thethaovanhoa.vn

Cherki là “căn bệnh” của người Pháp

Thiên Ý 20/07/2026 18:30 GMT+7

Cả Rayan Cherki, Didier Deschamps và đội tuyển Pháp, đều thất bại trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.

Cả Rayan Cherki, Didier Deschamps và đội tuyển Pháp, đều thất bại trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.

Mâu thuẫn giữa tiền vệ đang khoác áo Man City và HLV 58 tuổi bùng nổ trong hiệp 1 trận thua Anh cần được đánh giá trên tổng thể hơn là ở một khía cạnh hẹp nào đó về hệ thống chiến thuật hay màn trình diễn cá nhân.

Những điều quá dễ dàng để đưa ra kết luận dựa trên 130 phút thi đấu cả giải của Cherki, đá chính 1 lần và 6 trận vào sân thay người, với số phút thi đấu lần lượt là 4, 23, 26, 6, 7, 0 (trước Maroc), 19 và 45 phút (Anh). Số 24 không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào, để mất bóng 7 lần,  chỉ có 2 lần tạo cơ hội lớn. Rõ ràng, đây là số liệu của một cầu thủ dự bị toàn phần và không có lý do nào để tin anh ta mang lại hi vọng ở những thời điểm quan trọng.

Nhưng ngược lại, cũng chỉ ra lý do khiến Les Bleus thất bại tại Bắc Mỹ, bởi Deschamps đã không khai thác được giá trị của ngôi sao đứng thứ 2 về kiến tạo (12) tại Premier League, có 1,73 đường chuyền tạo cơ hội mỗi 90 phút, tạo ra tổng cộng 60 cơ hội lớn, có 142 lần đột phá thành công và ghi được 12 bàn xuyên suốt mùa giải của Pep Guardiola. Cần nhấn mạnh đến việc trong 46 trận thi đấu của Man City, Cherki ngồi dự bị một nửa trong số này.

Tất nhiên, có sự khác biệt giữa triết lý chơi bóng giữa đội tuyển và câu lạc bộ nhưng Deschamps đưa tiền vệ 23 tuổi đến Bắc Mỹ làm gì nếu không phải là hi vọng anh sẽ mang đến những chất liệu chơi bóng khác và sự sáng tạo khi cần thiết.

Câu trả lời được nhìn sâu sắc hơn nếu soi chiếu vào quá khứ. Đội bóng áo Lam luôn tồn tại mầm mống bất ổn nội bộ rất dễ bùng phát mỗi khi kết quả trên sân cỏ là thảm họa. Tập thể này là tập hợp của sự đa văn hóa hoặc nguồn gốc, với những cái tôi cá nhân lớn. Khi chiến thắng, sự đa dạng là sức mạnh, khi thất bại, nó biến thành sự phân biệt và nghi kị.

Cherki là “căn bệnh” của người Pháp - Ảnh 1.

Cherki có một kì World Cup thất bại và Deschamps cũng vậy. Ảnh AFP

Chúng ta nhìn thấy ở Cherki một Cantona mới, người từng gọi HLV Henri Michel là "túi rác" vào năm 1988. Và cũng thấy được mâu thuẫn giữa tiền vệ 23 tuổi với người thầy, như thước phim chiếu chậm lại sự bất lực của HLV Roger Lemerre năm 2002, trước xung đột của nhóm công thần gồm Desailly, Thuram, Leboeuf với nhóm ngôi sao mới Henry, Trezeguet, Cisse.

Nó cũng tương tự việc Nicolas Anelka đã hét thẳng vào mặt HLV Raymond Domenech: Biến đi, đồ khốn. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn đó là vụ đình công đồi Knysna năm 2010, dẫn đầu bởi đội trưởng Patrice Evra để bảo vệ tiền đạo hoang dã này. Một sự kiện tiêu biểu cho phòng thay đồ độc hại, mất kiểm soát và thiếu sự cân bằng của người Pháp.

Didier Deschamps, giống như người thầy Aime Jacquet, hiểu rõ mầm mống căn bệnh ngôi sao sẽ tạo ra những hệ lụy như thế nào ở Les Bleus và sẵn sàng loại trừ những dấu hiệu làm loạn như đã xử lý rốt ráo Karim Benzema. Nhưng cuối cùng, HLV 58 tuổi vẫn không tránh được "kiếp nạn" bởi một ngôi sao thế hệ mới như Cherki.

Đây là sự va chạm giữa phong cách quản lý kiểu cũ của một HLV thực dụng với một tài năng GenZ phóng túng. Pep Guardiola còn nguyên tắc và yêu cầu chiến thuật khắc nghiệt hơn cả Deschamps nhưng vẫn tạo cho Cherki không gian để sáng tạo và gặt hái thành công ở đó.

HLV 58 tuổi có mâu thuẫn về khái niệm hiệu quả với Cherki nhưng sự bảo thủ bởi thời gian tại vị quá lâu và đặt hết niềm tin vào những chiến thần như Mbappe, Olise, Doue hay Dembele, cũng lấy đi sự sáng suốt hay biết cách tin tưởng những người còn lại, bao gồm cả Kante. 

  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN