thethaovanhoa.vn

Cuộc chiến chống lại Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: Sức ép từ châu Âu tới Bắc Mỹ

25/08/2026 06:44 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn chưa thể ngồi yên bất chấp nỗ lực hàn gắn sau dư âm vụ bán cổ phần World Cup. Làn sóng phản đối, yêu cầu ông từ chức không chỉ hiện hữu ở châu Âu mà đã mở rộng sang tận Bắc Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn chưa thể ngồi yên bất chấp nỗ lực hàn gắn sau dư âm vụ bán cổ phần World Cup. Làn sóng phản đối, yêu cầu ông từ chức không chỉ hiện hữu ở châu Âu mà đã mở rộng sang tận Bắc Mỹ.

Châu Âu vẫn tiếp tục tiếng nói không muốn thấy bóng dáng Infantino ở FIFA trong tương lai. Mới nhất, Aleksander Ceferin, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) mô tả động thái bán cổ phần World Cup của Infantino còn tệ hơn cả kế hoạch Super League. Ceferin còn cảnh báo Infantino sẽ phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm nếu tiếp tục lên kế hoạch tái tranh cử vào giữa tháng 3 tới.

UEFA đánh giá tệ hơn Super League

UEFA đang gây sức ép mạnh mẽ để buộc Infantino phải từ chức Chủ tịch FIFA sớm. Tổ chức này tìm cách kêu gọi thêm sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ (Concacaf) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Khả năng tẩy chay khỏi các giải đấu FIFA của UEFA vẫn chưa bị loại trừ. Bằng chứng là UEFA đang có những cuộc nói chuyện với Concacaf về ý tưởng kết hợp 2 giải đấu Nations League của mỗi khu vực thành một.

Trong một chia sẻ gần nhất, Ceferin còn thẳng thắn nói rằng ý tưởng của Infantino còn mang đến hậu quả tai hại hơn so với đề án Super League từng phải dẹp bỏ vào năm 2021 sau những cuộc phản đối trên quy mô diện rộng: "Tôi nghĩ kế hoạch của Infantino còn tệ hơn cả Super League. Với Super League, những siêu câu lạc bộ muốn lập giải đấu của riêng mình. Điều này thật sai lầm và có thể phá hủy nền bóng đá. Còn với câu chuyện này, bóng đá theo đúng nghĩa đen bị coi như một món hàng. Thật khó tưởng tượng ai đó muốn thương mại hóa môn thể thao thuộc về mọi người như bóng đá".

Thậm chí Ceferin còn tiết lộ chính Infantino đã nói chuyện với ông về ý tưởng hồi sinh lại đề án Super League dưới mác một giải đấu của FIFA. Vị chủ tịch UEFA thẳng thừng cho rằng bất cứ ý tưởng hồi sinh giải đấu này cũng sẽ còn xa mới thành hình: "Khả năng thành lập giải Super League có thể diễn ra sau 20 năm nữa vì mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Nhưng ở thời điểm hiện tại chúng tôi hợp tác rất tốt với tất cả các bên và tôi tin rằng giải đấu ấy khó diễn ra trong 10 năm tới". Về khả năng có đối thủ cạnh tranh với Infantino cho chiếc ghế quyền lực ở FIFA, Ceferin tin rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra dù ông đã tự loại trừ mình khỏi vị thế ứng viên tranh cử cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Người đàn ông Slovenia này muốn hướng đến việc tiếp tục làm Chủ tịch UEFA nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Cuộc chiến chống lại Chủ tịch FIFA Gianni Infantino: Sức ép từ châu Âu tới Bắc Mỹ - Ảnh 1.

Sau châu Âu, đến lượt Bắc Mỹ tỏ thái độ với Infantino và yêu cầu ông từ chức Chủ tịch FIFA

Infantino bị Bắc Mỹ lạnh nhạt

Nếu cuộc đối đầu giữa UEFA và FIFA là điều tất cả đã biết bấy lâu nay, việc Concacaf không còn giữ trạng thái đứng về phía FIFA mang đến bất lợi không nhỏ cho Infantino. Victor Montagliani, Chủ tịch Concacaf, mới đây đã yêu cầu Infantino tránh xa việc hiện diện tại một giải đấu trẻ đang diễn ra ở Cộng hòa Dominica có tên U14 CFU. Montagliani viết rõ trong bức thư lý do vì sao ông không muốn chào đón Infantino: "Điều Infantino có thể nhận ra là nếu ông xuất hiện ở giải đấu sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tôi tin rằng nếu xét trên hoàn cảnh cuộc khủng hoảng về quản trị của FIFA liên quan đến kế hoạch của công ty FFE (FIFA Forward Enterprise), sự chú ý của truyền thông đến ông sẽ làm mất đi tính chất chuyên môn của giải đấu trẻ do Liên đoàn bóng đá Caribe (CFU) tổ chức".

Đáp lại bức thư ngỏ từ phía Montagliani, Infantino phản ứng ra sao? Ông đã có mặt ở Cộng hòa Dominica để dự khán giải U14 CFU. Thậm chí mọi chuyện còn đi xa hơn khi Infantino còn góp mặt ở một cuộc họp của CFU để tìm cách thu thập thêm sự ủng hộ từ các thành viên của Concacaf cho khả năng tiếp tục ở lại FIFA thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông tận dụng cơ hội góp mặt ở cuộc họp này để công bố về những kế hoạch phát triển bóng đá khu vực này của FIFA vốn được hứa hẹn từ lâu nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh nào.

Việc Infantino không nhận được sự chào đón ở Concacaf có một phần nguyên nhân đến từ chính Montagliani là một trong những ứng viên tham gia tranh cử chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Liên minh giữa UEFA và Concacaf trong việc chống lại Infantino sẽ mang đến thách thức không nhỏ cho Infantino dù thời gian từ nay đến ngày bầu cử Chủ tịch FIFA vẫn còn khá xa. 

Đến Bắc Âu cũng chống lại Infantino


6 quốc gia Bắc Âu nằm trong FIFA gồm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Quần đảo Faroe vừa ra một tuyên bố chung kêu gọi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nên sớm từ chức khi họ không còn tin vào khả năng lãnh đạo của người đàn ông 56 tuổi này. Tuyên bố có đoạn: "6 quốc gia Bắc Âu đã mất tin tưởng vào Infantino và cảm thấy lo ngại về khả năng quản trị và ra quyết định của FIFA ở cấp độ cao nhất. Hiệp hội Liên đoàn bóng đá Bắc Âu sẽ đứng cùng UEFA và ủng hộ những biện pháp tổ chức này và các thành viên liên quan đề xuất".

  Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN