thethaovanhoa.vn

Shakira - từ ký ức "Waka Waka" đến lễ khai mạc World Cup 2026

Việt Lâm (tổng hợp) 11/06/2026 19:53 GMT+7

Khi FIFA công bố ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên "Dai Dai", do Shakira và ngôi sao Nigeria Burna Boy thể hiện, người hâm mộ lập tức nhớ tới mùa Hè Nam Phi 2010.

Khi FIFA công bố ca khúc chính thức của World Cup 2026 mang tên Dai Dai, do Shakira và ngôi sao Nigeria Burna Boy thể hiện, người hâm mộ lập tức nhớ tới mùa Hè Nam Phi 2010. Khi ấy, giai điệu Waka Waka (This Time for Africa) vang lên khắp các sân vận động, quảng trường và trở thành một trong những ca khúc World Cup được yêu thích nhất.

Trong lịch sử giải đấu, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng thể hiện ca khúc chính thức hoặc góp mặt tại lễ khai mạc, bế mạc. Nhưng rất ít người tạo được dấu ấn lâu dài như Shakira. Từ Hips Don't Lie tại World Cup 2006 ở Đức, hiện tượng toàn cầu Waka Waka năm 2010, La La La ở World Cup 2014, đến lần trở lại với Dai Dai tại World Cup 2026, hành trình của nữ ca sĩ sinh năm 1977 gần như song hành với ký ức bóng đá của nhiều thế hệ khán giả.

Mối lương duyên ấy bắt nguồn từ sự đồng điệu giữa âm nhạc của cô với những giá trị mà World Cup luôn hướng tới: sự kết nối, niềm vui, tinh thần đoàn kết và khát vọng vượt qua mọi giới hạn.

"Waka Waka" và dấu mốc khó quên

Sinh ra tại Barranquilla, Colombia, Shakira lớn lên trong một đất nước mà  bóng đá là một phần không thể thiếu của đời sống. Chính điều đó đã giúp Shakira sớm cảm nhận được sức mạnh mà bóng đá mang lại.

Trước khi gắn tên tuổi với World Cup, Shakira đã trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ những bản hit như Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes hay Hips Don't Lie. Cô sở hữu chất giọng đặc biệt, khả năng sáng tác tốt cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng, pha trộn giữa âm nhạc Mỹ Latin, pop, rock và các yếu tố dân gian Trung Đông từ nguồn gốc gia đình.

Shakira - từ ký ức "Waka Waka" đến lễ khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 1.

Shakira trong MV “Waka Waka”

World Cup 2006 tại Đức là lần đầu tiên Shakira xuất hiện trên sân khấu của giải đấu, với màn trình diễn Hips Don't Lie tại lễ bế mạc. Khi ấy, ít ai nghĩ rằng đây chỉ là chương mở đầu cho mối quan hệ kéo dài hàng thập niên giữa nữ ca sĩ Colombia và giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Và nếu phải chọn một khoảnh khắc đưa Shakira trở thành biểu tượng của World Cup, đó chắc chắn là năm 2010. World Cup năm ấy mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức trên lục địa châu Phi. FIFA muốn tìm kiếm một ca khúc có khả năng phản ánh tinh thần lạc quan, niềm tự hào và sự đoàn kết của sự kiện lịch sử này. Người được lựa chọn là Shakira.

Nữ ca sĩ kể rằng cô cảm thấy vô cùng xúc động khi nhận lời mời từ FIFA: "Đây là một vinh dự lớn. World Cup là phép màu chỉ diễn ra bốn năm một lần và là sự kiện thể thao quan trọng nhất thế giới". Từ cảm xúc đó, Waka Waka (This Time for Africa) ra đời với sự tham gia của nhóm nhạc Nam Phi Freshlyground. Ca khúc kết hợp giữa âm hưởng châu Phi, nhạc pop hiện đại và thông điệp về niềm tin, lòng dũng cảm cũng như khát vọng chiến thắng.

Ban đầu, lựa chọn này từng gây tranh luận, bởi Shakira không phải nghệ sĩ châu Phi. Nhưng rồi chính sức lan tỏa của bài hát đã trả lời tất cả. Suốt mùa Hè 2010, Waka Waka xuất hiện ở khắp nơi: sân vận động, quảng trường, quán cà phê, truyền hình và các lễ hội bóng đá trên toàn thế giới. Giai điệu sôi động cùng vũ đạo đơn giản giúp ca khúc vượt khỏi khuôn khổ một bài hát thể thao để trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu.

Nhiều chuyên gia âm nhạc và giới truyền thông quốc tế đến nay vẫn xem Waka Waka là ca khúc World Cup thành công nhất bậc lịch sử. Không chỉ gắn liền với ký ức về World Cup 2010, bài hát còn tiếp tục được sử dụng trong nhiều sự kiện thể thao và lễ hội nhiều năm sau đó.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng điều khiến cô hạnh phúc nhất là việc Waka Waka được hát lên ở nhiều quốc gia khác nhau, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều cô luôn tin tưởng: âm nhạc và bóng đá đều có khả năng xóa nhòa khoảng cách giữa con người.

Đáng nói nữa, World Cup 2010 không chỉ mang lại cho Shakira một trong những ca khúc thành công nhất sự nghiệp, mà còn thay đổi cuộc sống riêng của cô. Trong quá trình thực hiện MV Waka Waka, nữ ca sĩ gặp ngôi sao trẻ Gerard Piqué của đội tuyển Tây Ban Nha. Họ trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí và thể thao thế giới trước khi chia tay vào năm 2022.

Nhìn lại quãng thời gian đó, nhiều người vẫn xem World Cup 2010 là bước ngoặt đặc biệt, mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời Shakira.

Sự trở lại của "nữ hoàng World Cup"

Sau thành công vang dội của Waka Waka, Shakira tiếp tục trở thành gương mặt quen thuộc của World Cup 2014 tại Brazil. Lần này, cô thể hiện La La La, ca khúc mang đậm màu sắc Mỹ Latin. Dù không phải bài hát chính thức duy nhất của giải đấu, La La La vẫn nhận được sự yêu thích rộng rãi từ người hâm mộ.

Shakira - từ ký ức "Waka Waka" đến lễ khai mạc World Cup 2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh Shakira trong video giới thiệu ca khúc “Dai Dai” được quay tại sân vận động Maracana

Ca khúc tái hiện trọn vẹn tinh thần sôi động của Brazil, nơi bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là một phần bản sắc dân tộc. Những giai điệu vui tươi, giàu năng lượng giúp bài hát nhanh chóng trở thành một trong những bản nhạc được phát nhiều nhất trong World Cup năm ấy.

Shakira sau đó trình diễn La La La tại lễ bế mạc trên sân vận động Maracanã huyền thoại ở Rio de Janeiro. Hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện giữa bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt tiếp tục củng cố vị thế đặc biệt của cô trong lòng người hâm mộ bóng đá.

Và đến thời điểm đó, người ta không còn đơn thuần nhìn nhận Shakira là một nghệ sĩ khách mời của World Cup. Cô đã trở thành một phần trong bản sắc âm nhạc của giải đấu.

Sau World Cup 2014, Shakira trải qua nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì vị thế của một trong những nghệ sĩ Mỹ Latin có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Bởi vậy, khi FIFA công bố Dai Dai là ca khúc chính thức của World Cup 2026 và Shakira sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico City vào rạng ngày 12/6 (giờ Việt Nam), nhiều người xem đây như một cuộc tái ngộ đầy ý nghĩa.

Ca khúc được thực hiện cùng Burna Boy, một trong những nghệ sĩ châu Phi nổi bật nhất hiện nay. Sự kết hợp này được đánh giá là phản ánh tinh thần đa văn hóa của World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada.

Trước ngày phát hành chính thức ca khúc Dai Dai, Shakira đã đăng tải đoạn video giới thiệu được quay tại sân vận động Maracanã. Đi kèm là thông điệp ngắn gọn: "Chúng tôi đã sẵn sàng".

Thông điệp ấy gợi nhớ đến hành trình gần hai thập niên mà Shakira đã đồng hành cùng World Cup. Trong suốt quãng thời gian ấy, nhiều nhà vô địch thế giới đã xuất hiện rồi lùi vào quá khứ. Nhưng những giai điệu gắn liền với tên tuổi Shakira vẫn còn ở lại.

Có lẽ đó là lý do để mỗi khi nhắc đến âm nhạc World Cup, cái tên Shakira luôn được nhớ đến đầu tiên. Không phải vì cô hát nhiều ca khúc nhất hay xuất hiện ở nhiều kỳ World Cup nhất, mà bởi cô đã thành công trong việc truyền tải tinh thần của bóng đá bằng thứ ngôn ngữ mà cả thế giới đều có thể hiểu được: âm nhạc.

Lễ khai mạc Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 0h30 ngày 12/6/2026 (giờ Việt Nam) tại sân vận động huyền thoại Estadio Azteca ở Mexico City, ngay trước thềm trận mở màn bảng A giữa đội chủ nhà Mexico và đội tuyển Nam Phi. Hai siêu sao Shakira và Burna Boy sẽ mang ca khúc Dai Dai (có nghĩa là "Tiến lên") tới lễ khai mạc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN