Malaysia bước vào bán kết ASEAN Cup 2026 với vị thế của đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nhưng HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn không muốn những cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong quá khứ trở thành nỗi ám ảnh thêm một lần nữa.
Malaysia bước vào bán kết ASEAN Cup 2026 với vị thế của đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nhưng HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn không muốn những cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong quá khứ trở thành nỗi ám ảnh thêm một lần nữa.
HLV Tan Cheng Hoe từng nhiều lần nếm trái đắng trước đội tuyển Việt Nam, nhưng lần trở lại dẫn dắt Malaysia cũng mang theo một tập thể có những gương mặt đủ quen thuộc để hy vọng tạo ra bất ngờ.

Cầu thủ đang chơi bóng ở Mỹ Kuzain là tiền vệ cánh phải đáng chú ý của Malaysia. Ảnh: FAM
Điểm đáng chú ý nhất trong cách HLV Tan Cheng Hoe xây dựng Malaysia lần này là ông đặt niềm tin khá lớn vào những cầu thủ từng nhiều lần đối đầu Việt Nam.
Paulo Josue, Sergio Aguero và Mohamadou Sumareh đều là những cái tên đã quá quen thuộc với bóng đá khu vực.

Gunalan là tài năng sáng giá của bóng đá Malaysia và chính là người đã tỏa sáng với bàn duy nhất hạ Philippines đưa Malaysia vào bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAM
Trong đó, Paulo Josue đang là mũi nhọn đáng ngại nhất khi ghi 3 trong tổng số 7 bàn của Malaysia sau vòng bảng, đồng thời cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Đình Bắc.

Aguero là thủ lĩnh giữa sân của Malaysia. Ảnh: FAM
Josue đã lớn tuổi và không còn duy trì nền tảng thể lực như thời kỳ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm lại chính là thứ giúp tiền đạo nhập tịch gốc Brazil trở nên nguy hiểm. Josue có thể không cần quá nhiều cơ hội để tạo khác biệt, đặc biệt trong những tình huống bóng bổng hoặc khi hàng thủ đối phương mắc sai lầm.
Sumareh cũng là cái tên đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Cầu thủ 32 tuổi từng gây không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 và vòng loại World Cup 2022.
Tuy nhiên, sức mạnh mới của Malaysia không chỉ nằm ở những cựu binh. Pavithran Gunalan, mới 21 tuổi, đang nổi lên như một phát hiện đáng chú ý. Cầu thủ đang khoác áo Johor Darul Ta'zim sở hữu tốc độ, chiều cao, khả năng không chiến và đặc biệt nguy hiểm khi xuất phát từ hành lang trái.
Ở trận thắng Philippines 1-0, chính sự kết hợp giữa Wan Kuzain và Gunalan đã tạo nên bàn thắng quyết định. Kuzain, 28 tuổi, đang thi đấu tại Mỹ cho Sporting Jax, thực hiện đường chuyền để Gunalan lập công. Sau khi Endrick Dos Santos dính chấn thương và phải chia tay giải đấu, Kuzain đã phần nào lấp được khoảng trống mà tiền đạo nhập tịch gốc Brazil để lại.
Đây cũng là cơ sở để Malaysia hy vọng. Họ có tốc độ ở hai biên, có những cầu thủ biết khai thác khoảng trống và đặc biệt sở hữu khả năng chơi bóng bổng khá hiệu quả.
Nhưng Malaysia cũng có điểm yếu để đội tuyển Việt Nam khai thác. Hàng phòng ngự của HLV Tan Cheng Hoe chưa tạo được sự an tâm. Việc thiếu những hậu vệ giàu kinh nghiệm khiến khả năng phối hợp giữa trung vệ và hậu vệ biên không thật sự chắc chắn. Malaysia đã thủng lưới 3 bàn ở vòng bảng và từng để đối thủ tạo ra không ít khoảng trống phía sau hàng thủ.
Đặc biệt, cánh trái vẫn là khu vực khiến HLV Tan Cheng Hoe phải đau đầu khi nhân sự liên tục được thay đổi. Đây có thể trở thành điểm tấn công mà HLV Kim Sang Sik nhắm tới.
Trương Tiến Anh với những đường chuyền có độ chính xác cao, hay Hai Long và Đình Bắc với tốc độ cùng khả năng di chuyển vào khoảng trống, hoàn toàn có thể tạo ra những tình huống khiến hàng thủ Malaysia chao đảo.
Vấn đề còn lớn hơn với Malaysia khi họ phải đối đầu một Việt Nam đang sở hữu hàng công mạnh nhất vòng bảng với 13 bàn thắng. Đáng nói, sức mạnh ấy không phụ thuộc hoàn toàn vào các cầu thủ nhập tịch. Đình Bắc nổi lên với 5 bàn, trong khi Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Văn Vĩ và nhiều nhân tố khác đều có khả năng tạo khác biệt.
Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Malaysia có những mũi nhọn nguy hiểm, nhưng Việt Nam có nhiều cách để ghi bàn. HLV Tan Cheng Hoe hiểu rất rõ sức mạnh của Việt Nam. Ông từng có 6 lần đối đầu đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn 2018-2021 và chỉ có một trận hòa, nhận tới 5 thất bại.