA luôn nỗ lực phát triển quần vợt tại đất nước này và đưa những khán giả mới đến với môn thể thao", USTA cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi muốn tất cả người hâm mộ và khách mời có một trải nghiệm tuyệt vời khi đến đây. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng phải bảo đảm họ không gây ảnh hưởng đến diễn biến và tính cạnh tranh trên sân".
USTA khẳng định họ sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương án để người hâm mộ trên khán đài hiểu rõ đâu là hành vi được phép và đâu là những điều bị cấm.