Ở góc nhìn của một người làm nhạc, rapper BigDaddy cho rằng World Cup còn là một đại công xưởng sáng tác và sản xuất âm nhạc có quy mô toàn cầu, song hành cùng những màn so tài đỉnh cao trên sân cỏ. Vì vậy, BigDaddy luôn dành cho môn thể thao vua sự quan tâm đặc biệt.
Ở góc nhìn của một người làm nhạc, rapper BigDaddy cho rằng World Cup còn là một đại công xưởng sáng tác và sản xuất âm nhạc có quy mô toàn cầu, song hành cùng những màn so tài đỉnh cao trên sân cỏ. Vì vậy, BigDaddy luôn dành cho môn thể thao vua sự quan tâm đặc biệt.
Với BigDaddy, sức hút của World Cup còn nằm ở cảm giác được hòa mình vào một sự kiện có khả năng kết nối hàng triệu con người, ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Với riêng âm nhạc, khi World Cup lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia Bắc - Trung Mỹ và mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển, nếu có một khảo sát ca khúc mới về 48 nền bóng đá này, sẽ thấy cực kỳ thú vị. "Khán giả có thể lên mạng của mỗi quốc gia tìm kiếm, chắc sẽ gặp nhiều sản phẩm âm nhạc, rồi thời trang, ẩm thực, lời ăn tiếng nói nữa… đồng hành cùng World Cup 2026. Một cảm giác tràn ngập, đầy sức sống, thật là tuyệt" - BigDaddy nói.
Sẽ có bất ngờ từ châu Á
Điều khiến nam rapper chờ đợi không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn của bóng đá thế giới, mà còn là cơ hội chứng kiến những bất ngờ đến từ các đại diện châu Á. Với anh, chính những câu chuyện vượt ngoài dự đoán mới tạo nên sức hấp dẫn riêng của giải đấu lớn nhất hành tinh này.

BigDaddy có mặt tại trận chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Ảnh: NVCC
"Lần đầu tiên châu Á (AFC) có số lượng tham gia World Cup kỷ lục, gồm 9 đội tuyển: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Uzbekistan và Iraq. Nhìn ở quan niệm nào, thì số 9 cũng tượng trưng cho đỉnh cao sức mạnh, sự viên mãn, lý tưởng cao cả, lòng nhân ái và sự trường tồn. Vậy thì việc châu Á có 3 - 4 vào đến tứ kết cũng không có gì bất ngờ" - BigDaddy dự đoán.
Và anh nói thêm: "Người Nhật vốn khiêm nhường, nên khi nghe HLV Moriyasu nói rằng đội tuyển Nhật Bản có thể vô địch World Cup 2026, nếu đồng lòng, thì tôi tin họ có thể vào đến bán kết, còn vô địch thì cần nhiều may mắn".
Bên cạnh châu Á, anh cũng dành sự quan tâm cho các đội tuyển giàu truyền thống như Pháp, Bồ Đào Nha hoặc Argentina. Theo BigDaddy, đây là những đội bóng luôn duy trì được sự ổn định, sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và sức mạnh tập thể đáng nể, qua đó thường xuyên góp mặt trong nhóm ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

BigDaddy háo hức chờ đợi những trận cầu đỉnh cao tại FIFA World Cup 2026. Ảnh: NVCC
Dù hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể cho việc sang nước ngoài theo dõi trực tiếp các trận đấu, song điều này vẫn không làm giảm đi sự mong chờ của BigDaddy dành cho FIFA World Cup 2026. Với anh, việc được dõi theo những trận cầu qua màn hình nhỏ cũng đã là một niềm vui lớn rồi. Thách thức lớn nhất có lẽ nằm ở múi giờ Bắc Mỹ, khi nhiều trận đấu diễn ra vào thời điểm không thuận lợi với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, giữa lịch trình đi diễn dày đặc, BigDaddy vẫn sẵn sàng sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ những cuộc đối đầu "nảy lửa" giữa châu Á và các đội ngang tài ngang sức.
BigDaddy phân tích: "Ở World Cup 2022, Nhật Bản không may khi đứng cùng Bảng E "tử thần", với 2 cựu vô địch thế giới là Đức và Tây Ban Nha. Dù họ đã ngoạn mục đứng đầu bảng, nhưng điều này làm tiêu hao quá nhiều sức lực ở các vòng sau. Mùa này họ được xếp ở Bảng F với Hà Lan, Thụy Điển, Tunisia thì có vẻ dễ thở hơn".
Giấc mơ World Cup của Việt Nam
Dù dành nhiều sự quan tâm cho các đội tuyển hay trên thế giới, nhưng theo BigDaddy thì giấc mơ lớn nhất của một người hâm mộ như anh vẫn là được chứng kiến đội tuyển Việt Nam góp mặt tại chung kết World Cup. Với anh, đó sẽ là khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ dành cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá, mà còn là diện mạo của nước nhà.
BigDaddy bộc bạch: "Tôi luôn tin chắc chắn một ngày nào đó tuyển Việt Nam sẽ phát triển đủ mạnh mẽ để có cơ hội tham dự một kỳ World Cup. Có thể hành trình này còn cần thêm chút thời gian, nhưng với tư cách một người hâm mộ, tôi vẫn tin khoảnh khắc đặc biệt ấy sẽ không còn xa đâu. Đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị cho mình nhiều phục trang đủ hồn vía để cổ vũ xuyên suốt cho đội tuyển nước nhà" - BigDaddy chia sẻ.

BigDaddy hạnh phúc khi luôn nhận được sự ủng hộ từ bà xã là ca sĩ Emily đối với niềm đam mê bóng đá. Ảnh: NVCC
Giới thiệu bản sắc văn hóa
Ở góc nhìn của một người làm nhạc, BigDaddy cho rằng mỗi kỳ World Cup đều là cơ hội không chỉ của quốc gia đăng cai, mà các quốc gia tham dự đều có thể giới thiệu bản sắc dân tộc, công nghiệp văn hóa và đời sống nghệ thuật đến với khán giả toàn cầu. Chính vì vậy, bên cạnh các trận đấu trên sân cỏ, anh luôn dành sự tò mò cho những chương trình biểu diễn và các hoạt động âm nhạc đồng hành cùng giải đấu.
Nhớ lại World Cup 1998, kỳ đầu tiên mà BigDaddy theo dõi khá trọn vẹn, cũng là thời điểm ca khúc The Cup Of Life của Ricky Martin vang lên khắp thế giới và trở thành 1 trong những bản nhạc biểu tượng của lịch sử giải đấu. Sau đó là Waka Waka (This Time For Africa) do Shakira thể hiện tại World Cup 2010, hoặc màn trình diễn của Jungkook với ca khúc Dreamers tại lễ khai mạc World Cup 2022… Theo nam rapper, những ca khúc này không đơn thuần là nhạc nền cho một sự kiện thể thao, mà còn góp phần tạo nên bản sắc và cảm xúc riêng cho từng kỳ World Cup.

BigDaddy nuôi dưỡng và truyền tình yêu bóng đá cho con trai. Ảnh: NVCC
FIFA World Cup 2026 càng khiến nam rapper thêm phần mong đợi, vì có sự kết hợp thú vị giữa những nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Nếu Mexico nổi tiếng với âm nhạc Mariachi mang đậm màu sắc truyền thống, thì Canada lại là quê hương của nhiều ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới như Justin Bieber hoặc Drake. "Sẽ rất thú vị nếu những nghệ sĩ như vậy xuất hiện và góp mặt trong các hoạt động của World Cup lần này" - BigDaddy chia sẻ.
Không chỉ là đam mê cá nhân, tình yêu bóng đá của BigDaddy còn trở thành một phần trong đời sống gia đình. Nam rapper cho biết bản thân luôn nhận được sự ủng hộ từ bà xã là ca sĩ Emily, người sẵn sàng tạo điều kiện để anh tận hưởng trọn vẹn những đêm World Cup. Đặc biệt, niềm yêu thích môn thể thao vua cũng đang được truyền sang thế hệ tiếp theo khi con trai là bé Bảo Nguyên, hiện 10 tuổi, đã sớm làm quen với trái bóng từ khi còn rất nhỏ.
Theo BigDaddy, bóng đá mang đến nhiều giá trị hơn những phút giây giải trí đơn thuần. Bên cạnh lợi ích về thể chất, môn thể thao này còn giúp con trẻ rèn luyện khả năng quan sát, tư duy chiến lược và tinh thần làm việc tập thể. Chính vì vậy, anh thường xuyên chia sẻ với con những câu chuyện, kinh nghiệm và góc nhìn của mình về bóng đá. Những buổi cùng nhau theo dõi các trận đấu cũng trở thành khoảng thời gian đặc biệt để 2 cha con trò chuyện, kết nối và tạo nên những kỷ niệm chung.
"Gần hết thích tuyển Anh rồi"
"Từ khi bắt đầu xem World Cup tới giờ, tôi rất thích tuyển Anh, vì ở đó có những thần tượng bóng đá như David Beckham, Paul Scholes, Wayne Rooney... Nhưng từ World Cup đầu tiên tôi xem là năm 1998 đến nay, tuyển Anh vẫn chưa có thành tích thật sự nổi bật, mà các thần tượng mới cũng chưa có, nên gần hết thích tuyển Anh rồi. Bây giờ, khi đã theo dõi bóng đá đủ lâu, tôi dành sự yêu mến cho những đội tuyển có lối chơi đẹp, thua cũng được, mà phải chơi đẹp" - BigDaddy chia sẻ.