An ninh tại FIFA World Cup 2026 đang được Mỹ nâng lên một cấp độ mới khi các cơ quan chức năng không chỉ tập trung bảo vệ mặt đất mà còn mở rộng phạm vi kiểm soát lên không phận.
An ninh tại FIFA World Cup 2026 đang được Mỹ nâng lên một cấp độ mới khi các cơ quan chức năng không chỉ tập trung bảo vệ mặt đất mà còn mở rộng phạm vi kiểm soát lên không phận.
Một chiến dịch quy mô lớn nhằm phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái (drone) trái phép đang được triển khai trước thềm giải đấu.
World Cup 2026 được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng đảm bảo an toàn của nước Mỹ trong bối cảnh mối đe dọa từ drone ngày càng gia tăng. Những thiết bị nhỏ gọn, giá thành thấp nhưng có khả năng bay linh hoạt, tự động hóa cao đã trở thành một yếu tố mới trong các vấn đề an ninh toàn cầu, đặc biệt sau khi công nghệ drone được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột hiện đại.
Theo kế hoạch, hơn 60 cơ quan thực thi pháp luật cấp địa phương, hạt và bang tại các khu vực tổ chức World Cup ở Mỹ đã hoàn tất chương trình huấn luyện đặc biệt do liên bang triển khai. Đây là lần đầu tiên một chương trình đào tạo chống drone quy mô lớn được tổ chức nhằm giúp lực lượng chức năng phát hiện sớm và xử lý các hoạt động bay trái phép quanh sân vận động cũng như những khu vực tổ chức sự kiện dành cho người hâm mộ.

Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C. Ảnh TTXVN tại
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết công tác đào tạo sẽ tiếp tục được mở rộng ngay cả sau khi World Cup khép lại, nhằm nâng cao năng lực ứng phó với những nguy cơ từ thiết bị bay không người lái trong tương lai.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến drone trở thành một thách thức đặc biệt với lực lượng an ninh. Những thiết bị vốn được sử dụng cho mục đích quay phim, giải trí hoặc thương mại có thể bị lợi dụng để mang theo các loại vật dụng nguy hiểm, xâm nhập không gian hạn chế hoặc gây gián đoạn sự kiện.
Để đảm bảo an toàn cho World Cup 2026, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), phối hợp cùng Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp, sẽ thiết lập các vùng hạn chế bay tạm thời quanh các địa điểm thi đấu.
Trong ngày diễn ra trận đấu, mọi hoạt động bay, bao gồm drone dân dụng, sẽ bị cấm trong phạm vi bán kính khoảng 5,56 km quanh sân vận động và ở độ cao gần 914 m, trừ những trường hợp được cơ quan kiểm soát không lưu cấp phép.
Đối với các khu vực tổ chức hoạt động cổ vũ, theo dõi bóng đá dành cho người hâm mộ, phạm vi hạn chế cũng được áp dụng với bán kính khoảng 1,85 km và độ cao lên tới 305 m.
Những cá nhân điều khiển drone xâm nhập vùng cấm mà không có giấy phép có thể đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 USD, bị tịch thu thiết bị và thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật liên bang Mỹ.
FBI cho biết lực lượng thực thi pháp luật liên bang được trang bị nhiều công cụ chuyên dụng để đối phó với drone trái phép, bao gồm hệ thống camera giám sát, radar phát hiện và thiết bị thu tín hiệu.
Các công nghệ này cho phép cơ quan chức năng xác định vị trí drone, truy tìm người điều khiển và trong một số trường hợp có thể can thiệp vào hệ thống điều khiển để đưa thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Nếu tình huống nghiêm trọng xảy ra, lực lượng an ninh có thể áp dụng biện pháp mạnh hơn nhằm vô hiệu hóa drone trên không trung, đồng thời bảo toàn dữ liệu phục vụ điều tra.

Hệ thống này sẵn sàng bắn hạ những drone bị coi là nguy hiểm. Ảnh Yonhap News
FBI khẳng định chiến dịch này không nhằm hạn chế những hoạt động hợp pháp của người chơi drone tại các khu vực được phép. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa một người sử dụng drone vì mục đích giải trí và một đối tượng có ý đồ xấu luôn là bài toán khó.
Dù chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào World Cup 2026, FBI vẫn đánh giá nguy cơ xảy ra các sự cố an ninh là có thật. Phó Giám đốc FBI Christopher Raia cho rằng giải đấu sẽ cần một chiến dịch huy động toàn diện để đảm bảo an toàn cho hàng triệu người tham dự.
Chiến dịch chống drone tại World Cup 2026 còn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh Mỹ thông qua việc phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng. Theo kế hoạch, hơn 100 triệu USD năng lực chống phương tiện bay không người lái sẽ được huy động để phục vụ công tác bảo vệ giải đấu.
Ngoài ra, Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp liên bang 401 (JIATF 401) cũng tham gia hỗ trợ xây dựng phương án bảo vệ tại 11 thành phố đăng cai ở Mỹ, đồng thời phối hợp đào tạo lực lượng an ninh tại trung tâm huấn luyện chống drone quốc gia của FBI.
Quy mô của chiến dịch phản ánh mức độ phức tạp của World Cup 2026 – giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Trận khai mạc sẽ được tổ chức tại sân Azteca ở Mexico City, trong khi trận chung kết diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ).
Với lượng khán giả dự kiến lên tới hàng triệu người tại sân vận động và các khu vực cổ vũ, nước Mỹ đang đặt mục tiêu xây dựng một "vòm bảo vệ" nhiều lớp, trong đó bầu trời cũng trở thành một mặt trận an ninh quan trọng bên cạnh mặt đất.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026