thethaovanhoa.vn

World Cup 2026: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc từ chức

Tuấn Cương 06/07/2026 16:55 GMT+7

Trước áp lực lớn do đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tệ hại ở World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ nước này - ông Chung Mong Gyu - đã chính thức từ chức vào hôm nay, 6/7

Trước áp lực lớn do đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tệ hại ở World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ nước này - ông Chung Mong Gyu - đã chính thức từ chức vào hôm nay, 6/7.

Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc từ chức sau thất bại của đội nhà ở World Cup 2026

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), ông Chung đã nộp đơn xin từ chức sau khi chủ trì cuộc họp cuối cùng với ban lãnh đạo cấp cao tại Công viên Bóng đá Hàn Quốc (Korea Football Park) ở thành phố Cheonan, cách thủ đô Seoul khoảng 90 km về phía nam.

Trước đó, vào ngày 29/5, ông Chung từng tuyên bố sẽ rời cương vị Chủ tịch sau khi World Cup 2026 kết thúc. Mặc dù giải đấu chỉ khép lại vào ngày 20/7 (theo giờ Hàn Quốc), ông đã quyết định từ chức sớm hơn hai tuần sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng, sớm hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo, Hàn Quốc chỉ giành được 3 điểm với một chiến thắng và hai thất bại, đứng thứ ba bảng A. Đội bóng không thể góp mặt trong nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 16 đội. Ngay sau khi đội tuyển chính thức bị loại, HLV Hong Myung-bo cũng lập tức nộp đơn từ chức.

World Cup 2026

Ông Chung giữ cương vị Chủ tịch KFA từ tháng 1/2013. Ảnh Yonhaps

Trong thời gian qua, ông Chung liên tục hứng chịu chỉ trích vì quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo vào tháng 7/2024 bị cho là thiếu minh bạch.

Cùng năm đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc thanh tra quy mô lớn đối với hoạt động của KFA và kết luận rằng ông Chung cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của liên đoàn cần bị xử lý kỷ luật do hàng loạt sai phạm trong công tác điều hành.

KFA hiện vẫn đang trong quá trình tranh chấp pháp lý với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau thất bại của đội tuyển tại World Cup 2026, bộ này cũng dự kiến sẽ tiến hành thêm một cuộc thanh tra mới đối với liên đoàn.

Theo điều lệ của KFA, một trong bốn Phó Chủ tịch sẽ tạm thời đảm nhận vai trò quyền Chủ tịch cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức. Do ông Chung vẫn còn gần ba năm trong nhiệm kỳ thứ tư của mình, KFA sẽ phải bầu Chủ tịch mới trong vòng 60 ngày kể từ khi ông từ chức.

World Cup 2026

Ông Chung phải chịu trách nhiệm cho việc bổ nhiệm Hong Myung Bo, người đã bị chỉ trích dữ dội khi khiến Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. Ảnh AFP

Các đời Chủ tịch KFA được bầu bởi một hội đồng cử tri gồm lãnh đạo các liên đoàn bóng đá địa phương, giám đốc điều hành các CLB K League, cùng đại diện cầu thủ, huấn luyện viên và trọng tài. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, có 183 trong tổng số 192 cử tri đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-young gần đây cho biết ông nhận thức rõ những lo ngại của dư luận về cách thức KFA tổ chức bầu cử Chủ tịch. "Nếu họ thực sự thấu hiểu sự thất vọng sâu sắc của người dân sau màn trình diễn của đội tuyển tại World Cup, KFA sẽ không thể tiếp tục duy trì quy trình bầu cử như hiện nay", ông Chae nhấn mạnh.

Trong thông cáo do KFA phát đi, ông Chung Mong Gyu gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì sự đồng hành trong suốt thời gian qua, đồng thời xin lỗi vì những lúc ông khiến họ thất vọng.

"Trong suốt thời gian đảm nhận cương vị Chủ tịch KFA, mục tiêu duy nhất của tôi là sự phát triển và vinh quang của bóng đá Hàn Quốc. Có những lúc tôi đáp ứng được kỳ vọng, nhưng cũng có những thời điểm chỉ mang lại sự thất vọng sâu sắc. Mọi thành công đều thuộc về các cầu thủ và người hâm mộ, còn mọi sai lầm là trách nhiệm của riêng tôi."

Khép lại nhiệm kỳ kéo dài hơn 13 năm, ông Chung khẳng định sẽ tiếp tục là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Hàn Quốc.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN