UEFA đã đẩy cuộc đối đầu chưa từng có với FIFA lên một nấc thang mới khi chính thức đe dọa tiến hành các biện pháp pháp lý, bất chấp việc cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã rút lại đề xuất gây tranh cãi mang tên Football Future Enterprise (FFE).
UEFA đã đẩy cuộc đối đầu chưa từng có với FIFA lên một nấc thang mới khi chính thức đe dọa tiến hành các biện pháp pháp lý, bất chấp việc cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã rút lại đề xuất gây tranh cãi mang tên Football Future Enterprise (FFE).
Theo kế hoạch FFE gây nhiều tranh cãi, FIFA dự định bán một phần cổ phần thiểu số của pháp nhân mới thành lập cho các nhà đầu tư bên ngoài.
FIFA tuyên bố đề xuất này có thể mang về tới 4,2 tỷ USD, dựa trên mức định giá 20 tỷ USD. Theo đó, mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên sẽ nhận khoản hỗ trợ một lần trị giá 20 triệu USD, đồng thời mức phân bổ tài chính cho chu kỳ 2027-2030 sẽ tăng từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD.

Kế hoạch của FIFA gây tranh cãi dữ dội - Ảnh: AFP/TTXVN
Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt trên toàn thế giới. UEFA từng đe dọa sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu đề xuất được triển khai, trong khi CONCACAF chỉ trích đây là ví dụ điển hình của "cách quản trị và lãnh đạo yếu kém", đồng thời kêu gọi tiến hành "một cuộc xem xét toàn diện" đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Dù FIFA đã bất ngờ rút lại kế hoạch, vụ việc dường như vẫn còn rất xa mới kết thúc.
Trong một thông báo pháp lý về việc bảo toàn chứng cứ gửi tới FIFA, UEFA xác nhận họ đang tích cực xem xét khả năng khởi kiện, đưa vụ việc ra trọng tài hoặc gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan quản lý, đồng thời yêu cầu FIFA phải lưu giữ toàn bộ tài liệu và thông tin liên lạc liên quan đến đề xuất FFE.
Thông báo nêu rõ: "UEFA chính thức thông báo rằng chúng tôi đang tích cực xem xét các hành động pháp lý, trọng tài và, hoặc khiếu nại tới cơ quan quản lý phát sinh từ hoặc liên quan đến kế hoạch FFE do FIFA đề xuất cũng như mọi vấn đề liên quan".
UEFA cũng cảnh báo FIFA phải ngay lập tức bảo quản toàn bộ tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến đề xuất này, bất kể các quy định nội bộ về lưu trữ tài liệu. Thông báo nhấn mạnh: "FIFA phải ngay lập tức thực hiện các bước cần thiết để xác định, thu thập và bảo quản toàn bộ tài liệu cũng như dữ liệu điện tử liên quan. Nghĩa vụ này tồn tại độc lập với bất kỳ chính sách lưu trữ nội bộ nào và có giá trị cao hơn mọi quy định thông thường về hủy hoặc xóa tài liệu".
"Mặc dù hoan nghênh quyết định rút lại đề xuất của FIFA, UEFA cho rằng toàn bộ quá trình đã làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin đối với cơ quan quản lý bóng đá thế giới. UEFA cáo buộc FIFA theo đuổi "một thỏa thuận mờ ám, được dàn xếp sau cánh cửa đóng kín và thiếu minh bạch", đồng thời tuyên bố không còn đặt niềm tin vào năng lực lãnh đạo của Gianni Infantino.
UEFA cũng nhắc lại rằng họ đã phản đối kế hoạch FFE ngay từ đầu, cho rằng đề xuất này về bản chất không tương thích với các nguyên tắc quản trị đúng đắn của bóng đá thế giới.
Thông báo viết: "UEFA, cùng các liên đoàn châu lục khác, các liên đoàn thành viên FIFA và các bên liên quan trong bóng đá, đã lên án mạnh mẽ kế hoạch FFE vì nó hoàn toàn không phù hợp với mô hình quản trị đúng đắn của bóng đá".
Bức thư cũng đóng vai trò như một cảnh báo pháp lý, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi tiêu hủy, xóa bỏ, chỉnh sửa, che giấu hoặc làm thất lạc chứng cứ nào sau khi nhận được thông báo đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu vụ việc được đưa ra tố tụng.

UEFA phản đối mạnh mẽ kế hoạch của FIFA - Ảnh: UEFA
UEFA cũng cảnh báo sẽ yêu cầu các biện pháp pháp lý thích hợp đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào không bảo quản đầy đủ chứng cứ, bao gồm các biện pháp xử phạt, suy luận bất lợi trước tòa và yêu cầu bồi hoàn toàn bộ chi phí pháp lý.
FIFA cũng được yêu cầu trong vòng 5 ngày làm việc phải chính thức xác nhận đã nhận được thông báo và xác nhận rằng họ đã tuân thủ các yêu cầu do UEFA đưa ra.
Cơ quan quản lý bóng đá thế giới được yêu cầu xác nhận rằng họ đã nhận và hiểu đầy đủ nội dung thông báo, đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp bảo quản toàn bộ tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan, chỉ định cá nhân chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ trong tổ chức, đồng thời tiết lộ liệu có biết bất kỳ tài liệu liên quan nào đã bị tiêu hủy hoặc xóa bỏ hay không.
Thông báo của UEFA nêu rõ: "UEFA yêu cầu FIFA xác nhận bằng văn bản trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo này... đồng thời xác nhận rằng FIFA đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp bảo quản các tài liệu liên quan... cung cấp danh tính của cán bộ hoặc cá nhân chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ... và cho biết liệu FIFA có biết bất kỳ tài liệu liên quan nào đã bị tiêu hủy hoặc xóa bỏ hay không".
FIFA hiện có 5 ngày làm việc để phản hồi, trong bối cảnh UEFA khẳng định rõ rằng họ sẵn sàng tiến hành các bước pháp lý tiếp theo.