Truyền thông Indonesia đang đặc biệt chú ý đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước FIFA ASEAN Cup 2026. Trong một bài viết mới đây, Okezone cho rằng lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian tập trung hạn chế có thể khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp nhiều khó khăn, qua đó mở ra thêm cơ hội cạnh tranh chức vô địch cho đội chủ nhà Indonesia.
Truyền thông Indonesia đang đặc biệt chú ý đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước FIFA ASEAN Cup 2026. Trong một bài viết mới đây, Okezone cho rằng lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian tập trung hạn chế có thể khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp nhiều khó khăn, qua đó mở ra thêm cơ hội cạnh tranh chức vô địch cho đội chủ nhà Indonesia.
FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu nhận được sự quan tâm rất lớn trong khu vực khi lần đầu tiên được tổ chức với sự bảo trợ của FIFA. Indonesia là chủ nhà và PSSI đã sớm đặt mục tiêu vô địch. Vì thế, mọi động thái của những đối thủ mạnh như đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan đều được báo chí xứ vạn đảo theo dõi sát sao.
Trong bài viết có tiêu đề "Timnas Indonesia Dapat Kabar Baik, Vietnam Berpotensi Kesulitan di FIFA ASEAN Cup 2026…", Okezone cho rằng đội tuyển Indonesia đang nhận được một thông tin có lợi khi Việt Nam có thể không sở hữu điều kiện chuẩn bị lý tưởng nhất cho giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho FIFA Asean Cup.Ảnh: Hoàng Linh
Theo phân tích của tờ báo này, vấn đề đầu tiên nằm ở lịch thi đấu trong nước. Sau khi V-League 2026/27 bước vào những vòng đầu tiên của mùa giải mới, nhiều tuyển thủ Việt Nam vẫn phải phục vụ CLB trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Khoảng thời gian từ khi các cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ ở CLB cho tới trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup vì thế tương đối ngắn.
Okezone tính toán rằng sau vòng đấu V-League ngày 14/9, HLV Kim Sang Sik chỉ có khoảng 12 ngày chuẩn bị trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận đầu tiên gặp Philippines ngày 26/9. Quỹ thời gian thực tế của một số cầu thủ thậm chí còn ít hơn.
Nếu phải tiếp tục thi đấu cho CLB ở các giải quốc nội trong khoảng từ ngày 18 đến 20/9, một số tuyển thủ có thể chỉ hội quân cùng đội tuyển quốc gia trước FIFA ASEAN Cup khoảng 5 hoặc 6 ngày. Điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik không có nhiều thời gian để hoàn thiện chiến thuật cũng như đưa toàn đội đạt trạng thái thể lực tốt nhất.
Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua hành trình kéo dài tại ASEAN Cup 2026 với tổng cộng 8 trận đấu. Sau giải vô địch Đông Nam Á, nhiều cầu thủ gần như ngay lập tức trở về CLB để bắt đầu mùa giải mới trước khi tiếp tục chuẩn bị lên tuyển.
Mật độ thi đấu liên tục khiến Okezone cho rằng thể lực có thể trở thành một trong những thách thức đáng kể đối với đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Đây cũng là lý do truyền thông Indonesia nhìn thấy cơ hội dành cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, Okezone vẫn đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển của HLV Kim Sang Sik tiếp tục được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu của FIFA ASEAN Cup 2026.
Ở bảng B, đội tuyển Việt Nam nằm cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong đó, cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan ngày 29/9 được xem là trận đấu quan trọng nhất của bảng đấu.
Sự chú ý càng lớn hơn bởi hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc, khiến Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup với quyết tâm đòi lại món nợ trước nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.
Thể thức giải đấu cũng khiến trận đội tuyển Việt Nam - Thái Lan trở nên đặc biệt quan trọng.
Theo kế hoạch hiện tại, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền tham dự trận chung kết. Điều đó đồng nghĩa gần như không có nhiều khoảng trống cho những cú sảy chân.
Với đội tuyển Việt Nam, một kết quả không thuận lợi trước Thái Lan hoàn toàn có thể khiến cuộc đua giành vé vào chung kết trở nên phức tạp. Ngược lại, nếu vượt qua đối thủ lớn nhất trong bảng, thầy trò Kim Sang Sik sẽ tiến rất gần tới trận tranh chức vô địch.

Đội tuyển Indonesia với lực lượng mạnh nhất đặt mục tiêu vô địch FIFA Asean Cup.Ảnh: Bola
Ở chiều ngược lại, Indonesia được đánh giá có nhiều thuận lợi. Đội bóng xứ vạn đảo không chỉ sở hữu ưu thế sân nhà mà còn có khả năng triệu tập lực lượng mạnh nhờ FIFA ASEAN Cup diễn ra trong giai đoạn thi đấu quốc tế. Những cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu có thể trở về khoác áo đội tuyển, giúp Indonesia sở hữu đội hình chất lượng hơn đáng kể so với một số giải đấu Đông Nam Á trước đây.
Vì vậy, báo chí Indonesia đang đặc biệt quan tâm đến bảng đấu của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nếu một trong hai ứng viên hàng đầu không đạt trạng thái tốt nhất, cơ hội để Indonesia trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup sẽ càng lớn.
FIFA ASEAN Cup vì thế đang dần hình thành thế cạnh tranh rất đáng chú ý giữa ba thế lực lớn của khu vực: Indonesia với lợi thế chủ nhà, Thái Lan mang quyết tâm "đòi nợ" và đội tuyển Việt Nam bước vào giải với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á.