thethaovanhoa.vn

Đại dàn nhạc kèn - gõ 111 nghệ sĩ thăng hoa trong đêm hòa nhạc "Giai điệu hân hoan"

Anh Bảo. Ảnh: BTC 20/06/2026 14:48 GMT+7

Tối 19/6, Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chật kín khán giả trong đêm hòa nhạc "JUBELKLÄNGE – Giai điệu hân hoan", chương trình nghệ thuật đặc biệt do Khoa Kèn, Gõ, Guitar tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Tối 19/6, Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chật kín khán giả trong đêm hòa nhạc JUBELKLÄNGE – Giai điệu hân hoan, chương trình nghệ thuật đặc biệt do Khoa Kèn, Gõ, Guitar tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự tham gia của 111 nghệ sĩ thuộc bộ môn Kèn - Gõ, quy tụ nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ, cựu sinh viên cùng học sinh, sinh viên đang theo học tại Học viện. Đây được xem là một trong những chương trình hòa nhạc kèn - gõ có quy mô lớn hiếm thấy tại Việt Nam, tạo nên một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Khoa Kèn, Gõ và của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đại dàn nhạc kèn - gõ 111 nghệ sĩ thăng hoa trong đêm hòa nhạc "Giai điệu hân hoan" - Ảnh 1.

Nhạc Trưởng, ThS Nguyễn Quốc Bảo chỉ huy dàn nhạc

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, JUBELKLÄNGE – Giai điệu hân hoan còn là cuộc hội ngộ đầy xúc động của những người đã gắn bó với mái trường âm nhạc hàng đầu cả nước suốt nhiều thập niên. Trên sân khấu, bên cạnh những nghệ sĩ trẻ là sự hiện diện của các nghệ sĩ kỳ cựu ngoài 70 tuổi, trong đó có những người thuộc thế hệ đầu tiên của nhà trường từ những ngày mới thành lập.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chia sẻ rằng đây là dịp đặc biệt để các thế hệ nghệ sĩ gặp lại đồng nghiệp, thầy cô, học trò và cùng nhìn lại chặng đường phát triển của ngôi trường đã gắn bó với cuộc đời nghệ thuật của họ. Chính sự hiện diện của nhiều thế hệ trên cùng một sân khấu đã tạo nên những cảm xúc khó quên và thể hiện tinh thần đoàn kết, tiếp nối truyền thống của Học viện.

Đại dàn nhạc kèn - gõ 111 nghệ sĩ thăng hoa trong đêm hòa nhạc "Giai điệu hân hoan" - Ảnh 2.

Nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu

Tên gọi "Jubelklänge" trong tiếng Đức có nghĩa là "Giai điệu hân hoan", đồng thời cũng là tên một bản hành khúc được trình diễn trong chương trình. Tên gọi này được xem là sự khái quát trọn vẹn tinh thần của đêm hòa nhạc cũng như không khí hân hoan hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Dưới sự chỉ huy của hai nhạc trưởng Nguyễn Quốc Bảo và Kim Xuân Hiếu, các nhạc cụ kèn và gõ – vốn thường giữ vai trò hỗ trợ trong dàn nhạc giao hưởng – đã trở thành nhân vật trung tâm của sân khấu. Tiếng đồng mạnh mẽ, tiếng gỗ tinh tế cùng những nhịp điệu giàu năng lượng của bộ gõ hòa quyện tạo nên một không gian âm nhạc rực rỡ và cuốn hút.

Đại dàn nhạc kèn - gõ 111 nghệ sĩ thăng hoa trong đêm hòa nhạc "Giai điệu hân hoan" - Ảnh 3.

Chương trình được chia thành hai phần với màu sắc nghệ thuật đa dạng. Phần đầu giới thiệu những nghệ sĩ, giảng viên và tài năng trẻ của Học viện thông qua các tiết mục độc tấu và hòa tấu đặc sắc. Từ những giai điệu giàu cảm xúc trong Tango - Fantasia for Flute and Piano, sự sôi động của Candide Overture, Tico Tico, đến vẻ đẹp đầy kịch tính của Summer trích từ bộ The Four Seasons của Vivaldi, khán giả được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Các tiết mục của Hanoi Brass Band như El Gato Montes, All About That Bass hay Bésame Mucho tiếp tục mang đến bầu không khí tươi vui, trẻ trung, cho thấy khả năng kết nối giữa âm nhạc cổ điển, Latin và đương đại. Khép lại phần một là tác phẩm dành cho hòa tấu bộ gõ "Ku-Ka-ILIMOKU", nơi màu sắc âm thanh và sức mạnh của tiết tấu được khai thác tối đa.

Đại dàn nhạc kèn - gõ 111 nghệ sĩ thăng hoa trong đêm hòa nhạc "Giai điệu hân hoan" - Ảnh 4.

Đại dàn nhạc kèn - gõ quy tụ 111 nghệ sĩ tham gia trình diễn

Những tác phẩm nổi tiếng thế giới như Jubelklänge, The Wild Westerns, Stars and Stripes Forever, Bugler's Holiday, Shoutin' Liza Trombone, Flying Fingers hay Gabriel's Oboe lần lượt được trình diễn, phô diễn vẻ đẹp đặc trưng của dàn nhạc hơi cũng như kỹ thuật điêu luyện của các nghệ sĩ độc tấu.

Đặc biệt, tiết mục Trống Cơm do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển soạn cho dàn nhạc kèn đã trở thành một trong những điểm sáng của chương trình. Trên nền chất liệu dân ca Bắc Bộ quen thuộc, tác phẩm được xử lý với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ jazz đến dân gian đương đại, tạo nên những bất ngờ thú vị và nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Khép lại bằng những giai điệu sôi động của "Can-Can", đêm hòa nhạc mang đến một hành trình âm nhạc giàu năng lượng, kết nối tinh thần hàn lâm với những giai điệu gần gũi, hấp dẫn công chúng.

Đại dàn nhạc kèn - gõ 111 nghệ sĩ thăng hoa trong đêm hòa nhạc "Giai điệu hân hoan" - Ảnh 5.

Theo ThS. Nguyễn Quốc Bảo, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Kèn, Gõ, Guitar, đây là chương trình hòa nhạc quy mô lớn đầu tiên của dàn nhạc kèn sau 10 năm kể từ dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện. Không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng dấu mốc 70 năm, chương trình còn mang theo khát vọng đưa âm nhạc kèn đến gần hơn với công chúng, từng bước khôi phục nét đẹp thưởng thức các chương trình hòa nhạc kèn vốn từng quen thuộc với người dân Hà Nội qua những buổi biểu diễn tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm.

Sau thành công của JUBELKLÄNGE – Giai điệu hân hoan, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức một chương trình hòa nhạc kèn với quy mô lớn hơn vào tháng 10 tới, hứa hẹn tạo thêm dấu ấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập ngôi trường âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN