Hôm nay, ngày 09/07/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa đón bệnh nhân. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới y tế chất lượng cao, đồng thời ngay lập tức mang lại niềm vui, sự an tâm cho đông đảo người dân khi được tiếp cận dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa phương.
Hôm nay, ngày 09/07/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa đón bệnh nhân. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới y tế chất lượng cao, đồng thời ngay lập tức mang lại niềm vui, sự an tâm cho đông đảo người dân khi được tiếp cận dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa phương.
Chiều 9/7, Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình do Bộ Y tế tổ chức.
Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn; lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương và địa phương; các đối tác quốc tế; cùng hơn 400 y, bác sỹ được điều động làm việc tại bệnh viện.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực y tế khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và mang dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện HN Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
PGS. TS Dương Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy và Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh, việc mở rộng không gian phát triển này thể hiện quyết tâm mang kỹ thuật y tế chuyên sâu đến gần nhân dân hơn. Cơ sở mới được kỳ vọng sẽ xây dựng một môi trường khám chữa bệnh an toàn, chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm, qua đó thực hiện hiệu quả chủ trương giảm quá tải cho tuyến Trung ương.
Bên cạnh đó, việc đưa cơ sở mới vào vận hành còn hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc y tế, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ giữa địa phương và Trung ương. Sự hiện diện của cơ sở y tế hiện đại này không chỉ rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu mà còn giảm chi phí đi lại cho người dân, nâng cao khả năng xử trí các ca bệnh phức tạp ngay tại khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, từng bước đưa cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu, hạn chế tối đa việc người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị.
Niềm phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của những bệnh nhân đầu tiên đến thăm khám. Ông Trịnh Văn Thư, 72 tuổi, một người bệnh ở cách bệnh viện chỉ khoảng 2 km, đánh giá rất cao cơ sở y tế mới này. Ông bày tỏ sự vui mừng vì từ nay người dân quanh vùng không phải chịu cảnh lặn lội lên Hà Nội xa xôi, vất vả và chật chội. Không gian bệnh viện rộng rãi thênh thang, sạch sẽ giúp tâm lý người bệnh thong thả hơn trong thời gian chờ đợi. Đặc biệt, ông Thư đặt trọn niềm tin vào chuyên môn của tuyến Trung ương, khẳng định các bác sĩ tại đây cực kỳ chuẩn mực, đồng thời vô cùng cảm kích trước sự chỉ dẫn nhiệt tình đến nơi đến chốn của đội ngũ y bác sĩ.

Ông Trịnh Văn Thư, 72 tuổi rất vui khi được khám bệnh ở tuyến cuối gần nhà. Ảnh: An Khanh - Phương Nhi
Cùng chung niềm phấn khởi, bà Phạm Thị Nga, 70 tuổi, cho biết bà bị đau nhức hai đầu gối suốt 5 ngày qua. Ban đầu, con gái ở Hà Nội khuyên bà lên thủ đô khám vì lo ngại khả năng mẹ phải phẫu thuật khớp. Tuy nhiên, khi biết cơ sở Ninh Bình khai trương đúng ngày 9/7, bà đã chủ động sắp xếp đến đây khám bệnh. Việc bệnh viện nằm ngay gần nhà giúp bà tự đi lại dễ dàng, giảm bớt gánh nặng sắp xếp công việc và thời gian cho con cái.

Bà Phạm Thị Nga, 70 tuổi đến BV HN Việt Đức cơ sở Nịnh Bình khám khớp. Ảnh: An Khanh
Việc đưa cơ sở Ninh Bình vào vận hành là dấu mốc quan trọng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một bệnh viện chuyên sâu hạng đặc biệt tuyến cuối với lịch sử 120 năm xây dựng và phát triển. Công trình được đầu tư quy mô lớn lên tới 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 mét vuông và tổng diện tích sàn gần 120.000 mét vuông. Hệ thống hạ tầng tại đây được tổ chức khoa học, đồng bộ từ khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật đến hồi sức và cận lâm sàng, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn vận hành của một bệnh viện chuyên sâu.

Công trình được đầu tư quy mô lớn lên tới 1.000 giường bệnh.
Người bệnh sẽ được thụ hưởng chất lượng điều trị toàn diện trong nhiều chuyên khoa sâu như phẫu thuật thần kinh, tim mạch, gan mật, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu, nhi khoa và hồi sức tích cực. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành sẽ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất trên toàn hệ thống.