Trọng tài François Letexier được cho là vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại World Cup 2026, bất chấp yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập sau khi đội nhà bị Argentina loại.
Trọng tài Francois Letexier được cho là vẫn sẽ tiếp tục làm việc tại World Cup 2026, bất chấp yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập sau khi đội nhà bị Argentina loại.
Mặc dù Liên đoàn Bóng đá Ai Cập yêu cầu trọng tài người Pháp Francois Letexier không tiếp tục làm nhiệm vụ ở phần còn lại của World Cup, nhưng rất khó để FIFA chấp nhận đề nghị này. Việc ông có tiếp tục được phân công hay không chủ yếu sẽ phụ thuộc vào hành trình của đội tuyển Pháp tại giải đấu, theo tờ L'equipe.
Sau khi Argentina giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập để đoạt vé vào tứ kết hôm thứ Ba, Francois Letexier cùng các trợ lý đã trở thành tâm điểm chỉ trích của phía Ai Cập. Đội bóng có biệt danh "Những Pharaoh" cho rằng trọng tài đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng dẫn đến việc họ bị loại khỏi World Cup.

Francois Letexier nhiều khả năng vẫn sẽ làm nhiệm vụ ở World Cup 2026 - Ảnh: AFP
Liên đoàn Bóng đá Ai Cập sau đó yêu cầu FIFA loại Francois Letexier cùng toàn bộ tổ trọng tài của trận đấu, bao gồm các trợ lý trên sân và tổ VAR, khỏi các trận đấu còn lại của giải.
Tuy nhiên, yêu cầu này gần như không thể được chấp nhận, bởi một quốc gia không có quyền phủ quyết việc chỉ định trọng tài. Công tác phân công trọng tài thuộc thẩm quyền của Ủy ban Trọng tài FIFA.
Dẫu vậy, màn điều khiển trận đấu của Letexier vẫn sẽ được đánh giá. Ban phụ trách trọng tài của FIFA sẽ xem xét chất lượng chuyên môn, các báo cáo của đội ngũ điều hành trận đấu cũng như những tình huống gây tranh cãi trên video trước khi quyết định liệu ông có tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup hay không.
Xét riêng màn trình diễn trong trận Argentina - Ai Cập, khả năng Francois Letexier bị loại khỏi giải là rất thấp, ít nhất là vì những lý do mà Ai Cập đưa ra.
Tuy nhiên, vẫn có một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tương lai của ông. Trong nhiều kỳ World Cup trước đây (dù không phải lúc nào cũng áp dụng), các trọng tài đến từ quốc gia có đội tuyển góp mặt ở tứ kết thường sẽ không tiếp tục được phân công điều hành các trận đấu.
Nói cách khác, nếu đội tuyển Pháp đánh bại Morocco vào thứ Năm để vào bán kết, vị thế của hai trọng tài chính người Pháp tại World Cup năm nay là Francois Letexier và Clément Turpin sẽ trở nên mong manh hơn.

LĐBĐ Ai Cập không hài lòng với trọng tài Francois Letexier - Ảnh: AFP
Trong quá khứ, đã có nhiều đội tuyển yêu cầu loại trọng tài sau những quyết định gây tranh cãi tại World Cup. Tuy nhiên, chưa từng có trường hợp nào FIFA loại một trọng tài chỉ vì khiếu nại từ một liên đoàn thành viên.
Dù vậy, vẫn có những trọng tài không còn được phân công sau khi bị đánh giá có màn điều hành kém.
Điển hình là tại World Cup 2002, khi Italia phản đối gay gắt trọng tài người Ecuador Bryan Moreno sau trận thua Hàn Quốc 1-2 ở vòng 1/8. Moreno khi đó bị chỉ trích vì cho trận đấu bù giờ tới 15 phút, góp phần dẫn đến việc Italia bị loại.
Sau vụ việc gây tranh cãi này, Bryan Moreno thực sự không điều khiển thêm trận nào tại World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, FIFA chưa bao giờ xác nhận rằng quyết định đó xuất phát từ phản ứng của phía Italia.
Đáng chú ý, đến năm 2020, Bryan Moreno từng bị giam giữ tại Mỹ vì liên quan đến một vụ buôn bán ma túy.
Dù thường xuyên gây tranh cãi tại Pháp, Francois Letexier và Clément Turpin hiện vẫn được giới chuyên môn quốc tế đánh giá rất cao.
Letexier từng được giao bắt chính trận chung kết EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh (Tây Ban Nha thắng 2-1). Cũng trong năm đó, ông được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu chọn là Trọng tài xuất sắc nhất thế giới.
Đến năm 2025, danh hiệu này thuộc về Clément Turpin, trong khi Francois Letexier đứng ở vị trí thứ hai.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026