thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Indonesia nắm lợi thế, hướng tới chức vô địch FIFA Asean Cup

Lâm Chi 23/06/2026 06:40 GMT+7

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia được dự đoán sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất, quy tụ nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia được dự đoán sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất, quy tụ nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Indonesia đang đứng trước một thời khắc lịch sử. Không chỉ có cơ hội trở thành chủ nhà của kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên, đội bóng xứ Vạn đảo còn được kỳ vọng sẽ góp mặt với đội hình mạnh nhất gồm nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu.

Giải đấu mới do FIFA tổ chức dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 tới. Khác với các giải đấu khu vực trước đây, FIFA ASEAN Cup nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, cho phép các đội tuyển triệu tập những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu ở nước ngoài.

Đội tuyển Indonesia nắm lợi thế, hướng tới chức vô địch FIFA Asean Cup - Ảnh 1.

Joey Pelupessy (giữa) cùng một số cầu thủ đội tuyển Indonesia tham gia buổi tập chính thức trước trận đấu thuộc FIFA Matchday gặp Oman. Ảnh: Bola

Đây được xem là lợi thế rất lớn dành cho Indonesia. Những cái tên như Jay Idzes, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy hay Emil Audero đều có khả năng góp mặt trong màu áo Garuda ngay từ đầu giải.

Với lực lượng như vậy, cơ hội để Indonesia hướng tới chức vô địch đầu tiên càng trở nên rộng mở.

Sự lạc quan càng tăng lên sau những tín hiệu tích cực mà đội tuyển Indonesia thể hiện dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman. Nhà cầm quân người Anh đã giúp Indonesia vươn lên vị trí thứ 118 trên bảng xếp hạng FIFA sau hai chiến thắng trước Oman và Mozambique ở loạt trận FIFA Days tháng 6 vừa qua.

Không chỉ vậy, Indonesia còn được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vai trò chủ nhà FIFA ASEAN Cup. Để củng cố cơ hội này, Tổng thống Prabowo Subianto được cho là sẽ sớm gửi thư tới FIFA nhằm khẳng định sự sẵn sàng của Indonesia trong việc đăng cai giải đấu.

Sự ủng hộ trực tiếp từ Chính phủ được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp Indonesia nhận được sự tin tưởng để tổ chức giải đấu lần đầu tiên này.

Cách đây không lâu, Tổng thống Prabowo đã tiếp Chủ tịch PSSI Erick Thohir cùng HLV John Herdman tại tư dinh ở Hambalang, Sentul, Bogor. Cuộc gặp được cho là đã bàn thảo nhiều vấn đề chuẩn bị, trong đó có khả năng Indonesia trở thành nước chủ nhà.

Chuyên gia bóng đá Ronny Pangemanan, hay còn được biết đến với biệt danh Bung Ropan, đánh giá cơ hội của Indonesia là rất lớn.

"Chính phủ đã khẳng định rằng họ rất tự hào nếu Indonesia có cơ hội trở thành chủ nhà của kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên được tổ chức tại Đông Nam Á", Bung Ropan chia sẻ trên kênh YouTube của mình.

Theo ông, giờ chỉ còn chờ thông báo chính thức từ FIFA, trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng Indonesia đang là ứng viên số một.

"Indonesia là ứng viên hàng đầu cho vị trí chủ nhà. Vì vậy, Tổng thống sẽ gửi thư tới FIFA để khẳng định rằng Indonesia đã sẵn sàng nếu thực sự được lựa chọn", ông nói.

Đội tuyển Indonesia nắm lợi thế, hướng tới chức vô địch FIFA Asean Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia sở hữu lực lượng hùng hậu.Ảnh: Bola

Bung Ropan nhấn mạnh rằng việc đăng cai không chỉ đơn thuần là chuẩn bị sân vận động, mà còn đòi hỏi sự sẵn sàng ở nhiều lĩnh vực khác.

"Tất cả phải phối hợp với nhau, từ lực lượng an ninh, đội ngũ y tế cho tới cơ sở hạ tầng. Việc đăng cai phải nhận được sự hỗ trợ của mọi thành phần để giải đấu diễn ra thành công", ông cho biết.

Thậm chí, Bung Ropan cho rằng khả năng Indonesia được chọn làm chủ nhà đã lên tới khoảng 90%.

"Tôi nghĩ cơ hội vào khoảng 90%. Chúng ta chỉ còn chờ thông báo chính thức từ FIFA. Với lá thư từ Tổng thống khẳng định sự sẵn sàng của Indonesia, tôi cho rằng cơ hội được trao quyền đăng cai là rất lớn", ông kết luận.

Nếu chính thức được lựa chọn làm chủ nhà và có thể ra sân với lực lượng mạnh nhất, Indonesia sẽ có cơ hội vàng để đi vào lịch sử với tư cách nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN