Trọng tài quốc tế người Somalia, Omar Abdulkadir Artan, đã trở về quê nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân và giới bóng đá sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, khiến ông lỡ cơ hội tham gia điều hành các trận đấu tại World Cup 2026.
Trọng tài quốc tế người Somalia, Omar Abdulkadir Artan, đã trở về quê nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân và giới bóng đá sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, khiến ông lỡ cơ hội tham gia điều hành các trận đấu tại World Cup 2026.
Sự việc xảy ra cuối tuần qua khi Artan tới thành phố Miami, Mỹ, để tham dự khóa tập huấn dành cho các trọng tài được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Dù sở hữu hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Mỹ hợp lệ, vị trọng tài 34 tuổi vẫn bị lực lượng kiểm soát biên giới từ chối cho nhập cảnh vì những lý do liên quan đến quá trình thẩm tra an ninh.
Đây được xem là cú sốc lớn đối với bóng đá Somalia. Artan vốn được kỳ vọng sẽ trở thành trọng tài Somalia đầu tiên trong lịch sử đảm nhận vai trò điều hành trực tiếp trên sân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Khi trở về thủ đô Mogadishu, ông nhận được sự đón tiếp như một người hùng. Tại sân bay quốc tế Aden Adde, đại diện Liên đoàn Bóng đá Somalia, báp chí, các trọng tài và người hâm mộ đã có mặt để thể hiện sự ủng hộ đối với vị trọng tài hàng đầu của đất nước.


Trọng tài quốc tế người Somalia, Omar Abdulkadir Artan, đã trở về quê nhà trong sự chào đón nồng nhiệt.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Somalia, Mohamed Abdulkadir Ali, cùng nhiều lãnh đạo thể thao đã đánh giá cao những đóng góp của Artan cho bóng đá quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ ông trong tương lai.
Dù bỏ lỡ cơ hội lớn nhất sự nghiệp, Artan vẫn thể hiện tinh thần lạc quan. Phát biểu sau khi trở về nước, ông khẳng định: "Tôi không thất vọng vì không thể vào Mỹ. Tuy nhiên, tôi hứa rằng ở kỳ World Cup tiếp theo, tôi sẽ còn tiến xa hơn và làm nên lịch sử".
Tuyên bố này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ khắp châu Phi.
Theo FIFA, tất cả trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 đều phải tập trung tại trung tâm huấn luyện ở Miami do Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina phụ trách. Vì vậy, ngay cả khi chỉ được phân công làm nhiệm vụ tại Canada hoặc Mexico, Artan vẫn bắt buộc phải đặt chân đến Mỹ. Điều này khiến ông không thể tham gia giải đấu sau khi bị từ chối nhập cảnh.
Chính phủ Somalia cho biết đã nỗ lực đàm phán với phía Mỹ và FIFA nhằm tìm giải pháp nhưng không thành công. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Somalia khẳng định vẫn chưa nhận được lời giải thích chính thức về nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định trên.
Phía Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết một công dân Somalia đến sân bay Miami từ Istanbul đã bị xác định "không đủ điều kiện nhập cảnh" do các vấn đề liên quan đến quá trình thẩm tra an ninh. Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp dụng lệnh hạn chế đi lại đối với công dân của 12 quốc gia, trong đó có Somalia.

Đối với bóng đá Somalia, sự nghiệp của Omar Artan là câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt - Ảnh Getty.
Đối với bóng đá Somalia, sự nghiệp của Omar Artan là câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt. Sau khi phải từ bỏ giấc mơ cầu thủ vì chấn thương chân, ông tình cờ trở thành trọng tài trong một trận đấu địa phương tại Mogadishu khi được các cầu thủ đề nghị cầm còi thay người điều hành chính.
Từ những sân bóng nghiệp dư, Artan từng bước khẳng định năng lực để trở thành trọng tài FIFA vào năm 2018. Năm 2024, ông đi vào lịch sử khi trở thành trọng tài Somalia đầu tiên điều hành một trận đấu tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON). Cuối năm đó, ông được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) vinh danh là "Trọng tài nam xuất sắc nhất châu lục".
Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Somalia Hassan Mohamud đã gửi lời chúc mừng khi Artan được FIFA lựa chọn vào danh sách 52 trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Khi ấy, ông được xem là biểu tượng cho sự phát triển của bóng đá Somalia và niềm hy vọng của thế hệ trẻ trong nước.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026