Cuộc khủng hoảng quyền lực tại FIFA đang chuyển sang một giai đoạn chưa từng có. Thậm chí, tương lai của bóng đá thế giới có thể sẽ rẽ sang chiều hướng khác.
Cuộc khủng hoảng quyền lực tại FIFA đang chuyển sang một giai đoạn chưa từng có. Thậm chí, tương lai của bóng đá thế giới có thể sẽ rẽ sang chiều hướng khác.
Mồi lửa của cuộc khủng hoảng là kế hoạch Football Forward Enterprise (FFE), trong đó Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tìm cách đưa đầu tư tư nhân vào quyền lợi thương mại của World Cup.
Sẽ có một World Cup mới hay đối sách để FIFA thay đổi?
Kế hoạch bị hủy ngày 31/7 sau phản ứng mạnh từ nhiều phía. Tuy nhiên, việc rút lại đề xuất không khép lại tranh cãi. Ngược lại, các liên đoàn bóng đá châu lục như UEFA (châu Âu), CONCACAF (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe) và AFC (châu Á) cho rằng vấn đề nằm ở cách FIFA đưa ra quyết định và cách Infantino điều hành tổ chức.
Trong thư ngỏ, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa và Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani tuyên bố: "Lãnh đạo bóng đá không phải là tài sản để sở hữu. Đó không phải là việc nắm giữ, hay đòi hỏi, quyền lực để duy trì quyền lực. Đó là trách nhiệm phục vụ đại gia đình bóng đá, nơi đã trao niềm tin cho người lãnh đạo".
UEFA đã đe dọa tẩy chay các sự kiện của FIFA nếu không nhận được đảm bảo rằng kế hoạch bán cổ phần trong các giải đấu của FIFA sẽ không thể được đưa trở lại dưới bất kỳ hình thức nào. World Cup nữ U20 tại Ba Lan vào tháng 9 này có thể là giải đấu FIFA cấp độ trẻ đầu tiên chịu ảnh hưởng. Điểm đáng chú ý là UEFA, CONCACAF và AFC đã bắt đầu thảo luận sơ bộ về những giải đấu mới nếu cuộc tẩy chay xảy ra.
Về mặt chiến lược, ý tưởng này có ý nghĩa lớn. Nếu những đội tuyển hàng đầu châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á không tham dự một giải đấu FIFA, họ vẫn cần sân chơi quốc tế. Điều này có thể dẫn tới việc bóng đá thế giới sẽ thay đổi khi một World Cup khác sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đây có thể là đối sách của họ nhằm gây sức ép lên FIFA. Việc tạo ra một World Cup khác sẽ rất phức tạp.
Một giải đấu tầm cỡ như World Cup cần hệ thống vòng loại, lịch thi đấu quốc tế, sân vận động, bản quyền truyền hình, nhà tài trợ, tiền thưởng và sự tham gia của số đông liên đoàn thành viên. Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, khả năng thực tế hơn là các liên đoàn dùng nguy cơ tẩy chay và những giải đấu thay thế như đòn bẩy để buộc FIFA thay đổi.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với cuộc khủng hoảng quyền lực. Ảnh: FIFA
Liệu chủ tịch FIFA Infantino sẽ bị lật đổ?
Đầu tháng này, phóng viên Rob Harris của kênh Sky News cho biết các nỗ lực nhằm buộc Gianni Infantino rời ghế Chủ tịch FIFA đang "tăng tốc", với 3 kịch bản có thể xảy ra. Thứ nhất, ít nhất 20% số liên đoàn thành viên FIFA, tương đương 43 quốc gia, có thể yêu cầu triệu tập Đại hội bất thường trong vòng 3 tháng để đưa đề xuất bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch vào chương trình nghị sự.
Thứ 2, Infantino có thể bị xử lý thông qua Ủy ban Đạo đức FIFA nếu có khiếu nại chính thức về vi phạm quy tắc đạo đức. Cuối cùng, Infantino có thể mất chức tại cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm sau nếu một ứng viên khác nhận được nhiều phiếu hơn.
Mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA sẽ có một phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, bất kể quy mô. Điều này đồng nghĩa sức mạnh bóng đá trên sân cỏ của các quốc gia châu Âu không phản ánh tương xứng với ảnh hưởng của họ trong hệ thống bỏ phiếu và UEFA sẽ cần xây dựng các liên minh để loại bỏ Infantino.
UEFA có 55 phiếu, còn 5 liên đoàn châu lục khác có tổng cộng 156 phiếu. Điều đó khiến UEFA không thể tự mình quyết định số phận Infantino. Một số liên đoàn bóng đá quốc gia, trong đó có Argentina, Maroc và Mexico, đã lên tiếng ủng hộ Infantino, trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cũng nhất trí ủng hộ ông.
Trong khi đó, các lực lượng chống Infantino đang tìm kiếm một ứng viên đủ sức tập hợp nhiều khu vực. Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani được xem là một trong những cái tên tiềm năng.
Các ứng viên tranh cử chủ tịch FIFA phải công bố ý định trước ngày 18/11, còn cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3. Nhưng việc tìm ứng viên chỉ là bước đầu. Người đó phải thuyết phục các liên đoàn thành viên rằng sự thay đổi lãnh đạo không đe dọa nguồn hỗ trợ tài chính và các chương trình phát triển của FIFA.
Vì vậy, cuộc chiến nhằm lật đổ Infantino có thể kéo dài tới cuộc bầu cử thay vì kết thúc bằng một cuộc từ chức. Nếu UEFA, CONCACAF và AFC kéo được thêm các liên đoàn lớn về phía mình, Infantino sẽ chịu sức ép chưa từng có.
Nhưng nếu ngược lại, chiến dịch lật đổ Infantino sẽ khó thành công. Bất kể thế nào, lần đầu tiên trong cuộc khủng hoảng này, các đối thủ của Infantino không chỉ đe dọa phản đối ông. Tương lai của bóng đá thế giới vì thế đang đứng trước những ngã rẽ định mệnh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bảo vệ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước sức ép từ nhiều liên đoàn bóng đá liên quan đến kế hoạch thương mại hóa World Cup.
Trong thông điệp được đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối thứ Hai vừa qua, ông Trump viết: "FIFA sẽ phạm phải một sai lầm khủng khiếp nếu vì bất kỳ lý do nào đó họ thậm chí cân nhắc việc thay thế Chủ tịch Gianni Infantino". "Gianni Infantino thật tuyệt vời, vừa chủ trì kỳ World Cup thành công nhất từ trước đến nay, thành công gấp 4 lần. Nếu ông ấy ra đi, World Cup sẽ không bao giờ có thể thành công hay mang lại lợi nhuận như vậy nữa! Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này", ông Trump khẳng định.