thethaovanhoa.vn

VẤN ĐỀ: Premier League vẫn “chịu chơi” nhất châu Âu

30/07/2026 21:47 GMT+7

Dù kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2026 mới đi qua hơn nửa chặng đường, Premier League đã một lần nữa chứng minh vị thế "ông vua kim tiền" của bóng đá thế giới.

Dù kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2026 mới đi qua hơn nửa chặng đường, Premier League đã một lần nữa chứng minh vị thế "ông vua kim tiền" của bóng đá thế giới.

1. Theo thống kê từ các thương vụ đã công bố mức phí chuyển nhượng, 20 CLB Premier League đã chi hơn 1,4 tỷ bảng để bổ sung lực lượng trong mùa Hè 2026. Con số này nhiều hơn khoảng 303 triệu bảng so với tổng mức chi của toàn bộ 76 CLB đang thi đấu tại Bundesliga, La Liga, Serie A và Ligue 1 cộng lại.

Đây mới chỉ là mức chi gộp, chưa tính đến khoản tiền thu về từ việc bán cầu thủ. Khi xét đến cán cân chuyển nhượng, sự chênh lệch còn rõ rệt hơn. Ligue 1 hiện đang lãi khoảng 203,4 triệu bảng nhờ bán nhiều hơn mua, Bundesliga cũng ghi nhận mức thặng dư 72,2 triệu bảng. Trong khi đó, La Liga và Serie A đều chi nhiều hơn số tiền thu về, nhưng mức chi ròng lần lượt chỉ ở khoảng 163,1 triệu bảng và 124,1 triệu bảng.

Trái ngược hoàn toàn, các đội bóng Premier League đang sở hữu mức chi ròng lên tới 523,6 triệu bảng, bỏ xa mọi đối thủ. Điều này phản ánh sức mạnh tài chính vượt trội của bóng đá Anh, nơi nguồn thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ thương mại và doanh thu ngày thi đấu vẫn ở mức cao nhất thế giới.

Thực tế, đây không phải hiện tượng mới mà là xu hướng đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, điều khiến các giải đấu còn lại phải lo ngại là khoảng cách giữa Premier League với phần còn lại của châu Âu vẫn đang tiếp tục nới rộng thay vì thu hẹp.

2. Một điểm đáng chú ý là dù đã vượt mốc 1,4 tỷ bảng, tổng mức chi của Premier League ở thời điểm hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 230 triệu bảng so với cùng kỳ mùa Hè năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lịch chuyển nhượng bị ảnh hưởng bởi FIFA World Cup phiên bản mở rộng, khiến nhiều thương vụ bị chậm tiến độ.

Đến ngày 1/7 chỉ có 25 bản hợp đồng được hoàn tất, trong khi cùng thời điểm năm ngoái con số này là 47. Điều đó cho thấy một lượng lớn giao dịch vẫn đang chờ được kích hoạt trong tháng 8.

Vấn đề: Premier League vẫn “chịu chơi” nhất châu Âu - Ảnh 1.

Barcola có thể là “bom tấn” tiếp theo ở Premier League. Ảnh: AFP

Ở cấp độ từng CLB, Aston Villa, Brighton và Tottenham đều đã chi nhiều hơn toàn bộ kỳ chuyển nhượng Hè 2025. Aston Villa vẫn còn nguồn lực tài chính đáng kể sau khi bán Morgan Rogers và Youri Tielemans, với mức chi ròng khoảng 109,6 triệu bảng để tiếp tục tái đầu tư đội hình.

Brighton buộc phải tăng cường lực lượng nhằm chuẩn bị cho chiến dịch UEFA Conference League, trong khi Tottenham quyết tâm cải thiện thành tích sau 2 mùa giải liên tiếp chỉ cán đích ở vị trí thứ 17. Đội bóng Bắc London hiện là CLB có mức chi ròng cao nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, lên tới gần 150 triệu bảng.

Chelsea cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Đội chủ sân Stamford Bridge đã đầu tư nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái và vẫn được cho là sắp hoàn tất thương vụ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace. Everton, Fulham, Man City và Newcastle cũng đều đã chi mạnh tay hơn so với năm trước và được dự báo vẫn sẽ tiếp tục mua sắm.

3. Trong khi nhiều đội đã chi tiêu mạnh mẽ, một số ông lớn lại tạm thời đứng ngoài cuộc. Arsenal, Liverpool và MU hiện chi ít hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa 3 đội bóng này sẽ án binh bất động.

Liverpool vẫn được liên hệ với Bradley Barcola, ngôi sao có mức phí chuyển nhượng rất cao. MU tiếp tục theo đuổi Ollie Watkins, trong khi Arsenal cũng được cho là vẫn đang tìm kiếm thêm những sự bổ sung chất lượng cho hàng công.

Bên cạnh đó, Crystal Palace, Nottingham Forest và Sunderland vẫn chưa chi bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào trong mùa Hè này. Tuy vậy, rất khó để tin rằng 3 CLB trên sẽ kết thúc kỳ chuyển nhượng mà không mang về thêm tân binh.

Mùa Hè năm ngoái, các CLB Premier League đã chi tổng cộng khoảng 3,1 tỷ bảng, trong đó riêng tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đã chứng kiến hơn 600 triệu bảng được giải ngân. Với thực tế nhiều thương vụ lớn vẫn đang trong quá trình đàm phán, giới quan sát nhận định tổng mức chi năm nay hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc đó trước khi thị trường đóng cửa vào ngày 3/9. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN