Hai quan chức cấp cao của FIFA đã đồng loạt chỉ trích kế hoạch bán cổ phần quyền khai thác thương mại World Cup của Chủ tịch Gianni Infantino trong ngày thứ Sáu.
Hai quan chức cấp cao của FIFA đã đồng loạt chỉ trích kế hoạch bán cổ phần quyền khai thác thương mại World Cup của Chủ tịch Gianni Infantino trong ngày thứ Sáu.
Một người tuyên bố từ chức khỏi vai trò cố vấn của Chủ tịch FIFA, trong khi người còn lại khẳng định các nhân viên đã bị "đánh lừa" về dự án này và nhấn mạnh kế hoạch không được phép tiếp tục.
Carlos Cordeiro, người đại diện FIFA trong Nhóm công tác Nhà Trắng về World Cup, đã từ chức để phản đối kế hoạch đưa các quỹ đầu tư tư nhân tham gia sở hữu hoạt động thương mại của giải đấu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với chỉ trích về kế hoạch bán cổ phần World Cup - Ảnh: AFP/TTXVN
"Tôi không thể tiếp tục đứng nhìn khi FIFA cân nhắc bán một phần quyền sở hữu World Cup", Cordeiro, cựu chuyên gia ngân hàng của Goldman Sachs, tuyên bố trong thư từ chức gửi Chủ tịch Gianni Infantino, đồng thời kêu gọi các lãnh đạo cấp cao khác của FIFA lên tiếng phản đối.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cho biết trong tuyên bố gửi hãng tin AP rằng các nhân viên FIFA đã bị "đánh lừa" bởi việc Infantino thiếu minh bạch trong quá trình xây dựng kế hoạch hợp tác với nhà đầu tư tư nhân.
"Các nhân viên xứng đáng nhận được sự tôn trọng thay vì bị coi thường và đe dọa", Lamour cho biết.
Lamour, người đã có nhiều năm làm việc cùng Infantino tại cả FIFA lẫn UEFA, nhấn mạnh: "Đây là dự án của một cá nhân. Không chỉ dự án này không được phép triển khai, mà đã đến lúc các nhà lãnh đạo bóng đá trên thế giới phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn".
Dù không từ chức khỏi cương vị mà ông đảm nhiệm từ năm 2024, Lamour cho biết ông có trách nhiệm phải lên tiếng vì các đồng nghiệp: "Nếu điều đó khiến tôi mất việc thì cũng đành chấp nhận. Tôi sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó. Ít nhất tối nay tôi sẽ ngủ ngon."
Trong những năm gần đây, Cordeiro thường xuyên tháp tùng Infantino trong các chuyến công tác tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông khẳng định: "Tôi muốn nói rõ rằng tôi hoàn toàn không tham gia vào đề xuất này và phản đối nó một cách dứt khoát".
Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ gọi công ty thương mại trị giá 20 tỷ USD mà FIFA dự định thành lập là: "Một thỏa thuận tồi tệ đối với bóng đá."
Ông nói thêm: "Bóng đá là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Sau hơn 35 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tôi hiểu rõ giá trị của tài sản này cũng như hậu quả của việc bán đi một phần quyền sở hữu. Đó là lý do đề xuất này cần phải bị bác bỏ".
Theo kế hoạch của Infantino, FIFA sẽ tách toàn bộ hoạt động kinh doanh thương mại, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup, thành một công ty mới trị giá khoảng 20 tỷ USD, trong đó 20% cổ phần sẽ được bán cho các nhà đầu tư tư nhân.
Nhà đầu tư chủ chốt mà FIFA nhắc tới là một công ty đầu tư có trụ sở tại New York do Joshua Kushner sáng lập. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, con rể của Donald Trump.
Khi được hỏi tại khu nghỉ dưỡng tổng thống Camp David liệu ông có trao đổi với Infantino về kế hoạch này hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không. Tôi chưa từng nói chuyện với ông ấy về việc này".
Trong một diễn biến gây chấn động khác, LĐBĐ châu Á (AFC) đồng minh quan trọng của Infantino suốt 11 năm qua, cũng tuyên bố phản đối kế hoạch này và yêu cầu FIFA khẩn cấp xem xét lại phương thức điều hành.

AFC cùng với UEFA và CONCACAF đã phản đối kế hoạch của ông Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN
AFC cho biết họ: "Đoàn kết với UEFA và CONCACAF". Đây là hai liên đoàn châu lục đầu tiên công khai phản đối kế hoạch của Chủ tịch FIFA. Tổng cộng ba liên đoàn hiện đại diện cho khoảng 136 trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA, tiến gần tới đa số.
AFC nhấn mạnh: "Bóng đá lẽ ra không bao giờ nên bị đặt vào tình thế như hiện nay".
Sau đó, CONMEBOL cũng ra tuyên bố cho biết họ đã tham khảo ý kiến các liên đoàn thành viên ngay sau khi biết về đề xuất này.
CONMEBOL đồng thời yêu cầu FIFA cung cấp thêm thông tin về phạm vi dự án, cấu trúc, cơ chế quản trị và tác động tổng thể của kế hoạch.
Cordeiro cho rằng FIFA hiện không có bất kỳ lý do tài chính nào để bán bớt quyền sở hữu World Cup. Ông lập luận: "FIFA đang sở hữu nguồn lực tài chính khổng lồ. Tổ chức này có hàng tỷ USD tiền dự trữ và hoàn toàn không có nợ".
Ông nhắc lại rằng FIFA vừa ghi nhận 15 tỷ USD doanh thu trong chu kỳ bốn năm, chủ yếu nhờ World Cup vừa kết thúc.
Theo Cordeiro: "Trong bối cảnh đó, việc bán vĩnh viễn một phần tài sản giá trị nhất của bóng đá để đổi lấy 4,2 tỷ USD là điều rất khó hiểu. Đó là việc đem tương lai của bóng đá đi thế chấp mà không có bất kỳ lý do thuyết phục nào".
Ông cũng bày tỏ hy vọng những đồng nghiệp đã cùng làm việc với mình tại FIFA trong suốt 5 năm qua sẽ lên tiếng: "Những quyết định có tầm vóc như thế này phải được đưa ra vì lợi ích của bóng đá, chứ không phải vì lợi ích của những người có thể kiếm lợi từ nó".
Gianni Infantino đã giữ chức Chủ tịch FIFA hơn 10 năm và trước đó được đánh giá gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử mà không có đối thủ trong cuộc bầu cử vào tháng 3/2027. FIFA đã ấn định ngày 18/11 là hạn chót để các ứng viên khác đăng ký tranh cử.
Về phần mình, Carlos Cordeiro từng từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ vào năm 2020 sau những tranh cãi liên quan đến hồ sơ pháp lý trong vụ kiện đòi bình đẳng tiền lương của đội tuyển nữ Mỹ.