Nếu cuộc đua vô địch V-League 2026/27 được chờ đợi khi có sự xuất hiện của hàng loạt đội bóng giàu tham vọng thì ở phía cuối bảng, cuộc đua trụ hạng cũng căng thẳng không kém. HAGL, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thanh Hóa, SLNA, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng thuộc nhóm có nguy cơ cao cho hai suất xuống hạng trực tiếp.
Nếu cuộc đua vô địch V-League 2026/27 được chờ đợi khi có sự xuất hiện của hàng loạt đội bóng giàu tham vọng thì ở phía cuối bảng, cuộc đua trụ hạng cũng căng thẳng không kém. HAGL, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thanh Hóa, SLNA, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng thuộc nhóm có nguy cơ cao cho hai suất xuống hạng trực tiếp.
Mùa giải này, việc có hai suất xuống hạng trực tiếp thay vì 1,5 suất như những mùa trước khiến cuộc đua trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Không còn trận play-off để níu kéo cơ hội cho đội đứng áp chót, một chuỗi trận thất vọng ngắn cũng có thể khiến một CLB phải trả giá bằng cả mùa giải.

HAGL của GĐKT Vũ Tiến Thành được nhận định sẽ lại đua trụ hạng mùa tới. Ảnh: HAGL
Nhìn vào lực lượng và những biến động trước mùa giải mới, HAGL, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thanh Hóa, SLNA, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng là những cái tên dễ bị cuốn vào cuộc chiến này.

Công Phượng cùng tân binh Đồng Nai có thể vất vả đua trụ hạng mùa giải sắp tới. Ảnh: VPF
HAGL là trường hợp đặc biệt đáng chú ý. Đội bóng phố Núi nhiều mùa gần đây đều phải chiến đấu ở nhóm cuối và mùa này tiếp tục đối mặt với nhiều biến động.
Tiền vệ sáng tạo nhất Marciel ra đi cùng trung vệ kỳ cựu Jairo, tài năng trẻ Quang Kiệt cũng rời đội.

Thanh Hóa cũng là một cái tên được đánh giá sẽ khó khăn đua trụ hạng. Ảnh: VPF
Chính sách trẻ hóa với Vĩnh Nguyên, Gia Bảo, Thanh Nhân, Minh Tâm được củng cố. Nhưng trong một mùa giải có tới hai suất xuống hạng trực tiếp, tương lai đôi khi phải nhường chỗ cho yêu cầu sống còn trước mắt.
HLV Lê Quang Trãi và GĐKT Vũ Tiến Thành sẽ phải nhanh chóng tìm ra bộ khung mới nếu không muốn HAGL tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy trụ hạng.

Tân binh Bắc Ninh (phải) lần đầu nếm mùi V-League cũng không dễ trụ lại đỉnh cao. Ảnh: VPF
HAGL dẫu sao vẫn có thể toan tính nhiều hơn Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh dường như vẫn khó khăn trong tài chính và mùa giải mới cũng không có nhiều biến chuyển cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Thanh Hóa hứa hẹn vẫn tồn tại bằng tinh thần khi mùa trước "chấp" ngoại binh vẫn trụ hạng sớm.
SHB Đà Nẵng cũng không thể chủ quan. Những mùa giải gần đây đã cho thấy đội bóng sông Hàn thiếu sự ổn định giai đoạn đầu. Trong một V-League ngày càng nhanh, mạnh và giàu tính cạnh tranh, chỉ cần yếu ở một tuyến là nguy cơ trả giá rất lớn.
Điều thú vị là hai tân binh Đồng Nai và Bắc Ninh lại không bước vào V-League với tâm thế của những đội bóng chỉ biết phòng ngự và tìm điểm. Đồng Nai sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức, Tiến Dụng và HLV Nguyễn Việt Thắng được bổ sung dàn ngoại binh đáng chú ý.
Bắc Ninh bổ sung những cái tên như Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long (Hà Nội FC), thủ thành kỳ cựu Văn Công cùng tiền vệ Việt kiều Reece Minh-Kai Gaylor, tiền đạo Brenner (Nam Định, tiền vệ Vitao (CAHN), Lương Hoàng Nam, Lê Tiến Anh (Hải Phòng), Pierre Lamothe... Đội bóng của HLV Paulo Foiani dù vậy vẫn là phận tân binh và hứa hẹn nhiều khó khăn để trụ lại đỉnh cao.
Hải Phòng mùa này cũng không dễ thở khi mất hàng loạt trụ cột cùng HLV Chu Đình Nghiêm. HLV Đặng Văn Thành được chính thức cầm sa bàn cuối mùa giải trước để sẵn sàng cho mùa này. Hải Phòng vốn không có tiềm lực tài chính quá mạnh nên việc tìm kiếm những sự thay thế tương xứng không dễ dàng.
Khi chiều sâu đội hình suy giảm, chấn thương hoặc án treo giò cũng có thể tạo ra khoảng trống lớn. Hải Phòng cần khởi đầu tốt vì nếu sớm bị bỏ lại, việc tìm đường trở lại sẽ vô cùng khó khăn.
Một yếu tố khác có thể làm cuộc chiến phía dưới khốc liệt hơn là quy định cho phép các CLB sử dụng tới 4 ngoại binh đá chính. Điều này có thể tạo thêm lợi thế cho những đội bóng giàu tiềm lực và sở hữu khả năng tuyển quân tốt, trong khi những CLB chủ yếu dựa vào cầu thủ nội tự đào tạo sẽ phải tìm cách thích ứng.
V-League 2026/27 vì thế không chỉ là cuộc đua xem ai vô địch mà còn là cuộc chiến xem ai đủ sức tồn tại. Với hai suất xuống hạng trực tiếp, không có "phao cứu sinh" play-off, từng điểm số từ những vòng đầu tiên đều có giá trị.