Thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ khiến Brazil sớm dừng bước mà còn để lại nhiều tranh luận xoay quanh quả phạt đền hỏng ăn của Bruno Guimaraes ở phút 14.
Thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ khiến Brazil sớm dừng bước mà còn để lại nhiều tranh luận xoay quanh quả phạt đền hỏng ăn của Bruno Guimaraes ở phút 14.
Ở thời điểm tỷ số vẫn là 0-0, Brazil được hưởng một quả phạt đền. Ban đầu, Vinicius Jr cầm bóng tiến về chấm 11 m nhưng sau đó nhường quyền thực hiện cho Bruno Guimaraes. Cú sút của tiền vệ số 8 bị thủ môn Orjan Nyland cản phá, trước khi Na Uy ghi hai bàn để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Phát biểu sau trận, Bruno Guimaraes cho biết anh tin tưởng vào phương án sút phạt của mình, nhưng kết quả không như mong đợi.
"Tôi nghĩ mình đã có một kỳ World Cup rất tốt. Tôi không gặp may ở quả phạt đền. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ thủ môn của họ và tin rằng đó là góc sút tốt nhất. Đáng tiếc là anh ấy đã cản phá được. Nhưng đây là nỗi buồn chung, tất cả mọi người đều rất thất vọng", Bruno Guimaraes phát biểu.
Tiền vệ của Brazil cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi đội tuyển bị loại: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên, những người luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi đến phút cuối. Đây là một ngày vô cùng khó khăn, đến mức thật khó để tìm ra lời nói phù hợp. Tôi rất đau lòng vì tất cả những gì đã xảy ra. Bây giờ chúng tôi cần tìm sức mạnh từ gia đình, bởi đó sẽ là chỗ dựa quan trọng trong giai đoạn này".
Bruno thừa nhận kết quả khiến toàn đội suy sụp bởi họ tin mình đủ khả năng giành chiến thắng: "Chúng tôi thực sự rất buồn. Đây là trận đấu mà chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng. Nỗi đau này quá lớn và rất khó diễn tả bằng lời, bởi chúng tôi không hề chờ đợi kết quả như vậy. Chúng tôi đều hiểu rằng bóng đá thường mang lại rất nhiều niềm vui".
Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti cũng được hỏi vì sao Bruno Guimaraes là người thực hiện quả phạt đền thay vì Vinicius Jr. Nhà cầm quân người Italy cho biết quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu thống kê mà ban huấn luyện thu thập.
"Chúng tôi đã tổng hợp các thống kê trong suốt một năm về các cầu thủ đối phương cũng như các cầu thủ của mình. Người có khả năng đá phạt đền tốt nhất trong đội là Raphinha. Tuy nhiên, ở thời điểm đó trên sân, cầu thủ có tỷ lệ thực hiện thành công cao nhất là Neymar, tiếp theo là Igor Thiago, rồi Raphinha, Bruno Guimaraes và cuối cùng là Martinelli. Chúng tôi chọn Bruno Guimaraes vì cho rằng cậu ấy là phương án tốt nhất đang có mặt trên sân", HLV Ancelotti lên tiếng.
Dù Neymar sau đó vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn từ chấm 11 m ở cuối trận, Brazil vẫn để thua 1-2 trước Na Uy, qua đó dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026