Đội tuyển Indonesia có sự thay đổi lớn ở ASEAN Cup 2026 cả về chất và lượng. Họ sẽ là đối thủ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu khu vực năm nay.
Đội tuyển Indonesia có sự thay đổi lớn ở ASEAN Cup 2026 cả về chất và lượng. Họ sẽ là đối thủ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu khu vực năm nay.
Dù đội tuyển Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup), nhưng chưa khi nào bước vào giải đấu với sự tự tin lớn như năm nay. Trong vòng hơn 2 tuần chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, từ Chủ tịch Cơ quan Đội tuyển quốc gia Indonesia (BTN) Sumardjicho đến tuyển thủ như Thom Haye đều thể hiện khát vọng: Giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.
Đó không chỉ là những tuyên bố mang tính tinh thần. Đằng sau sự tự tin ấy là một đội tuyển đang thay đổi rõ rệt từ con người tới lối chơi. Với những gì đã thể hiện, Indonesia nhiều khả năng sẽ là thách thức lớn nhất của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Đầu tiên là việc Indonesia được đầu tư lực lượng đáng kể cho giải Đông Nam Á sắp tới. Còn nhớ ở kỳ AFF Cup 2024, đội tuyển Indonesia mang đội hình chủ yếu dưới 22 tuổi khi họ gặp khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ. Như một hệ quả tất yếu, đội tuyển Indonesia đã không vượt qua vòng bảng AFF Cup 2024.
Dù thất bại tại AFF Cup 2024 nhưng rõ ràng chẳng thể đánh giá sức mạnh của đội tuyển xứ vạn đảo qua giải đấu khu vực năm đó. Nên nhớ với lực lượng mạnh nhất, đội tuyển Indonesia đã vào tới tận vòng loại thứ 4 của World Cup 2026 khu vực châu Á.
Ở ASEAN Cup 2026, đội bóng xứ vạn đảo sẽ thể hiện diện mạo khác hoàn toàn. Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, HLV của đội tuyển Indonesia hiện tại, John Herdman đã triệu tập tới 50 cầu thủ tập huấn tại Bali, sau đó sàng lọc để chọn 23 người cuối cùng.
Đáng chú ý, danh sách này có đa số là những cầu thủ đá ở Indonesia, gồm cả những ngôi sao Indonesia kiều. Như vậy, nhiều khả năng đội tuyển Indonesia sẽ có lực lượng mạnh ở ASEAN Cup 2026, khác hẳn với 2 năm trước.
Cầu thủ chạy cánh Ragnar Oratmangoen, người từng thi đấu ở Hà Lan, nay đang khoác áo câu lạc bộ của Indonesia, Persib Bandung. Tương tự là trường hợp của tiền vệ Thom Haye, cựu tiền vệ của Heerenveen, cũng đã chuyển sang Persib Bandung. Cả hai đều là những cầu thủ Indonesia kiều chất lượng và nhiều khả năng sẽ dự ASEAN Cup 2026. Sự góp mặt của họ sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của đội tuyển Indonesia.

Với HLV John Herdman, đội tuyển Indonesia được đánh giá cao ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Xinhua
Thay đổi với HLV John Herdman
Yếu tố khác khiến Indonesia thực sự trở thành đối thủ đáng gờm ngoài danh sách cầu thủ nhập tịch hay chiều sâu lực lượng, còn nằm ở màn trình diễn trên sân cỏ. Tháng 6 vừa qua, đội tuyển Indonesia lần lượt đánh bại Oman 3-0 rồi vượt qua Mozambique với tỷ số 1-0 trong loạt trận giao hữu FIFA Day.
Đội tuyển Oman đang xếp hạng 79 của FIFA, từng lọt vào vòng loại thứ 4 của World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên trước Oman, tuyển Indonesia của HLV Herdman kiểm soát bóng trung bình tới 56%.
Một điều đáng lưu ý là đội tuyển Indonesia sẽ không có lực lượng mạnh tại ASEAN Cup 2026 như ở 2 trận giao hữu nói trên nhưng dù vậy, không thể xem thường đội bóng xứ vạn đảo, đặc biệt khi họ được dẫn dắt bởi John Herdman, cựu HLV của đội tuyển Canada. HLV người Anh áp dụng hệ thống 3-4-3 vận hành linh hoạt, nơi các cầu thủ Indonesia hoán đổi vị trí cho nhau, tạo nên chiến thuật biến hóa.
Nhà cầm quân 51 tuổi người Anh này có kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, từng gây ấn tượng trong giai đoạn dẫn dắt đội tuyển Canada và giúp đội tuyển này đoạt vé dự World Cup 2022.
Sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Indonesia vào tháng 12/2025, ông Herdman đã thắng 3 trong 4 trận cầm quân. Ngoài 2 chiến thắng nói trên, cựu HLV của đội tuyển Canada giúp đội bóng xứ vạn đảo thắng Saint Kitts & Nevis 4-0 và chỉ thua 0-1 trước Bulgaria trong đợt giao hữu hồi tháng 3 năm nay.
Với những yếu tố nói trên, nhiều nhân vật của bóng đá Indonesia tin rằng đây là thời điểm thích hợp để đội tuyển xứ vạn đảo chấm dứt cơn khát danh hiệu tại ASEAN Cup.
"Cho đến nay, đất nước chúng ta vẫn chưa từng được tận hưởng niềm vui vô địch AFF Cup ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi nghĩ năm 2026 là cơ hội hoàn hảo", Chủ tịch BTN Sumardji khẳng định. Tiền vệ Thom Haye cũng không giấu tham vọng: "Chúng tôi thi đấu để giành chức vô địch".
Nhìn tổng thể, đội Indonesia bước vào ASEAN Cup 2026 với hình ảnh hoàn toàn khác so với cách đây 2 năm. Sẽ không quá lời nếu cho rằng Indonesia chính là đối trọng số 1 với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua vô địch ở ASEAN Cup 2026.