thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Thái Lan và những bất lợi trước trận chung kết Asean Cup

VĂN VŨ 21/08/2026 19:07 GMT+7

Chơi trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Rajamangala, đội tuyển Thái Lan lẽ ra phải nắm trong tay lợi thế rất lớn. Thế nhưng, đoàn quân HLV Anthony Hudson lại bước vào trận đấu với hàng loạt bất lợi, từ lực lượng, phong độ.

Chơi trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Rajamangala, đội tuyển Thái Lan lẽ ra phải nắm trong tay lợi thế rất lớn. Thế nhưng, đoàn quân HLV Anthony Hudson lại bước vào trận đấu với hàng loạt bất lợi, từ lực lượng, phong độ.

Đây là một trong những thời điểm hiếm hoi mà cán cân trước trận chung kết nghiêng khá rõ về phía đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan và những bất lợi trước trận chung kết với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan tập luyện trước khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam tối 22/8. Ảnh: FAT

Bất lợi đầu tiên nằm ở lực lượng. Việc nhiều CLB Thái Lan không nhả những cầu thủ tốt nhất khiến HLV Anthony Hudson phải sử dụng một đội hình có chất lượng thấp hơn đáng kể so với đội tuyển Thái Lan từng đối đầu đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024. 

Đội tuyển Thái Lan và những bất lợi trước trận chung kết với tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Hudson hứng chịu nhiều hoài nghi sau khi Thái Lan thua Singapore 1-2 ở bán kết lượt về ngay tại Rajamangala. Ảnh: FAT

Nếu đặt hai đội hình cạnh nhau, sự chênh lệch càng trở nên rõ ràng. Đội Thái Lan hiện tại giống một phiên bản thiếu hụt đáng kể những nhân tố quan trọng của nền bóng đá, trong khi đội tuyển Việt Nam gần như có được bộ khung tốt nhất và đang đạt trạng thái phong độ rất cao.

Đội tuyển Thái Lan và những bất lợi trước trận chung kết với tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Thất bại ngay trên sân nhà trước khi tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 là tín hiệu không tốt lành cho đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

Nói cách khác, đây có thể xem là một "đội hình 2" của bóng đá Thái Lan khi bước vào cuộc chiến với đội tuyển Việt Nam. Điều đó không có nghĩa đội bóng của HLV Hudson yếu vì vẫn sở hữu những cầu thủ trẻ chất lượng như Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok hay Seksan Ratree. 

Nhưng kinh nghiệm, chiều sâu và khả năng tạo đột biến rõ ràng không thể sánh với đội hình Thái Lan mạnh nhất. Ngay cả những mũi nhọn được kỳ vọng nhất cũng đang có những dấu hỏi. 

Teerasak gặp vấn đề về thể lực trong khi tiền đạo Gustavsson chưa đạt trạng thái tốt nhất. Khi đối thủ là đội tuyển Việt Nam, những hạn chế ấy càng đáng lo bởi hàng thủ của HLV Kim Sang Sik đang có sự ổn định và khả năng áp sát rất tốt.

Bất lợi tiếp theo đến từ chính Rajamangala. Sân nhà từng là pháo đài của bóng đá Thái Lan nhưng đang không còn tạo ra sức ép khủng khiếp như trước. Theo thống kê được Thairath dẫn lại, trận Thái Lan gặp Malaysia chỉ có 16.037 khán giả, đến trận Myanmar giảm còn 13.026 và bán kết với Singapore chỉ còn 10.802 người. 

Một sân vận động không đầy ắp khán giả rõ ràng không phải lợi thế tinh thần mà Thái Lan mong muốn khi tiếp đội tuyển Việt Nam. Trái lại, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang bước vào chung kết với trạng thái hoàn toàn khác với sự tự tin, ổn định và có hàng công hiệu quả nhất giải.

Tất nhiên, không thể vì thế mà xem nhẹ đội tuyển Thái Lan. Đây vẫn là đội tuyển giàu truyền thống nhất ASEAN Cup với 7 lần vô địch.

Họ hiểu cách chơi những trận chung kết và Anthony Hudson chắc chắn sẽ tìm cách biến bất lợi thành động lực. Nhưng chính việc đội tuyển Thái Lan phải chịu quá nhiều sức ép lại mở ra cơ hội cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu tận dụng tốt khoảng thời gian đầu trận, kiểm soát được Teerasak, Sarach Yooyen, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả tích cực tại Rajamangala.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN