Real Madrid luôn là tâm điểm bóng đá thế giới. Cùng với Jose Mourinho, “bom tấn” Yan Diomande còn có chuyện gia hạn hợp đồng với Vinicius.
Real Madrid luôn là tâm điểm bóng đá thế giới. Cùng với Jose Mourinho, "bom tấn" Yan Diomande còn có chuyện gia hạn hợp đồng với Vinicius.
Từ lâu cả Florentino Perez và Vinicius đều khẳng định hợp đồng mới chỉ là chuyện thời gian. Việc ký mới không có vấn đề gì, nhưng sau World Cup 2026, Real Madrid ở vị thế trên so với Vini.
Vinicius thất thế trước Mbappe
Ở Bắc Mỹ, Vinicius đã chơi không tệ, đặc biệt là các trận đấu vòng bảng cũng như vòng 32 đội gặp Nhật Bản. Thế nhưng, anh cũng chưa tạo ra màn trình diễn bùng nổ thực sự. Anh là ngôi sao lớn đầu tiên phải rời World Cup 2026. Trong khi ở chiều ngược lại, Kylian Mbappe đang thi đấu xuất sắc, trở thành người đầu tiên ghi được 10 bàn thắng tại một kỳ World Cup kể từ Gerd Muller năm 1970. "Kiki" cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu - 22 bàn.
Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nhiều người cho rằng Real Madrid đã mạo hiểm khi để Vinicius bước vào giải đấu mà vẫn chưa gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh giao kèo hiện tại đang bước vào năm cuối cùng. Tuy nhiên, canh bạc của Chủ tịch Florentino Perez xem ra không tệ như lo ngại. Ông vốn nhiều lần cho thấy mình rất ghét bị đặt vào thế phải "đấu trí" trong các cuộc đàm phán kiểu này. Trước đó, xuyên suốt 2 mùa giải qua, đại diện của Vini luôn tung ra những câu chuyện về mức lương 200 triệu euro từ Saudi Arabia. Ai cũng biết cựu tài năng trẻ Flamengo không chấp nhận gia nhập bóng đá châu Á khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước dài.
Dù Vinicius có một kỳ World Cup đáng nhớ về mặt cá nhân - giải đấu hay nhất mà anh từng có được cùng Brazil từ trước đến nay. Vini vẫn là đầu tàu của đội ngũ mà Carlo Ancelotti xây dựng. Nhưng anh lại không thể tạo ra màn trình diễn đủ sức làm thay đổi cục diện hay khẳng định vị thế số 1. Hơn nữa, Brazil cũng là đội tuyển đầu tiên trong số các ứng viên vô địch sở hữu những siêu sao lớn phải xách va li về nước. "Selecao" thua Na Uy trong trận đấu mà Vini bị che mờ bởi Erling Haaland.
Mùa giải trước, từ Xabi Alonso đến Alvaro Arbeloa, giữa Vinicius và Mbappe dường như có cuộc cạnh tranh ngầm với nhau về vai trò thủ lĩnh. Sự cạnh tranh ấy khiến cho Real Madrid trải qua 2 mùa giải liên tiếp trắng tay ở các đấu trường lớn. Perez chấp nhận để mọi thứ diễn ra. Nếu xem World Cup 2026 là thời gian thử thách cuối cùng giữa họ, thì rõ ràng Vini thất thế. Với những gì vừa diễn ra, gần như chắc chắn Mbappe sẽ là trung tâm trong dự án của Real Madrid với Mourinho. Vì thế, tham vọng của Vinicius muốn nhận mức lương ngang bằng Mbappe giờ đây không còn nhiều cơ sở.

Vinicius cần Real hơn Real cần Vinicius. Ảnh: Tân Hoa xã
Chờ thỏa hiệp
Ở giai đoạn này của "vở kịch" kéo dài quanh chuyện gia hạn hợp đồng, một thỏa thuận rõ ràng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả. Real Madrid không thể để một cầu thủ có giá trị chuyển nhượng rất lớn ra đi theo dạng tự do, trong khi việc tìm người thay thế Vinicius cũng sẽ vô cùng tốn kém. Tất nhiên, hơn 100 triệu euro cho Yan Diomande là để tăng cường hàng công - thay thế Rodrygo (chấn thương), Brahim Diaz hay Franco Mastantuono - chứ không phải để lấp vào vị trí Vini bên cánh trái. Chiếc áo số 7 sẽ vẫn thuộc về cầu thủ 26 tuổi trong nhiều năm nữa.
Về phía cầu thủ người Brazil, anh vẫn muốn khoác áo đội bóng giàu thành tích và danh tiếng bậc nhất châu Âu. Cuối cùng, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc cả hai bên cùng nhượng bộ một chút. Perez có thể hào phóng hơn đôi chút, còn Vinicius cũng nên gạt bớt những kỳ vọng quá cao và chấp nhận một bản hợp đồng vốn đã rất hậu hĩnh.
Hiện tại, bầu không khí giữa đôi bên vẫn khá tích cực và mọi dấu hiệu đều cho thấy họ sẽ tìm được tiếng nói chung. Trong tuần này, hai bên tiếp tục thảo luận khi Vini chính thức tập trung dưới sự chỉ đạo của Mourinho. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này để rồi bước vào mùa giải mới mà hợp đồng vẫn chưa được ký kết. Khi đó, Mourinho sẽ phải đối mặt với vấn đề không thuộc về chuyên môn của mình, thay vì chỉ tập trung xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh danh hiệu.
Real Madrid lập kỷ lục doanh thu
Real Madrid đã đạt doanh thu kỷ lục 1,221 tỷ euro trong mùa giải vừa qua (không tính doanh thu từ chuyển nhượng cầu thủ), theo thông tin được công bố tại cuộc họp hội đồng quản trị của CLB diễn ra vào thứ Ba. Theo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, những con số này tiếp tục khẳng định sức mạnh tài chính cũng như vị thế dẫn đầu của họ trong ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.
Doanh thu của Real Madrid tăng 3,1% so với mùa giải trước và lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1,2 tỷ euro – cột mốc chưa từng có bất kỳ tổ chức thể thao nào trên thế giới đạt được.
Động lực chính cho sự tăng trưởng đến từ các lĩnh vực kinh doanh mà CLB trực tiếp khai thác. Doanh thu từ sân vận động tăng 11%, trong khi doanh thu thương mại và tiếp thị tăng 6%, nhờ việc gia hạn các hợp đồng tài trợ quan trọng cũng như ký kết thêm nhiều nhà tài trợ mới. Real Madrid cho biết doanh thu của họ đã tăng 61% trong vòng 7 năm qua, trong đó nguồn thu từ sân vận động đã tăng gấp đôi. Nhờ vậy, CLB đạt lợi nhuận hoạt động trước khấu hao (EBITDA) 287,4 triệu euro, tăng 18% so với mùa trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,3 triệu euro, đánh dấu mùa giải thứ 26 liên tiếp có lãi.
Ngọc Linh