thethaovanhoa.vn

Bóng chuyền nữ Việt Nam xếp cuối chặng 2 SEA V.Cup 2026 nhưng vẫn có một ngôi sao được tôn vinh

09/08/2026 20:40 GMT+7

Trần Thị Bích Thủy là điểm sáng hiếm hoi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi được trao danh hiệu cá nhân tại chặng 2 SEA V.Cup 2026, dù đội nhà chỉ xếp thứ tư trong 4 đội tham dự.

Trần Thị Bích Thủy là điểm sáng hiếm hoi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi được trao danh hiệu cá nhân tại chặng 2 SEA V.Cup 2026, dù đội nhà chỉ xếp thứ tư trong 4 đội tham dự.

Bích Thủy được tôn vinh ở chặng 2 SEA V.Cup 2026

Chặng 2 SEA V.Cup 2026 khép lại tại Chiang Mai với chức vô địch thuộc về Thái Lan. Đội chủ nhà thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi toàn thắng cả 3 trận với cùng tỷ số 3-0. Philippines giành ngôi á quân, Indonesia đứng thứ ba, còn Việt Nam kết thúc ở vị trí cuối cùng.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam trải qua một chặng đấu không thành công, Bích Thủy vẫn để lại dấu ấn và trở thành đại diện duy nhất của đội được vinh danh ở các giải thưởng cá nhân. Phụ công của Việt Nam nhận danh hiệu Best Middle Blocker 2, tức phụ công xuất sắc thứ hai của chặng đấu. Danh hiệu phụ công xuất sắc nhất thuộc về Thatdao Nuekjang của Thái Lan. Khả năng chắn bóng ấn tượng của Thatdao góp phần quan trọng giúp đội chủ nhà thống trị chặng 2.

Bóng chuyền nữ Việt Nam xếp cuối chặng 2 SEA V.Cup 2026 nhưng vẫn có một ngôi sao được tôn vinh - Ảnh 1.

Bích Thủy được tôn vinh là Phụ công xuất sắc thứ 2 của chặng 2 SEA V.Cup 2026. Ảnh Bóng chuyền Việt Nam

Ở vị trí chủ công, hai danh hiệu lần lượt thuộc về Sasipapron Janthawisut của Thái Lan và Eya Laure của Philippines. Laure từng ghi 22 điểm trong chiến thắng 3-1 trước Việt Nam. Hai chủ công của Việt Nam là Thanh Thúy và Quỳnh Hương không có tên trong nhóm được vinh danh.

Alyssa Solomon của Philippines tiếp tục được trao danh hiệu đối chuyền xuất sắc nhất, giống như ở chặng 1. Pornpun Guedpard của Thái Lan nhận giải chuyền hai xuất sắc nhất, trong khi Indah Guretno Dwi Margiani của Indonesia được vinh danh ở vị trí libero.

Bóng chuyền nữ Việt Nam xếp cuối chặng 2 SEA V.Cup 2026 nhưng vẫn có một ngôi sao được tôn vinh - Ảnh 2.

Dream team của chặng 2, Sasipaporn (giữa, trên) nhận danh hiệu MVP. ảnh Volleytrails

Đáng chú ý nhất là Sasipapron khi chủ công người Thái Lan tiếp tục thống trị các giải thưởng cá nhân. Cô vừa được trao danh hiệu chủ công xuất sắc nhất, vừa nhận MVP chặng 2. Đây là lần thứ hai liên tiếp Sasipapron giành cú đúp giải thưởng, sau khi từng làm được điều tương tự ở chặng 1 tại Việt Nam.

Như vậy, chỉ sau hai chặng SEA V.Cup 2026, Sasipapron đã bỏ túi tới 4 danh hiệu cá nhân gồm 2 MVP và 2 giải chủ công xuất sắc nhất. Thành tích này càng ấn tượng khi Thái Lan cũng toàn thắng và vô địch cả hai chặng đấu.

Trong khi đó, danh hiệu của Bích Thủy mang ý nghĩa đặc biệt với tuyển Việt Nam. Dù không thể cạnh tranh vị trí cao tại chặng 2, phụ công sinh năm 2000 vẫn ghi dấu ấn cá nhân và trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất được xướng tên trong danh sách những gương mặt xuất sắc nhất giải.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN