thethaovanhoa.vn

MU trước mùa giải mới: Carrick có nguy cơ bị kéo tụt lùi vì chuyển nhượng

20/08/2026 06:19 GMT+7

Michael Carrick đã tạo ra nền tảng đáng kể trong nửa sau mùa giải trước, nhưng kỳ chuyển nhượng mùa Hè đang đặt MU trước một bài toán nan giải.

Michael Carrick đã tạo ra nền tảng đáng kể trong nửa sau mùa giải trước, nhưng kỳ chuyển nhượng mùa Hè đang đặt MU trước một bài toán nan giải.

Vấn đề không nằm ở việc MU mua cầu thủ kém chất lượng, mà ở chỗ họ chưa mua đủ số lượng cần thiết.

Quá ít tân binh

Tính đến ngày 19/8, MU mới chi khoảng 85 triệu bảng cho 3 cầu thủ mới gồm Youri Tielemans, Andrey Santos và thủ môn Karl Darlow. Trong đó, Darlow là phương án dự bị, trong khi 2 người còn lại chỉ gia cố cho tuyến giữa.

Tielemans có thể xem là thương vụ hợp lý nhất của MU trong mùa Hè. Cầu thủ người Bỉ đến Old Trafford với giá khoảng 35 triệu bảng từ Aston Villa, có kinh nghiệm thi đấu lâu năm tại Premier League và có thể đảm nhiệm nhiều vai trò ở tuyến giữa. Theo Opta Analyst, Tielemans đạt tỷ lệ chuyền chính xác 85% mùa trước, trong đó 31,2% đường chuyền được thực hiện theo hướng lên phía trước. Anh cũng có 16,6% số đường chuyền mang tính đột phá, cho thấy khả năng đưa bóng vượt qua cấu trúc phòng ngự đối phương.

Quan trọng hơn, Tielemans đến để giải quyết một phần khoảng trống do Casemiro để lại. Nhưng anh không phải bản sao của tiền vệ Brazil. Khả năng tranh chấp của Tielemans khá tốt, với tỷ lệ thắng tranh chấp 60,3% mùa trước và trung bình 2,8 pha tắc bóng mỗi 90 phút, song anh không phải mẫu tiền vệ phòng ngự thuần túy.

Andrey Santos lại là câu chuyện khác. MU chi 48 triệu bảng cho tiền vệ người Brazil, người được kỳ vọng mang lại sức trẻ và khả năng phát triển dài hạn. Tuy nhiên, Santos vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường mới.

Vấn đề nằm ở chỗ 2 cầu thủ này chưa chắc đã đủ để tạo ra một tuyến giữa có chiều sâu cho mùa giải kéo dài. Manuel Ugarte gặp vấn đề thể lực, trong khi Casemiro đã ra đi. Nếu Carrick phải sử dụng liên tục Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo và Mason Mount, nguy cơ quá tải sẽ xuất hiện khi Champions League bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng.

Manchester United: Carrick có nguy cơ bị kéo tụt lùi vì chuyển nhượng - Ảnh 1.

Thật ngạc nhiên là MU đã mua sắm quá ít trong mùa Hè này

Rủi ro cho Carrick

Nếu tuyến giữa còn có thể tranh luận về chất lượng, vị trí hậu vệ trái lại là vấn đề tương đối rõ ràng. Luke Shaw đã có mùa giải trước tương đối ổn định khi được sử dụng với tần suất vừa phải. Nhưng mùa này, khi MU phải thi đấu nhiều hơn, việc tiếp tục phụ thuộc quá lớn vào khả năng duy trì thể trạng của Shaw là một rủi ro.

Tyrell Malacia đã rời đội bóng, trong khi MU chưa đưa về một hậu vệ trái mới có thể cạnh tranh trực tiếp. Đây không chỉ là vấn đề chiều sâu mà còn liên quan trực tiếp tới cách Carrick muốn MU thi đấu.

Dưới thời Carrick, MU có xu hướng đẩy hàng thủ lên cao hơn và tăng cường pressing. Cách tiếp cận này đòi hỏi các hậu vệ phải có khả năng lấy lại vị trí tốt. Trận thua AC Milan 2-4 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải đã cho thấy nguy cơ khi hệ thống pressing không hoạt động đồng bộ: MU để đối phương khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao.

Tất nhiên, không nên đánh giá quá nhiều từ một trận giao hữu. Nhưng nó chỉ ra một yêu cầu chiến thuật cụ thể: Nếu Carrick muốn duy trì cường độ pressing cao, MU cần thêm những hậu vệ đủ tốc độ và khả năng xoay vòng.

MU được cho là đang tìm kiếm thêm một tiền vệ và một hậu vệ trái. Sander Berge và Joaquin Seys là 2 cái tên được nhắc đến trong những ngày gần đây, với tổng mức phí dự kiến khoảng 70 triệu bảng.

Nếu MU hoàn tất được ít nhất 1 trong 2 thương vụ, áp lực lên Carrick sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, nếu kỳ chuyển nhượng kết thúc với chỉ 2 tân binh ở tuyến giữa cùng một thủ môn dự bị, đội hình sẽ bước vào mùa giải mới với quá ít phương án xoay vòng.

Đáng chú ý, bài toán còn liên quan tới Marcus Rashford. Cầu thủ người Anh đã trở lại sau quãng thời gian khoác áo Aston Villa và Barcelona theo dạng cho mượn. Nếu Rashford ở lại và tìm lại phong độ, MU có thêm một phương án tấn công chất lượng mà không phải bỏ thêm tiền. Nhưng đó cũng chỉ là một giả định có điều kiện. MU không thể xây dựng toàn bộ kế hoạch nhân sự dựa trên khả năng một cầu thủ có thể lấy lại phong độ tốt nhất hay không.

Điểm tích cực là MU vẫn sở hữu Bruno Fernandes, người đã có 21 pha kiến tạo tại Premier League mùa trước và tiếp tục là trung tâm trong hệ thống của Carrick. Nhưng việc Fernandes phải gánh quá nhiều trách nhiệm cũng chính là điều MU cần tránh nếu muốn cạnh tranh đường dài.

Carrick đã chứng minh rằng ông có thể giúp MU cải thiện rõ rệt trong một giai đoạn ngắn. Từ vị trí thứ 15, đội bóng vươn lên thứ 3 và giành vé trở lại Champions League. Nhưng đi từ thứ 3 lên ngôi đầu là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu không bổ sung đủ lực lượng trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, MU có thể không bị kéo lùi bởi chất lượng của những cầu thủ đã mua, mà bởi khoảng trống họ chưa kịp lấp. Với một mùa giải có Champions League và mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu Premier League, đó là rủi ro Carrick khó có thể xem nhẹ.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN