Gianni Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền tại FIFA. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao của FIFA tại một khách sạn ở Maroc, trong bối cảnh sức ép ngày càng gia tăng.
Gianni Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền tại FIFA. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao của FIFA tại một khách sạn ở Maroc, trong bối cảnh sức ép ngày càng gia tăng.
Động thái triệu tập cuộc họp khẩn diễn ra chỉ ít ngày sau khi kế hoạch bán cổ phần liên quan đến các giải đấu World Cup của FIFA bị rò rỉ ra công chúng, gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên toàn cầu.
Trước sức ép từ nhiều phía, Infantino đã buộc phải hủy bỏ đề xuất này. Theo Daily Mail, quyết định được đưa ra sau khi vấp phải sự phản đối rộng khắp, bao gồm cả một cuộc "nổi loạn" từ chính các quan chức bên trong FIFA.
Khủng hoảng của FIFA càng trở nên nghiêm trọng khi hai liên đoàn lớn là UEFA và CONCACAF (khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe) đều bày tỏ quan điểm yêu cầu Gianni Infantino rời ghế Chủ tịch FIFA.
UEFA tuyên bố không còn đặt niềm tin vào người đứng đầu FIFA, trong khi CONCACAF cũng thể hiện lập trường tương tự.
Ở châu Á, Jordan trở thành quốc gia đầu tiên công khai phản đối Infantino. Nếu toàn bộ các thành viên của UEFA và CONCACAF cùng thống nhất theo quan điểm của hai liên đoàn này, sẽ có tổng cộng 91 liên đoàn thành viên đứng về phía yêu cầu thay đổi lãnh đạo FIFA. Theo quy định, cần 106 liên đoàn thành viên ủng hộ thì mới đủ điều kiện để bãi nhiệm Chủ tịch FIFA.
Trong tuyên bố gây chấn động, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin Hussein, đã chỉ trích gay gắt cách điều hành của Gianni Infantino.
Ông cho biết Jordan đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn sau lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. "Không thiếu những vấn đề liên quan đến FIFA. Tôi muốn bắt đầu bằng việc làm rõ những khó khăn mà một liên đoàn như Jordan đã phải đối mặt khi lần đầu tiên dự World Cup", Hoàng tử Ali phát biểu.
Ông nhấn mạnh Jordan là một quốc gia nhỏ với ngân sách hạn chế dành cho bóng đá nhưng lại phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Theo Hoàng tử Ali, vấn đề đầu tiên là việc nhiều cổ động viên Jordan không được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ dù đã sở hữu vé xem các trận đấu.
Ông cũng chỉ trích giá vé World Cup bị bán ở mức quá cao. "Không phải tất cả người hâm mộ của chúng tôi đều được cấp visa vào Mỹ, dù họ đã có vé. Chúng tôi cũng biết những tấm vé đó được bán với mức giá rất đắt đỏ".

Khủng hoảng của FIFA đang trở nên nghiêm trọng - Ảnh IG.
Một vấn đề khác được Chủ tịch LĐBĐ Jordan đề cập là khoản thuế mà đội tuyển nước này phải nộp cho Chính phủ Mỹ thông qua FIFA vì thi đấu trên lãnh thổ Mỹ. Theo ông, số tiền đáng lẽ được sử dụng để chi trả cho cầu thủ và ban huấn luyện lại phải dùng để đóng thuế.
Hoàng tử Ali cho rằng các đội tuyển đóng quân và thi đấu tại Canada hoặc Mexico không phải chịu khoản chi phí này. "Chúng tôi thi đấu tại Mỹ nên phải gánh những khoản thuế rất lớn chỉ vì tham dự World Cup".
Jordan cũng cho biết họ vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng dành cho việc giành ngôi á quân tại Arab Cup diễn ra ở Qatar. Giải đấu này thuộc hệ thống do FIFA tổ chức. "Đội tuyển của chúng tôi lẽ ra đã phải nhận được tiền thưởng từ tháng 12 năm ngoái sau khi vào chung kết Arab Cup, nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán".
Phần gây chấn động nhất trong tuyên bố của Hoàng tử Ali là cáo buộc Gianni Infantino đã sử dụng quyền lực để gây sức ép chính trị. Theo ông, FIFA trong nhiều tháng liên tục từ chối giải quyết những khó khăn của Jordan. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra World Cup, ông được thông báo bằng lời rằng nếu Jordan công khai ủng hộ Gianni Infantino tái đắc cử nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA lần thứ tư thì các vấn đề của Liên đoàn Bóng đá Jordan sẽ được giải quyết thuận lợi hơn.
"Rõ ràng vấn đề nằm ở cách lãnh đạo FIFA. Trong nhiều tháng, FIFA từ chối hỗ trợ chúng tôi trong những vấn đề này cũng như nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra World Cup, tôi được truyền đạt bằng lời rằng nếu tôi ủng hộ ông Infantino thì điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho Liên đoàn bóng đá Jordan. Chúng tôi không ủng hộ ông ấy trước đây và chắc chắn cũng sẽ không làm điều đó bây giờ. Toàn bộ sự việc chẳng khác nào một hành vi tống tiền và chúng tôi sẽ không khuất phục".
Theo Daily Mail, cơ quan này đã liên hệ với FIFA để đề nghị bình luận về những cáo buộc nghiêm trọng từ phía Jordan. Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết được đăng tải, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.
Trong bối cảnh làn sóng phản đối ngày càng lan rộng, cuộc họp khẩn của Gianni Infantino tại Maroc được xem là nỗ lực nhằm ổn định tình hình nội bộ FIFA trước nguy cơ ông phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lãnh đạo lớn nhất trong nhiều năm qua.